• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Đắk Nông: Cưỡng chế vi phạm, dẹp chợ ven đường sau tai nạn 6 người chết

ATGT địa phương

Đắk Nông: Cưỡng chế vi phạm, dẹp chợ ven đường sau tai nạn 6 người chết

13/08/2020, 07:33

Các ngành chức năng ở địa phương đã vào cuộc quyết liệt, bước đầu đã xóa bỏ tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ làm nơi họp chợ.

Đoàn liên ngành cưỡng chế giải tỏa tại chợ 312, khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến 6 người tử vong

Không còn cảnh lấn chiếm hành lang

Sáng 5/8, sau gần một tháng thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ghi nhận của PV Báo Giao thông, dọc hai bên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn 2 xã Đắk Gằn và Đắk R’la, huyện Đắk Mil) không còn cảnh lấn chiếm hành lang ATGT. Hàng loạt biển hiệu, biển quảng cáo, cây xanh lấn chiếm, che khuất tầm nhìn đã bị tháo dỡ, cắt bỏ.

Tại khu vực chợ 312, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong, 4 người bị thương vào sáng 13/6, tình trạng bày bán hàng, dựng sạp, biển hiệu... lấn chiếm lòng lề đường không còn. Người dân đi chợ và buôn bán đã lùi sâu vào bên trong vạch trắng (cách đường 5m) do xã Đắk R’la kẻ.

Chị Phạm Lan (người có “thâm niên” 10 năm ngồi bán tại chợ 312) chia sẻ: “Nhiều năm ngồi bán ở đây, lần đầu tiên tôi thấy khu vực chợ thông thoáng, không còn cảnh bát nháo, lấn chiếm lòng lề đường. Trước đây, khu vực này người mua kẻ bán tràn ra đường, lộn xộn bên cạnh dòng xe lao vun vút rất nguy hiểm. Tôi và các tiểu thương ở đây rất đồng thuận và hoan nghênh cách làm của chính quyền. Tôi mong chính quyền giám sát và thường xuyên kiểm tra để không xảy ra tái lấn chiếm”.

Đại diện UBND huyện Đắk Mil cho biết, đợt ra quân từ ngày 13 - 24/7, lực lượng chức năng đã kiểm tra, rà soát, xác định có 1.071 trường hợp vi phạm hành lang ATGT với diện tích 2.497,6m2 và 2.606m tường rào các loại.

Lực lượng chức năng đã tổ chức vận động, giải tỏa được 608 trường hợp. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không tự giác tháo dỡ, đoàn công tác đã tổ chức cưỡng chế 463 trường hợp.

Còn ở đoạn qua chợ Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) - “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT để họp chợ, chính quyền xã Nhân Cơ cũng đã phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và TTGT tiến hành lập kế hoạch tuyên truyền, ký cam kết và cưỡng chế những trường hợp cố tình vi phạm.

Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, cho biết: “Từ đầu tháng 7, UBND xã đã ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh. Xã thành lập 4 tổ công tác dùng loa tuyên truyền, cho các hộ dân ký cam kết. Sau một tuần tuyên truyền, tổ công tác tiến hành rà soát và lập biên bản các trường hợp cố tình vi phạm và vận động tự tháo dỡ. Những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định”.

Quyết tâm “xóa” chợ họp ven đường

Ông Nguyễn Xuân Ánh, Chủ tịch UBND xã Đắk R’la, cho biết: “Trước khi tổ chức cưỡng chế, chính quyền xã, công an xã dùng loa tuyên truyền, phát tờ rơi và cho các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm, sử dụng hành lang ATGT trong phạm vi 5m (tính từ mép ngoài của rãnh dọc hoặc đỉnh mái đào).

Đồng thời, hạn trong thời gian 3 ngày, các hộ dân có công trình vi phạm phải tự tháo dỡ. Sau thời gian trên, tổ công tác sẽ rà soát, lập biên bản, cưỡng chế, tịch thu tài sản vi phạm để xử lý”.

“Sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ngày 13/6, chính quyền xã đã tổ chức tuyên truyền “nóng” tại chợ 312, đa số bà con đã tự giác chấp hành”, ông Ánh nói thêm.

Ông Lê Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết: “Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, nhất là đối với tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn, UBND huyện đã phối hợp với các xã có tuyến đường đi qua tổ chức tuyên truyền kết hợp với rà soát, thống kê các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ, dựng mái che, đặt biển quảng cáo… che khuất tầm nhìn gây mất ATGT. Sau những ngày “bám đường” tuyên truyền, những trường hợp cố tình vi phạm bị lập biên bản, cưỡng chế tháo dỡ và xử lý theo quy định”.

Cương quyết không để tái lấn chiếm

Theo Ban ATGT tỉnh Đắk Nông, sau chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh, các huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang đường bộ làm nơi kinh doanh, buôn bán. Trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh đề nghị Ban ATGT các địa phương chủ động hơn nữa, tham mưu cho UBND các huyện chỉ đạo quyết liệt chính quyền các xã, thị trấn trong công tác xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ, cương quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, qua đó góp phần đảm bảo ATGT và kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.