• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Dân Đồng Nai lập rào chắn chặn hung thần xe ben

01/03/2017, 10:05
image

Người dân sống dọc đường Đinh Quang Ân (TP Biên Hòa) liên tục chặn xe ben ra vào mỏ đá Tân Cang...

21

Người dân dùng ống cống, vỏ xe tải ngăn chặn xe ben ra vào mỏ đá Tân Cang

“Hung thần” xe ben lại tung hoành

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 27/2, hàng chục người dân sống dọc đường Đinh Quang Ân đã lập rào chắn ngăn xe ben ra vào mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Cụ thể, tại khu vực cổng chào thuộc tổ 24, ấp Hương Phước nhiều người dùng ống cống, vỏ bánh xe mang ra giữa đường để ngăn xe trọng tải lớn ra vào.

"Có thể nhiều tài xế cứ theo cung đường cũ thấy rào chắn lại quay đầu xe lưu thông hướng ra QL51 gây cảnh ùn tắc, ô nhiễm và nguy cơ mất ATGT khiến người dân phản ứng”.

Ông Lê Sỹ Quân
Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Anh Phạm Văn Tài (trú tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân) cho biết, sự việc bắt đầu từ ngày 24/2 khi bất ngờ xe ben từ mỏ đá chạy tấp nập cả hai chiều theo hướng ra QL51 khiến giao thông phức tạp trở lại. “Hàng chục xe ben nối đuôi nhau chạy khiến nhiều em học sinh khi tan trường không dám về nhà. Nhiều gia đình phải bỏ công việc làm ăn để về đưa, đón con em đi học”, anh Tài bức xúc.

Ông Trịnh Hồng Lâm (SN 1967, trú tại ấp Hương Phước) cho biết, một năm qua sau khi cơ quan chức năng chỉ cho phép xe ben đi một chiều hướng từ QL51 vào các mỏ đá, giao thông bớt phức tạp. Tuy nhiên, vài ngày nay xe ben bất ngờ chạy hai chiều gây ùn tắc giao thông ra đến QL51, đe dọa tính mạng người dân trong khu vực và vi phạm cam kết. “Đường hẹp, xe ben chạy hai chiều, đất đá rơi vãi đầy đường. Học sinh đi học rất nguy hiểm khiến nhiều gia đình rất bức xúc. Trước tình trạng trên, người dân đã báo lực lượng công an, chính quyền yêu cầu có hướng giải quyết. Trong khi chờ đợi, hàng chục người dân đã dùng mọi vật liệu làm rào chắn, ngăn chặn xe ben qua lại”, ông Lâm thông tin.

Xem thêm video:

Địa phương họp khẩn để phân luồng, dỡ rào chắn

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, từ ngày 24/2 Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận (chủ đầu tư tuyến tránh Biên Hòa, nay là đường Võ Nguyên Giáp) phải lập rào chắn tiến hành sửa chữa nút giao Võ Nguyên Giáp - Chu Mạnh Trinh nên tạm phong tỏa, không cho ô tô, xe tải từ đường Đinh Quang Ân chạy ra giao lộ này. Sau khi rào đoạn giao lộ trên, các loại xe từ mỏ đá có thể tiếp tục chạy đến cuối đường Đinh Quang Ân rồi rẽ ra đường Võ Nguyên Giáp tiếp tục lưu thông (đoạn gần Khu du lịch Vườn Xoài) để tránh giao lộ Chu Mạnh Trinh như trước đây. Thế nhưng, ngược lại các tài xế xe ben từ QL51 vào mỏ đá rồi đều đổ dồn quay ra QL51.

Theo ông Lê Sỹ Quân, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận, đoạn giao lộ Võ Nguyên Giáp - Chu Mạnh Trinh - Đinh Quang Ân có mật độ xe ben ra vào tại mỏ đá Tân Cang dày đặc. Tình trạng đất đá rơi vãi, gây hư hỏng kết cấu mặt đường khá nghiêm trọng. Qua nhiều lần sửa chữa, đơn vị đã được phép triển khai thi công thay thế mặt đường trước đây bằng kết cấu mặt đường bê tông xi măng C30 dày 25cm để đảm bảo giao thông êm thuận.

Trao đổi với Báo Giao thông chiều 27/2, ông Dương Mạnh Hưng, Chánh TTGT tỉnh Đồng Nai cho biết, trước tình hình người dân chặn xe ben ra vào mỏ đá Tân Cang, sáng 27/2 lãnh đạo UBND TP Biên Hòa đã họp với đại diện các bên liên quan. Tại cuộc họp, TP Biên Hòa yêu cầu đơn vị thi công tạm thời dỡ rào chắn tại giao lộ Chu Mạnh Trinh để các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Cùng đó, các bên thống nhất việc phân luồng giao thông để đơn vị thi công tiếp tục sửa chữa mặt đường tại nút giao Chu Mạnh Trinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.