• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đà Nẵng: Liên ngành xuống đường, cổng trường hết ùn tắc

08/10/2020, 06:59

Tại 14 điểm trường các quận trung tâm Đà Nẵng, từ khi có tổ liên ngành túc trực đảm bảo ATGT, nạn ùn tắc giờ tan trường được xóa bỏ.

TTGT Đà Nẵng yêu cầu lái xe đỗ ra xa khu vực trường tiểu học Phù Đổng để tránh ùn tắc

“Hạ nhiệt” ùn tắc trước cổng trường

Cuối giờ chiều, ông Lê Tấn Sáu (quận Ngũ Hành Sơn) tìm chỗ đỗ ô tô gần trường Tiểu học Phù Đổng (đường Yên Bái, quận Hải Châu) để chuẩn bị đón con tan trường.

Con đường trung tâm Đà Nẵng lưu lượng phương tiện lớn, loay hoay mãi vẫn không tìm được chỗ đỗ xe, ông Sáu đánh liều dừng xe gần cổng trường thì được một cán bộ TTGT nhắc nhở, hướng dẫn đưa xe đến chỗ thích hợp để tránh ùn tắc.

17h chiều, tiếng trống trường vang lên, học sinh trường Tiểu học Phù Đổng ùn ùn đổ ra cổng trường. Bên ngoài, hàng trăm phụ huynh túc trực chờ con, ô tô, xe máy đông nghịt. Lực lượng Công an, TTGT làm việc hết công suất, phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh đưa xe máy lên vỉa hè. Dòng phương tiện qua lại trước cổng trường thông suốt, không xảy ra cảnh ùn tắc dù mật độ phương tiện giờ tan tầm qua đường Yên Bái rất lớn.

Tương tự, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê) gần nút giao Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập nên giờ cao điểm có lưu lượng phương tiện rất lớn, nguy cơ ùn tắc cục bộ hiện hữu.

Tổ liên ngành tại đây cũng căng mình làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh đón con sắp xếp xe gọn gàng, tránh ảnh hưởng đến các phương tiện di chuyển trên đường. Hai bên cổng trường gọn thoáng, phụ huynh đi ô tô đến đón con được nhắc nhở đỗ xe cách xa cổng trường, đi bộ lại đón con để hạn chế ùn tắc.

Lãnh đạo TTGT Đà Nẵng cho biết, từ ngày 14/9, thời điểm học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng trở lại trường sau dịch Covid-19, Đà Nẵng triển khai 14 tổ công tác gồm các lực TTGT, Công an và Quy tắc đô thị các quận, phường tổ chức tuyên truyền và đảm bảo trật tự ATGT trước 14 cổng trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, việc tuyên truyền, đảm bảo ATGT trước cổng trường thực hiện đến ngày 14/10.

Cụ thể, 14 tổ công tác thường trực trước các cổng trường trong khoảng thời gian 6h15 - 7h15, 10h30 - 11h30 và 16h - 17h30 hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phối hợp với nhà trường hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa xe mô tô lên vỉa hè hoặc tập kết vào nơi quy định; Kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ôtô dừng, đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, các xe kéo, đẩy bán hàng rong và các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Tăng cường đảm bảo ATGT cho học sinh

Ông Trần Lành, Phó chánh TTGT Đà Nẵng cho biết, đây là hoạt động thường xuyên của Thanh tra Sở GTVT vào thời gian đầu mỗi kỳ khai giảng năm học mới, nằm trong chương trình công tác hàng năm của Ban ATGT Đà Nẵng.

Hoạt động được triển khai nhiều năm qua đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình “Cổng trường bình yên”.

Theo ông Trần Lành, trước khi triển khai việc đảm bảo ATGT trước cổng trường, TTGT phối hợp với các địa phương khảo sát những ngôi trường nằm ở các tuyến đường hẹp, có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông để phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe khi đến đón con em.

“Sau khi kế hoạch kết thúc, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau 1 tháng triển khai với sự tham gia của các địa phương, Hiệu trưởng các trường học liên quan. Sau đó, sẽ giao lại việc đảm bảo ATGT trước cổng trường cho địa phương và nhà trường”, ông Lành cho biết.

Theo lãnh đạo Ban ATGT TP Đà Nẵng, ngay từ đầu năm học mới, ngoài việc đề nghị Sở GD&ĐT thành phố phối hợp với các cơ quan đảm bảo ATGT trước cổng trường học, Ban cũng đề nghị Sở GD&ĐT căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo nhà trường trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 ngay từ đầu năm học.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; Tổ chức ký cam kết giữa gia đình và nhà trường về giáo dục, đảm bảo ATGT cho học sinh.

Từ năm học 2018 đến nay, nhiều trường học tại Đà Nẵng đã tiến hành cải tạo khu vực trước cổng trường, xây dựng các “vịnh đỗ xe” để phụ huynh đến đón con đỗ xe vào khu vực quy định, tránh việc dừng, đỗ tràn lan dưới lòng, lề đường gây ùn tắc, mất ATGT. Đơn cử như trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu); Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu); trường tiểu học Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.