• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Dân bức xúc vì phường dùng xe biển xanh hết hạn kiểm định đi xử lý vi phạm

ATGT địa phương

Dân bức xúc vì phường dùng xe biển xanh hết hạn kiểm định đi xử lý vi phạm

27/04/2023, 21:17

UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn (Bình Định) sử dụng xe biển xanh hết hạn kiểm định để xử lý phương tiện đậu đỗ dưới lòng lề đường.

Xe hết hạn kiểm định, Chủ tịch phường nói còn?

Những ngày qua, PV Báo Giao thông nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Tuy nhiên, điều đáng nói là phương tiện mà cơ quan này phục vụ việc xử lý trên không đúng quy định gây bức xúc cho người dân.

Cụ thể, trong các ngày 25, 26/4, UBND phường Trần Hưng Đạo cử lực lượng và phương tiện ra quân lập lại trật tự trên địa bàn. Trong đó, lập biên bản xử lý rất nhiều phương tiện đậu đỗ dưới lòng, lề đường trước các quán và thu giữ nhiều bàn, ghế, dù... dùng để buôn bán trên vỉa hè.

Sau đó, đưa lên xe tải BKS màu xanh 77A-002.61 chở về trụ sở phường. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện tem kiểm định phương tiện này đã hết hạn khiến họ bức xúc.

Phường Trần Hưng Đạo dùng xe biển xanh hết hạn kiểm định từ ngày 7/4 để đi xử lý vi phạm trong ngày 25/4

Một người dân cho hay, vào ngày 25/4, mình đến ăn uống ở một quán ăn trên đường Bạch Đằng, do trên vỉa hè đã chật kín xe nên buộc phải đậu xe máy dưới vỉa hè. Lúc này, lực lượng công an đi trên xe biển xanh 77A-002.61 đến và lập biên bản xử lý.

"Việc tôi đậu đỗ xe sai quy định bị xử lý thì đúng rồi, chẳng có gì sai cả. Tuy nhiên, phường dùng xe hết hạn đăng kiểm để đi xử lý vi phạm khiến mọi người bất ngờ. Dân sai thì có phường xử lý, vậy phường sai thì sao nêu gương, tuyên truyền, xử lý trách nhiệm người đứng đầu thế nào?", người này nói.

Theo người dân, qua tem kiểm định dán trên kính phương tiện xe biển xanh 77A-002.61 của UBND phường Trần Hưng Đạo thì thấy phương tiện này cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày 7/4/2023.

Thay vì đăng kiểm phương tiện và sử dụng đúng quy định, phường Trần Hưng Đạo lại dùng xe biển xanh, vi phạm quy định kiểm định để lưu thông trên khắp các tuyến đường thuộc địa bàn phường để xử lý vi phạm.

Tem kiểm định phương tiện hết hạn từ ngày 7/4/2023 nhưng lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo lại cho rằng, phương tiện này còn hạn kiểm định

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Thái Văn Nam - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn xác nhận, xe tải công vụ mang biển số xanh 77A-002.61 được UBND phường Trần Hưng Đạo sử dụng làm công tác xử lý trật tự đô thị.

Về phản ánh của người dân, xe tải công vụ của UBND phường Trần Hưng Đạo hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên đường, phục vụ hoạt động quản lý trật tự vỉa hè, ông Thái Văn Nam khẳng định, xe tải công vụ mang biển số xanh 77A-002.61, hiện tại vẫn còn hạn đăng kiểm.

“Xe này còn hạn đăng kiểm đến hết tháng 4/2023, cơ quan Nhà nước thực hiện đúng theo quy định, chứ làm sao mà dám dùng xe không đảm bảo lưu hành mà cho đi làm trật tự được”, ông Nam nói.

Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo còn đề nghị, PV cần kiểm tra lại thông tin vì “xe trật tự đô thị của phường vẫn đảm bảo đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, theo một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Quy Nhơn, qua kiểm tra trên hệ thống, phương tiện mang biển số xanh 77A-002.61 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/4/2023.

“Theo quy định, khi hết hạn đăng kiểm phải thực hiện việc kiểm định, không được sử dụng trên đường. Nếu xe hết hạn mà vẫn lưu thông trên đường là trái quy định, gây nguy cơ TNGT cao”, đại diện trung tâm đăng kiểm này nói.

Vỉa hè khu vực Di tích Khách sạn Việt Cường Quy Nhơn bị biến thành nơi đậu xe

Thi nhau lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe

Cũng tại phường Trần Hưng Đạo, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, thậm chí cả lòng đường làm nơi buôn bán, đậu đỗ phương tiện diễn ra phổ biến.

Dọc tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng... hàng loạt quán kinh doanh bố trí bàn ghế ngay trên vỉa hè phía trước quán để phục vụ khách. Vật liệu xây dựng cũng bày ngay giữa đường, xe máy và ô tô đậu tràn lan, đặc biệt tại các ngân hàng. Các tuyến đường này khá nhỏ, việc buôn bán, đậu đỗ gây khó khăn cho các phương tiện khác tham gia giao thông qua đây. Nhiều tuyến đường vỉa hè chỉ rộng khoảng hơn 1,5m nhưng lại bị chiếm dụng để làm nơi đậu đỗ xe cho khách.

Về đêm, hoạt động ăn uống, nhậu nhẹt diễn ra sôi động khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu đỗ phương tiện càng diễn ra phổ biến hơn. Tại tuyến đường Ngô Quyền, Bạch Đằng nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu, vi phạm cũng diễn ra tương tự.

Đáng nói hơn, quan sát của PV tại Di tích Khách sạn Việt Cường Quy Nhơn (nơi vào đêm 10/2/1965, quân giải phóng đã tập kích, đánh sập các tầng lầu, diệt và làm bị thương 70 lính và sỹ quan Mỹ) trên đường Trần Hưng Đạo, vỉa hè đã bị chiếm dụng hoàn toàn làm nơi đỗ xe của các hàng quán đối diện.

Lòng đường, vỉa hè đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

Ông Thái Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo khẳng định, địa phương đã ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu đỗ phương tiện. Tuy nhiên, việc này còn gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 18/4, UBND TP Quy Nhơn đã có văn bản yêu cầu đồng loạt tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố.

Trong đó, giao Đội trật tự đô thị thành phố và UBND các phường, xã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân đồng loạt, lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, gây mất ATGT và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Báo cáo về UBND thành phố trong ngày 21/4 (thời gian tổ chức ra quân đồng loạt bắt đầu từ ngày 25/4/2023).

Giao công an thành phố và chỉ đạo công an các phường, xã bố trí lực lượng, phương tiện tham gia, phối hợp với các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã trong quá trình tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, gây mất ATGT và mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.