• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Dân khốn khổ vì đường nát như tương ở Thanh Hóa

09/10/2017, 10:11

Nhiều hộ dân thôn Nam Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa ngày đêm phải sống chung với ô nhiễm khói bụi...

15

TL513 “nát như tương”, đầy rẫy sống trâu, ổ voi, ổ gà

Có mặt tại TL513, đoạn qua thôn Nam Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), PV Báo Giao thông ghi nhận chưa đầy 1km đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, có những đoạn “sống trâu” nhô cao 50-60cm so với mặt đường, đoạn thì rãnh sâu từ 30-40cm. Nước mưa ứ đọng tạo thành hố sâu, bùn lầy. Các phương tiện lưu thông vô cùng khó khăn.

Chị Hồ Thị Xuân (38 tuổi, ngụ thôn Nam Hải, xã Hải Thượng) bức xúc: Đường này hư hỏng từ năm 2016 đến nay, không có hệ thống cống rãnh thoát nước nên hễ cứ mưa là nước đọng lại từng vũng, rồi cô đặc lại thành bùn. Ngày cũng như đêm, nhiều xe ô tô tải qua đây cày xới khiến đường nhanh xuống cấp. Có hôm con tôi vừa mới bước chân ra khỏi cửa để đi học bị xe ô tô hất hết bùn bẩn vào người, lại phải chạy về thay quần áo. Nhiều cháu đi học qua đây bị ngã xuống các vũng nước vì cứ chỗ khô ráo là xe máy, xe ô tô tranh nhau đi.

“Dân kêu mãi cũng có hôm thấy đổ xuống vài xe đá dăm trám vũng nước, nhưng xe chạy qua vài hôm đâu lại vào đó. Nhà nào ven đường cũng phải đóng kín cửa, nhà tôi làm may vá bụi bẩn mờ cả vải”, chị Mai Thị Thúy (41 tuổi), chủ cửa hàng quần áo trên TL 513 cho biết.

Theo người dân nơi đây, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đoạn đường này bị xuống cấp, trong đó có tác nhân là hàng ngàn lượt xe tải hạng nặng chở clinke, than, gỗ dăm… xuống cảng Đại Dương, PTSC qua lại ngày đêm khiến đường nhanh xuống cấp, hư hỏng.

Ông Hoàng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia) cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra và sau đó cũng đã có văn bản gửi lên Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đề nghị khắc phục, xử lý đường cho người dân bớt khổ. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy ban quản lý phản hồi”.

Theo ông Chung, trên đoạn đường này có nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, có lần người dân mang cả bàn ghế, gạch đá ra chặn đường ngăn xe qua lại gây tắc nghẽn giao thông. Huyện đã phải huy động cả lực lượng công an để giải tỏa và giữ gìn trật tự.

Ông Nguyễn Văn Khiên, Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa cho biết: TL513 được làm từ rất lâu, từ khi chưa có dân cư sinh sống nên hai bên đường chỉ có hệ thống thoát nước bằng rãnh đất. Sau này đông dân cư thì không còn rãnh thoát nước nữa nên hay xảy ra tình trạng nước ứ đọng lại. Ngoài ra, lượng lớn phương tiện thường xuyên qua lại đã gây ra tình trạng ô nhiễm, bụi bặm.

“Năm 2017, tuyến đường này được bàn giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý và bảo dưỡng. Hiện, Sở cũng đã chỉ đạo ban quản lý này phải sửa chữa, thường xuyên đảm bảo chất lượng mặt đường. Đồng thời, đốc thúc tiến độ thực hiện dự án đường nối khu cảng ra đường vành đai Đông Tây để giảm lưu lượng phương tiện qua TL513 và thôn Nam Hải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.