• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đà Nẵng: Khách ùn ùn, tàu hỏa cháy vé, hàng không tăng chuyến

29/04/2018, 15:42

Lượng khách đi-đến Đà Nẵng cùng một số tỉnh trên địa bàn miền Trung tăng cao, tàu hỏa cháy vé, hàng không tăng chuyến...

Le-30-4-tau-hoa-chay-ve-hang-khong-tang-chuyen

Khách nườm nượp đi - đến tại ga Đà Nẵng

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trưa 29/4 tại ga Đà Nẵng lượng khách ùn ùn đi đến. Vừa chất hành lý lên xe taxi, vợ chồng chị Đỗ Thị Thoa (trú Quảng Bình) cho biết dịp lễ năm nay kéo dài, người dân đi du lịch nhiều nên vé tàu xe sẽ khan hiếm. Vợ chồng chị đặt mua vé tàu từ 20/4 đi du lịch, sẵn dịp vào Đà Nẵng xem Lễ hội pháo hoa.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội vé ga Đà Nẵng cho biết dịp lễ 30/4 năm nay lượng khách tăng nhiều so với ngày thường. Từ ngày 26/4, vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng đã được bán hết. Vé tàu từ Đà Nẵng đi các tỉnh lân cận cũng hết từ 28/4. "Giá vé đợt lễ này tăng từ 9-15% tùy chặng. Bắt đầu ngày 25/4 đường sắt tăng thêm một đôi tàu NH1 - 2 Đà Nẵng - Nha Trang và SE 17 - 18 Hà Nội - Đà Nẵng", ông Thanh cho biết.

Trong khi đó, tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng gần trưa hàng loạt xe khách giường nằm cập bến với lượng khách tương đối. Các tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi, Bình Định có số lượng đông hơn. Ông Trần Sơn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Vận Tải Sơn Tùng (tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn) cho biết dịp lễ năm nay lượng khách đi lại tăng cao, chủ yếu từ Đà Nẵng đi các tỉnh. "Từ ngày 27 đến nay công ty đã cường tăng thêm 3 xe giường nằm/ ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách", ông Tùng thông tin.

Tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, lượng hành khách nội địa lẫn quốc tế tấp nập đến Đà Nẵng. Theo Sở Du lịch, so với cùng kỳ năm 2017, số chuyến bay quốc tế trong dịp nghỉ lễ năm nay đạt 183 chuyến, tăng 76 chuyến; lượng khách quốc tế đến thành phố bằng đường hàng không ước đạt 27.450 lượt khách, tăng 77,7%. 

Tại Bình Định, lượng khách đi lại dịp lễ bằng đường hàng không cũng gia tăng. Ông Trần Văn Triển, Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định) cho biết mỗi ngày có 11 chuyến bay đi đến, tăng 3 chuyến so với ngày thường. Lượng khách tăng 5-10% so với ngày thường.

Nghỉ lễ 30/4: Tân Sơn Nhất chật kín người xếp hàng đi máy bay

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.