• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đắk Lắk: Người dân "đầu trần" vô tư chạy xe trên QL

26/04/2017, 18:08

Rất nhiều người dân TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chở 3, không đội MBH vẫn phóng xe máy nghênh ngang trên QL.

Thời gian qua, theo phản ánh của rất nhiều cánh tài xế, hiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 2, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), tình trạng người dân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH), chạy ngược chiều, chở 3 thản nhiên chạy trên đường, bất chấp Luật GTĐB. Tình trạng trên, liên tục diễn ra gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT cao.

Chiều 24/4, PV Báo Giao thông có mặt tại khu vực phản ánh, ghi nhận tình trạng người dân điều khiển xe máy không đội MBH diễn ra rất nhiều. Thậm chí, nhiều người không đội MBH còn chở 3, điều khiển xe chạy ngược chiều trên đường, coi đường như "đường của làng mình, nhà mình". Đặc biệt, vào giờ tan học, nhiều phụ huynh "đầu trần", chở 3, 4 học sinh tạt đầu xe tải khiến người chứng kiến rợn người.

Ảnh chụp Màn hình 2017-04-25 lúc 22.50.43

Bất chấp nguy hiểm từ chiếc xe bồn phía trước, người phụ nữ chở theo 3 em học sinh tiểu học qua đường không xi nhan và "tạt" đầu chiếc xe bồn

Được biết, khu vực trên chỉ cách Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 16km và cách đó không xa, luôn "thường trực" Tổ CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ TTKS nhưng người dân vẫn bất chấp luật giao thông

Ngày 25/4, trao đổi với Báo Giao thông, Thiếu tá Lương Xuân Ngọc - Đội trưởng đội TTKS số 01 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Lực lượng CSGT thường xuyên TTKS tại khu vực trên và xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm luật. Tuy nhiên, khi có lực lượng CSGT thì người dân chấp hành tốt, vắng lực lượng thì tình trạng người dân không đội MBH lại diễn ra.

Thời gian qua, CSGT đã nhiều lần phối hợp với công an xã đến từng nhà để tuyên truyền giáo dục. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa giảm, vẫn tiếp diễn. Tiếp nhận thông tin phản ánh của báo, sắp tới chúng tôi sẽ cho anh em tăng cường TTKS xử lý dứt điểm tình trạng trên". 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.