• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Đà Nẵng: Xử lý hàng trăm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô đến trường

ATGT địa phương

Đà Nẵng: Xử lý hàng trăm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô đến trường

23/11/2022, 12:04

Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) phát hiện, xử lý 226 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô đến trường.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi, cha mẹ bị phạt

Ngày 23/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.H với mức phạt 1,4 triệu đồng về hành vi Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ.

Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra một trường hợp học sinh điều khiển xe máy đến trường

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, bà H. là phụ huynh của một học sinh THPT, đã giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó, qua phản ánh của người dân, Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện em D.H.T.P (15 tuổi) và em H.T.C (15 tuổi, cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển mô tô đến trường.

Sau đó, cơ quan chức năng đã thông báo các học sinh này cũng phụ huynh lên làm việc.

Sau khi phân tích các lỗi, tuyên truyền chấp hành luật giao thông đường bộ, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phụ huynh các em về lỗi Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Đồng thời yêu cầu phụ huynh ký cam kết không tái phạm.

Đó chỉ là một số trường hợp điển hình trong rất nhiều vụ việc học sinh chưa đủ 18 tuổi, điều khiển mô tô đến trường mà Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện, xử lý thời gian qua.

Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ trông giữ xe ký cam kết không tiếp nhận xe mô tô của học sinh

Theo ghi nhận, tại khu vực các trường THPT Ngũ Hành Sơn, THPT Võ Chí Công, các trường THCS trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, không khó để bắt gặp học sinh không đủ tuổi đi xe máy, xe máy điện đến trường.

Ngay sát các trường học, các điểm trông giữ xe tư nhân sẵn sàng đáp ứng nhu cầu gửi xe của học sinh.

Các em nhân đó đi xe máy đến trường, gửi xe tại các hộ này. Sau giờ học, các em đi bộ ra khỏi trường lấy xe máy chạy về nhà.

Nhiều học sinh khi gặp lực lượng chức năng thì điều khiển xe “né” chốt để tránh bị kiểm tra. Có trường hợp học sinh còn không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, chở quá số người quy định.

Mới đây, tổ công tác Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn tuần tra, phát hiện em P.V.C (học sinh lớp 11 trường THPT ngũ Hành Sơn) điều khiển xe máy đến trường.

Nhiều học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm bị người dân chụp ảnh gửi cơ quan chức năng

Làm việc với cơ quan chức năng, C cho biết, do nhà xa, nên lấy xe của ba đi lại cho thuận tiện. Qua sự tuyên truyền, nhắc nhở của lực lượng chức năng, C nhận ra hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm.

Gửi thông báo đến nhà trường nếu học sinh vi phạm giao thông

Theo Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn, việc học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe mô tô có dung tích trên 50cm3 đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT.

Đáng nói, ở đây có sự đồng thuận của các bậc phụ huynh dù các cơ quan chức năng, nhà trường đã tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều.

Đại diện một trường THPT tại quận Ngũ Hành Sơn cho hay, ngay từ đầu các năm học, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tuyên truyền phụ huynh không giao xe cho con chưa đủ điều kiện, nhắc nhở học sinh không được sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Tràn ngập xe máy của học sinh gửi tại các điểm trông giữ xe cạnh trường học

Theo Trung tá Nguyễn Công Sơn, thời gian qua, Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi Luật Giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là các trường hợp học sinh điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi.

"Thời gian tới, Đội tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng ra quân, kiểm soát tình trạng học sinh đến trường bằng xe máy, xe máy điện sai quy định. Nếu học sinh nào vi phạm luật giao thông sẽ gửi danh sách đến nhà trường nhằm răn đe, kiểm điểm", Trung tá Sơn thông tin.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Công Sơn, đã có không ít tai nạn đau lòng đã xảy ra, nhiều gia đình đã mất con cái, nhiều học sinh phải mang thương tật suốt đời chỉ vì thiếu ý thức khi tham gia giao thông, sử dụng xe máy không đúng độ tuổi quy định…

"Qua đây tôi mong rằng các bậc phụ huynh, học sinh hãy chấp hành tốt luật giao thông để “một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”", Trung tá Sơn nói.

Theo Đội CSGT - TT Công an quận Ngũ Hành Sơn, để chấn chỉnh tình trạng học sinh điều khiển xe máy, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Đội CSGT-TT Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự ATGT, góp phần kéo giảm TNGT.

Kết quả từ ngày 27/10/2022 đến ngày 22/11/022, Đội phát hiện 226 trường hợp vi phạm. Trong đó, nhắc nhở 128 trường hợp vi phạm lần đầu và cho ký cam kết không tái phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.