• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đảm bảo ATGT, không để tội phạm lộng hành dịp Tết Nguyên đán

20/12/2018, 11:44

Công an huyện Krông Bông ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

A1
Từ ngày 20/12 đến 15/2/2019 Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT dịp Tết Kỷ Hợi 2019 (Ảnh: Ngọc Hùng).

Sáng 20/12, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, ATGT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phát biểu phát động Lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: “Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Trong đó, hoạt động của tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản, móc túi tại các điểm vui chơi, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc… Đặc biệt, tình hình trật tự ATGT, lưu lượng giao thông cuối năm tăng cao, người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia trong dịp Tết nhiều… TNGT dự báo sẽ gia tăng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ nay đến hết ngày 15/2/2019.

IMG_4572

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ (Ảnh: Ngọc Hùng).

“Tôi đề nghị tất các cả lực lượng thực hiện nghiêm túc Lễ ra quân, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, tạo thế áp đảo trấn áp tội phạm, kiềm chế các loại tội phạm, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn vui Xuân đón Tết bình yên, hạnh phúc”, đại tá Trung chỉ đạo.

IMG_4581

Ông Lê Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Ngọc Hùng).

Tại buổi lễ phát động, ông Lê Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông đề nghị: “Công an huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

2
Công an huyện Krông Bông thực hiện cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, ATGT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Ảnh: Ngọc Hùng).

Kết thúc buổi lễ ra quân, lực lượng Công an huyện Krông Bông đã diễu hành, biểu dương lực lượng, kêu gọi quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn hưởng ứng, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, quyết không để cho các loại tội phạm lộng hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.