• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Đẫm nước mắt ở đám tang 3 nạn nhân trong cùng gia đình bị TNGT ở Bắc Ninh

Chung tay vì ATGT

Đẫm nước mắt ở đám tang 3 nạn nhân trong cùng gia đình bị TNGT ở Bắc Ninh

Khung cảnh tang thương bao trùm tại bản Viềng, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) nơi có gia đình mất đi 3 người con trong vụ TNGT ở Bắc Ninh ngày 11/12.

Nhân chứng vụ TNGT ở Bắc Ninh: "Một trong 3 người chết bị hất văng xa 100m"
Quặn lòng gia cảnh 3 nạn nhân tử vong trong vụ TNGT nghi bị giấu thông tin

Tang thương bao trùm Bản Viềng

Ngày 13/12, PV Báo Giao thông vượt hàng trăm km để đến với Bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Nơi đây không khí tang tóc bao trùm cả bản làng. Người dân không ra đồng làm ruộng như ngày thường mà thay nhau đến chia sẻ, động viên với thân nhân 2 gia đình có 3 người vừa tử vong do TNGT ở Bắc Ninh.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào 23h ngày 10/12, trên QL1A, đoạn qua khu vực cầu Đa Phú, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, giữa ô tô và 1 xe máy làm 3 người tử vong.

Đáng buồn hơn cả 3 nạn nhân là người ruột thịt trong cùng một gia đình. Trong đó, Sầm Ngọc T. (SN 2000) và Sầm Thị Thanh O. (SN 2005, tên thường gọi là Thùy) là anh em ruột, cùng trú tại bản Viềng. Nạn nhân còn lại chị Hoàng Bích D. (SN 2002, trú tại thôn Ả Hạ, Nghĩa Phúc) cùng thuộc thị xã Nghĩa Lộ (là con cô ruột của 2 nạn nhân trên).

Ngồi bên bàn thờ của 2 người con, ông Sầm Văn Tuyền (bố đẻ của Sầm Ngọc T. và Sầm Thị O.) không thể cầm được nước mắt khi tự tay thắp hương làm lễ 3 ngày cho cả hai con. Ông bà lo lắng cuộc sống sau này của hai vợ chồng và người mẹ già không biết nương tựa vào đâu khi 2 người con đã ra đi mãi mãi sau vụ TNGT kinh hoàng hôm đó.

Họ hàng, làng xóm đến thắp hương cho các nạn nhân tử nạn trong vụ TNGT xảy ra ngày 11/12 tại Bắc Ninh.

Ông Sầm Văn Tuyền lau giọt nước mắt bằng bàn tay nhăn nheo, ngậm ngùi chia sẻ: “Gia đình chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin các con mất ở Bắc Ninh do TNGT. Đau thắt lòng khi biết con trai là Sầm Ngọc T. và con gái Sầm Thị O. đều tử vong tại chỗ do vỡ sọ não.

Đến nay, lái xe và phía gia đình người gây TNGT chưa thăm hỏi gì với phía gia đình chúng tôi hay phúng viếng các cháu. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng của Bắc Ninh xử lý khách quan, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc”.

Hiện nay, mọi nguồn thu nhập của cả gia đình ông Tuyền đều do hai con đi làm ở Khu công nghiệp ở Bắc Ninh gửi tiền về và lo toan. Gia đình vốn đã khó khăn, giờ càng thêm khó khăn khi phải vay mượn khắp nơi để chi trả khoản tiền 67 triệu đồng mua áo quan, thuê xe ô tô vận chuyển thi thể từ Bắc Ninh về Yên Bái.

May có họ hàng, bà con lối xóm cho vay tiền giúp gia đình lo liệu hậu sự. Hiện nay, những người còn lại trong gia đình ông Tuyền đều đã già yếu, không còn sức lao động, thường xuyên đau ốm nên không biết phải xoay xở thế nào trước khoản nợ khổng lồ này.

Gia đình mong muốn sự việc sáng tỏ

Bà Đinh Thị Thuyên - bà nội của 3 nạn nhân Sầm Ngọc T., Sầm Thị O. và Hoàng Bích D. nghẹn ngào: “Vừa hôm qua tiễn đưa 2 cháu nội của tôi xong giờ chúng tôi lại tiếp tục sang nhà cháu ngoại để tiếp tục đưa tiễn cháu Hoàng Bích D. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thì nhà tôi đã mất rồi nhưng gia đình gây TNGT cho 3 cháu chưa có một lời thăm hỏi động viên và nói gì về trách nhiệm cả. Tôi cũng mong cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh cần sớm điều tra làm rõ đảm bảo tính công bằng khi thực thi pháp luật”.

Rời ngôi nhà đầy không khí tang thương của gia đình anh Tuyền, PV Báo Giao thông tiếp tục đến gia đình chị D. Giữa không gian bao trùm tiếng khóc, tiếng kèn giữa cơn giá rét lại càng thấy dường như mùa đông lạnh lẽo hơn bao giờ.

Đám tang nạn nhân Hoàng Bích D. tử vong do TNGT ngày 11/12 tại Bắc Ninh.

Ngồi bần thần bên quan tài con gái, chị Sầm Thị Dương nghẹn ngào kể trong làn nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Cháu D. nhà tôi vất vả từ bé do tôi và bố cháu chia tay, một mình tôi nuôi cháu từ nhỏ.

Tối hôm 10/12, cháu vừa thi hết môn xong nên xin phép tôi lên với anh chị con nhà bác ở Bắc Ninh chơi và tôi đã đồng ý. Đến đêm khuya, khi nhận được điện thoại báo về cháu và hai chị bị TNGT tử vong, tôi ngất lịm đi.

Vợ chồng tôi đã ly hôn, tôi phải đi Hà Nội làm thuê để lấy tiền nuôi cháu ăn học, giờ tôi không biết sống như thế nào nữa? Còn gia đình anh trai tôi sẽ sống ra sao khi cùng lúc mất đi 2 trụ cột gia đình, không biết cậy nhờ vào đâu khi trông nhà chỉ còn 3 người già đau yếu triền miên.

Trao đổi với hai gia đình có người bị tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày 11/12, được biết tính tới thời điểm ngày 13/12, các cơ quan chức năng có liên quan vẫn chưa thăm hỏi động viên hay có sự hỗ trợ nào với gia đình".

Trước đó, Báo Giao thông đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh những dấu hiệu giấu giếm thông tin liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên.

Theo đó, nạn nhân, người chứng kiến và những người liên quan trong vụ việc đều khẳng định có 3 người tử vong tại chỗ nhưng đến nay cơ quan công an vẫn khẳng định chỉ có 2 người chết và nạn nhân Hoàng Bích D. (SN 2002, trú tại Bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bị thương. Điều này khiến quyền lợi chính đáng của các nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Báo Giao thông tiếp tục thông tin đến độc giả về vụ việc trên.

Mọi hỗ trợ xin gửi về địa chỉ tiếp nhận: Ông Sầm Văn Tuyền (Bố đẻ 2 nạn nhân Sầm Ngọc T. và Sầm Thị O.) ở Bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, ĐT: 0981.343.751 và ông Hoàng Văn Duân (Bố đẻ nạn nhân Hoàng Bích D.) ở thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, ĐT: 0339.251.569

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ hoàn cảnh 2 gia đình nạn nhân TNGT ở Yên Bái).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.