• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Dân quá khổ vì xe quá tải cơi nới thành thùng

15/05/2019, 11:24

Xe tải hạng nặng cơi nới thành thùng, chở đất đá có ngọn cao chót vót đã và đang diễn ra trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Thanh Hóa.

Rất nhiều xe gắn logo Chung Hương cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn chạy trên QL1 và đường Bà Triệu đoạn qua Tx. Bỉm Sơn.

Ra đường là thấy xe cơi nới thành thùng, chở ngọn

Ngày 13/5 và sáng 14/5, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến QL1 đoạn từ huyện Tĩnh Gia ra đến Tx Bỉm Sơn (thuộc tỉnh Thanh Hóa). Theo ghi nhận, lưu lượng người và phương tiện trên tuyến rất lớn. Và một điều đặc biệt là dù ở địa phận huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, TP Thanh Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung hay TX Bỉm Sơn, ống kính của PV đều ghi lại được rất nhiều hình ảnh xe tải hạng nặng cơi nới thành thùng; chở hàng hóa cao vượt quá thành thùng vô tư tung tăng trên tuyến.

Vào lúc 10h07’, xe ô tô tải BKS: 36C - 206.73 chở đất cao ngút, bạt phủ không kín, chạy trên QL1 hướng Nam - Bắc đoạn qua xã Tân Dân, thuộc huyện Tĩnh Gia. Đúng lúc xe tải BKS: 36C - 270.70 cơi nới thành thùng cũng đang lưu thông ở hướng ngược lại. Nối ngay sau đuôi là xe Howo BKS: 36C - 095.82 chở hàng cao ngút quá thành thùng. Tương tự, trên các đoạn QL1 qua các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Tx Bỉm Sơn, hay trên tuyến tránh TP Thanh Hóa, ống kính của PV cũng ghi nhận được rất nhiều xe tải trọng lớn cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn. Điển hình như các xe: 36C - 275.50, 36C - 049.08, 36C - 193.22, 36C - 269.34, 36C - 175.71, 36C - 185.12…

Một xe tải cơi thùng nhiều lớp di chuyển trên QL1

Thực trạng này cũng xảy ra trên các tuyến đường tỉnh, đường nội thị trên địa bàn Thanh Hóa. Dừng chân hơn 5 phút trên tuyến đường tỉnh 508, đoạn qua xóm 5, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, PV đếm được 5 xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn vào “ăn” đất ở các mỏ đất khu vực này.

Tuy nhiên, hoạt động nhiều và rầm rộ nhất là đoạn tuyến QL1 và đường Bà Triệu (thuộc Tx Bỉm Sơn). Chỉ hơn 10 phút đứng trên tuyến đường này, cách trụ sở Công an phường Bắc Sơn hơn 200m, PV đếm được hàng chục lượt xe của các nhà xe: Chung Hương, Hương Yến, Hoàng Quân… cơi nới thành thùng, chở có ngọn. Ví như các xe: 36C - 137.49, 36C - 072.22, 36C - 054.14, 36C - 187.60, 36C - 149.10, 36C - 164.48, 36C - 009.36…

Dân kêu khổ, lực lượng chức năng kêu khó

Trong suốt hành trình theo chân các xe tải, PV nhận thấy các xe đều cơi nới thành thùng kiểu cố định bằng cách hàn thêm từng tấm ván sắt phía trên thành thùng. Xe cơi nới thấp thì 20 - 30cm; xe trung bình thì 40 - 50cm, cá biệt có một số xe mang tên Chung Hương, Hương Yến cơi cao tới gần 1m. Những xe này nối đuôi nhau chở đất, đá có ngọn, che phủ sơ sài. Mỗi lần phanh gấp hay vấp phải ổ gà thì đất đá, bụi trên xe rơi xuống đường gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT cho người và các phương tiện khác.

Loạt xe Hương Yến cơi thùng cao từ 30cm tới gần 1 mét

Một người dân sống ngay nút giao đường Bà Triệu với đường sắt Bắc - Nam (thuộc phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn) bức xúc: Xe cơi thùng, chở đất đá có ngọn chạy rầm rầm cả ngày lẫn đêm mà có ai xử lý đâu. Dân chúng tôi phải sống chung với bụi bặm lâu rồi. Lo nhất là các cháu nhỏ đi xe không may bị đất đá văng vào người có thể bị ngã bổ bất cứ lúc nào.

Trong khi lãnh đạo Phòng CSGT Thanh Hóa kêu khó, thì cả sáng và chiều ngày 13/5, tại chốt CSGT ở QL1 vị trí đối diện Nhà máy ô tô Vinaxuki (huyện Hậu Lộc) ống kính của PV lại ghi được hàng loạt cảnh xe ô tô tải cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn vô tư “thông chốt”. Đại úy Trịnh Văn Thịnh - tổ trưởng tổ tuần tra ở đây, thừa nhận: Đúng là vẫn còn tình trạng xe cơi nới thành thùng và chở quá tải chạy trên tuyến. Lúc làm nhiệm vụ, nếu phát hiện vi phạm chúng tôi vẫn xử lý bình thường (!?). Tuy nhiên, cũng phải chia sẻ với doanh nghiệp vận tải, mức phạt hiện nay quá nặng, phạt nhiều quá cũng không được.

Chính Trung tá Vũ Đình Tiến - Phó Trưởng Công an Tx Bỉm Sơn khi trao đổi với PV cũng thừa nhận: Sáng 14/5, lúc đi ngang qua nút giao đường sắt với đường Bà Triệu, tôi thấy đất đá rơi vãi rất nhiều. Tôi nghi là xe chạy vào ban đêm không che phủ nên đã chỉ đạo anh em đội CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý. Theo Trung tá Tiến, thời gian vừa qua, Công an TX Bỉm Sơn đã rất quyết liệt việc xử lý xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải. Trong 2 đợt cao điểm kéo dài từ tháng 11/2018 - 15/4/2019, Công an thị xã đã lập biên bản và xử lý hành chính 52 trường hợp, trong đó, 8 trường hợp quá tải; 14 trường hợp quá khổ, quá chiều cao; 5 trường hợp tự ý cơi nới, cải tạo thành thùng.

Về tình trạng xe gắn logo công khai vi phạm, Trung tá Tiến cho biết: “Hiện thị xã đang có dự án của Công ty May 10 (ở xã Quang Trung), nhiều khả năng các xe chở đất cho dự án. Họ thường lợi dụng lúc giao ca, khi lực lượng chức năng không có mặt để chạy. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhận những phản ánh PV Báo Giao thông. Ngay hôm nay, Công an thị xã sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý triệt để”.

Thiếu tá Trịnh Xuân Tùng - Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thừa nhận vẫn còn tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn nhưng không phải là hiện tượng phổ biến. Những xe này chủ yếu chạy trốn tránh lực lượng chức năng và hoạt động ở những địa bàn giáp ranh. “Chúng tôi xin ghi nhận những phản ánh của PV Báo Giao thông. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Trạm CSGT Quảng Xương cùng với các đội CSGT ở các tuyến khác xử lý dứt điểm thực trạng trên. Riêng đối với các xe của tỉnh bạn, Phòng sẽ phối hợp với CSGT các tỉnh để xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.