• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đà Nẵng: Xử nghiêm "đầu trần dạo phố", đua xe đêm Giao thừa

10/02/2018, 06:25

Theo Đại tá Ngọc, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm là thương hiệu của Đà Nẵng, không xử lý là không được...

Khong-doi-MBH-khong-phai-thuong-hieu-Da-Nag

Ông Tuấn trao quà động viên tinh thần các chiến sĩ Phòng CSGT trực chiến trong dịp Tết

Cùng theo đoàn có ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, lãnh đạo văn phòng Ban ATGT, lãnh đạo TTGT Đà Nẵng...

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, hiện Phòng CSGT đang mở đợt cao điểm xử lý cá hành vi vi phạm trật tự ATGT để đảm bảo cho nhân dân được vui xuân đón Tết an toàn. Riêng lực lượng chiến đấu trong công tác TTKS trực 100%.

"Đơn vị đang triển khai công tác bảo vệ đợt bắn pháo hoa dịp giao thừa Tết Nguyên đán tại 3 điểm đã được ấn định, có phối hợp với Công an các quận, huyện", Đại tá Ngọc cho biết.

Theo ông Ngọc, từ 19h30 đêm Giao thừa, lực lượng CSGT của Phòng sẽ phải ra đường làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ người dân vui chơi đón Tết. Sau đó các tổ tuần lưu sẽ triển khai mạnh công tác TTKS. “Hiện nay trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng người điều khiển xe máy dạo phố không đội mũ bảo hiểm (MBH). Đây chủ yếu là con em Đà Nẵng nhưng sinh sống và làm việc ở các thành phố, tỉnh thành khác về, không đội MBH hoặc chỉ đội mũ lưỡi trai...”, Đại tá Ngọc nói.

Đại tá Ngọc cũng cho hay, đơn vị sẽ xử lý mạnh việc này, để người dân chấp hành nghiêm việc đội MBH khi điều khiển mô tô, xe máy. Sau thời điểm Giao thừa sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc đua xe trái phép, đồng thời kết hợp xử lý các vi phạm khác.

Ông Ngọc cũng đề xuất ngoài việc tổ chức xử lý các vi phạm thì công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng. Trong đó, Facebook của Phòng CSGT, website của Công an thành phố vẫn liên tục tuyên truyền việc chấp hành quy định của luật giao thông. "Trong đó, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm là thương hiệu của Đà Nẵng, không xử lý là không được", Đại tá Ngọc nói. 

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng phối hợp với nhau đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết. Ông Tuấn nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị rất quan trọng. “Không một đơn vị nào có thể độc lập tác chiến được”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, trong Tuần lễ cấp cao APEC, CSGT Đà Nẵng đã phối hợp với Cục CSGT và các Phòng CSGT các địa phương thực hiện rất tốt nhiệm vụ mặc dù công tác đón tiếp, đưa đón các đoàn rất phức tạp. Đó là điểm sáng của CSGT Đà Nẵng nói riêng và toàn bộ quân, dân thành phố nói chung.

“Năm qua tình hình TNGT của thành phố giảm sâu, so với 63 tỉnh thành, chúng ta đứng thứ 5. Thời gian tới, trách nhiệm của chúng ta rất nặng nề trong việc giảm các chỉ tiêu về TNGT, đặc biệt năm 2018 với chủ đề đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng đánh giá cao các nổ lực của TTGT, CSGT trong việc phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT, ùn tắc trong địa bàn thành phố. Ông Tuấn nhận định tình trạng xe dù, bến cóc chủ yếu từ các địa phương khác tới. “Mình rất tôn trọng viêc tham gia giao thông của các phương tiện, nhất là các phương tiện ngoài tỉnh, nhưng phải có kỷ cương. Tôi rất hoan nghênh là chúng ta đã điểm được những đối tượng, hành vi để siết chặt”, Phó Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Cùng ngày, đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng cũng đến thăm, kiểm tra công tác trực chiến, đảm bảo ATGT, ANTT tại Phòng Cảnh sát trật tự Công an thành phố và Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng. Tại đây, ông Tuấn đã nghe các báo cáo và thăm hỏi, động viên các lực lượng chức năng nỗ lực trong công tác đảm bảo ATGT, ANTT để người dân trên địa bàn thành phố có một cái Tết vui tươi, an toàn.

Trước đó, sáng 8/2, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó ban Thường trực Ban ATGT TP Đà Nẵng đã kiểm tra các Tổ cảnh giới ATGT đường sắt trên địa bàn thành phố. Ban ATGT thành phố đã hỗ trợ 1triệu đồng/ người cho 56 người trực của 13 Tổ cảnh giới ATGT đường sắt thường xuyên túc trực 24/24 giờ hàng ngày tại các lối đi dân sinh, nhằm đảm bảo TTATGT đường sắt..

Thu Hồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.