• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đà Nẵng: Quận ồ ạt cắm biển cấm, dân bí bách chỗ đậu đỗ?

20/01/2021, 17:18
image

Nhiều tuyến đường kiệt, hẻm Sơn Trà (Đà Nẵng) bị cắm biển cấm dừng đỗ, khiến "khổ chủ" hết chỗ đậu ô tô.

Biển báo giao thông "cấm đỗ xe" được gắn "tùy tiện" ở một con đường kiệt trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Những ngày qua, đi dọc các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Dương Đình Nghệ, Chính Hữu, An Thượng Đông 1... thuộc địa bàn phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) ghi nhận tình trạng các phương tiện ô tô con, ô tô tải dừng đỗ tùy tiện, bất chấp biển cấm dừng, cấm đỗ xe. Đặc biệt, trong các con đường kiệt hẻm được gắn biển báo "cấm đỗ xe" nhưng các phương tiện xe ô tô vẫn đậu đỗ dọc 2 bên.

Theo người dân, các biển báo "cấm đỗ xe" vừa mới được lắp đặt khoảng 3 tháng nay. "Người dân chúng tôi biết rằng, việc gắn biển "cấm đỗ xe" nhằm ngăn chặn việc đậu đỗ xe một cách tùy tiện, tạo điều kiện giao thông lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, việc lắp biển cấm ồ ạt, khiến dân bí bách nơi đậu đỗ, phải vi phạm tràn lan", một hộ dân kiến nghị.

Khảo sát trên các đoạt kiệt hẻm tuyến đường Nguyễn Công Trứ, PV ghi nhận nhiều đoạn có bề rộng mặt đường khá lớn từ 2 làn xe trở lên nhưng vẫn bị gắn biển "cấm đỗ xe", khiến các chủ hộ có ô tô không thể dừng đỗ.

Theo người dân kiệt 223 đường Nguyễn Công Trứ, kiệt 223 là đường kiệt ngắn và cụt, bề mặt đường khá rộng, trong khi đó, lượng dân cư chưa đến 10 hộ dân. Nhưng đường kiệt này lại được lắp đặt biển "cấm đỗ xe" là chưa phù hợp.

Tương tự biển báo "cấm đỗ xe" cũng được gắn tại đường kiệt 131, 231 tuyến đường Nguyễn Công Trứ, trong khi bề rộng mặt đường kiệt 231 lên đến khoảng 6m, rộng hơn nhiều đường chính của Đà Nẵng (đường 5,5m).

Đáng nói, nhiều biển báo giao thông này được gắn không đúng quy chuẩn. Điển hình như biển "cấm đổ xe" tại con đường kiệt 131 tuyến đường Nguyễn Công Trứ được gắn "ký gửi" vào một biển quảng cáo tường nhà người dân. Biển này được làm bằng ván gỗ sơ sài, gắn trên một khung sắt, lắp đặt khá thấp. Bên cạnh đó, nhiều biển báo giao thông được gắn ngay trên các cột điện....

>>>Video về tình trạng gắn biển báo "vô tội vạ", phương tiện đậu đỗ bất chấp

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Sở GTVT TP. Đà Nẵng cho biết, theo phân cấp và chủ trương của Đà Nẵng, việc lắp biển "cấm đỗ xe" ở các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn là do UBND các quận/huyện thực hiện.

Thực tế, trên địa bàn thành phố có rất nhiều kiệt, hẻm kết nối giao thông thông ra các tuyến đường trục, đặc biệt các khu dân cư chưa được quy hoạch chỉnh trang xây dựng. Do đặc thù các kiệt, hẻm có bề rộng nhỏ, không có vỉa hè, lề đường nên việc các phương tiện ô tô chiếm dụng lòng đường đỗ xe thời gian dài làm thu hẹp lòng đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân tại khu vực. UBND TP. Đà Nẵng có chủ trương chỉ đạo UBND các quận/huyện kiểm tra, khảo sát, lắp đặt biển báo "cấm đỗ xe" ở các tuyến đường kiệt, hẻm.

Theo ông Nguyễn Hữu Cường - Chánh văn phòng Sở GTVT Đà Nẵng, khi thực hiện chủ trương chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, Sở GTVT TP. Đà Nẵng cũng có công văn hướng dẫn, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng đỗ xe ô tô trong các kiệt, hẻm và lắp đặt các biển báo "cấm đỗ xe" ở các kiệt, hẻm trên địa bàn.

Trong đó, nhấn mạnh và lưu ý các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế từng đường kiệt, hẻm, tránh gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân trong khu vực. Tập trung thực hiện lắp đặt biển báo "cấm đỗ xe" tại những tuyến đường kiệt, hẻm thông qua địa bàn nhiều quận/huyện khác nhau.

Trước việc nhiều biển cấm dừng đỗ được cắm ồ ạt trong kiệt hẻm, PV liên hệ UBND quận Sơn Trà để tìm hiểu thông tin. Dù nhiều lần liên hệ, gửi thông tin (bằng văn bản theo yêu cầu), nhưng đến nay Văn phòng, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà chưa có phản hồi?

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.