• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Dân hiến 39.000m2 đất làm đường

15/03/2017, 13:14

Khi có chủ trương xây dựng đường nhựa, gần như 100% hộ dân sẵn sàng hiến đất để sớm có mặt bằng triển khai.

4

Hơn 20 năm người dân phải sống chung với bụi, trên đường tỉnh 816

Hơn 20 năm qua, hàng trăm hộ dân dọc tỉnh lộ 816 qua huyện Bến Lức (Long An) sống trong tình trạng nắng bụi mù mịt, mưa lầy lội, trơn trượt. Vì vậy, khi có chủ trương xây dựng đường nhựa, gần như 100% hộ dân sẵn sàng hiến đất để sớm có mặt bằng triển khai.

Đường tỉnh 816 nối QL1 với QLN2 đi qua địa bàn 3 xã Thạnh Đức, Thạnh Hòa và Thạnh Lợi (huyện Bến Lức) dài trên 16km. Năm 2016, dự án nâng cấp, mở rộng được triển khai thi công. Chính quyền địa phương 3 xã tổ chức họp dân, thông báo quy mô công trình và vận động người dân hiến đất, di dời kiến trúc, cây trái… để làm đường. Sau cuộc họp, gần 100% hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường đã đồng ý hiến gần 39.000m2 đất.

Ông Lý Công Sáng (SN 1952, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi, Bến Lức) chia sẻ, tuyến đường này trước đây là đường đất sình lầy đi lại khó khăn, sau đó được rải sỏi đỏ. Từ đó đến nay trên 20 năm, người dân 2 bên đường luôn phải sống chung với bụi. “Có đất xây dựng, người dân địa phương có đường để đi, thấy có ích mình sẵn sàng đóng góp. Khi được chính quyền địa phương vận động, tôi cùng các con đã hiến 100m2 đất mặt tiền”, ông Sáng kể.

Anh Lê Văn Thương (ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi) cho rằng, làm đường để phục vụ bà con, góp phần phát triển kinh tế chung của địa phương. Trẻ con đi học không còn vất vả khi đến mùa mưa. “Thấy có ích mình sẵn sàng đóng góp hơn 50m2 đất thổ cư, tới đây sẽ hiến thêm một phần đất để làm điểm tránh xe, đảm bảo giao thông an toàn”.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi cho biết, có được sự đồng thuận cao của người dân là nhờ các tổ chức đoàn thể kiên trì vận động. Cũng vì người dân đã phải đi lại trên con đường xuống cấp này quá lâu, do đó, khi tỉnh có chủ trương làm đường nhựa theo hình thức xã hội hóa, họ đã đồng thuận hiến đất làm đường ngay. “Việc dân tự nguyện hiến đất làm đường đã góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, giao đất sạch cho nhà đầu tư thi công dự án”, ông Tâm nói.

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, toàn tuyến có 647 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích gần 39.000m2. Trong đó có trên 614 hộ tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây trái, tổng giá trị trên 6,2 tỷ đồng. Tuyến đường sau khi hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 3 xã vùng sâu của huyện, giải quyết được bài toán cho vùng chuyên canh cây chanh và cây mía.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó giám đốc Sở GTVT cho biết, dự án nâng cấp đường tỉnh 816 triển khai từ cuối năm 2016 với 4 gói thầu, tổng mức đầu tư trên 185 tỷ đồng. Đường được thiết kế rộng 7m, 2 làn xe, nền hạ 9m được thảm nhựa. Đây là tuyến đường kết nối trục giao thông QL1 với QLN2, khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải trên QL1, giảm ùn tắc giao thông khu vực thị trấn Bến Lức, đặc biệt vòng xoay ngã tư Long Kim.

“Theo kế hoạch phải đến 2018 dự án mới hoàn thành. Chúng tôi kiến nghị cấp vốn sớm, đầy đủ để việc thi công được đẩy nhanh, dân sớm có đường mới để đi lại thuận tiện hơn”, ông Chỉnh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.