• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đà Nẵng: Đường đô thị thành ruộng cày vì... "vô chủ"

11/01/2021, 17:44
image

Một tuyến đường tại Đà Nẵng không khác nào ruộng cày sau mỗi lần mưa, cơ quan chức năng nói chưa xác định được địa bàn do ai quản lý?

Tuyến đường 7m5 khu tái định cư Thể dục thể thao Đà Nẵng hư hỏng nhiều năm nhưng không được sửa chữa

Từ năm 2014 đến nay, những người dân sống dọc tuyến đường 7m5 khu tái định cư Thể dục thể thao quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phải chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn vì tuyến đường trước nhà nát bươm nhưng không được cơ quan chức năng xử lý.

Suốt tháng qua, cứ vào buổi sáng, anh Lê Xuân Hùng (40 tuổi) lại phải cầm chổi ra quét bớt vũng nước rộng hơn mét vuông trước cửa nhà. Theo anh, phải xử lý bớt nước đọng lại dưới "ổ voi" này nếu không mỗi lần ô tô qua lại chỉ chạy nhanh một chút là nước bắn cả vào nhà.

>>> Clip: Đường đô thị Đà Nẵng như ruộng cày:

Cũng theo anh Hùng, người dân khu vực này suốt nhiều năm phải chịu đựng cảnh "nắng bụi, mưa bùn" nhưng chính quyền không quan tâm, xử lý.

“Từ năm 2019, người dân đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền mong được giải quyết nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời bằng văn bản. Chính quyền hình như đã bỏ lơ luôn khu này rồi", anh Hùng ngán ngẩm.

Đường đô thị vô cùng nhếch nhác, lầy lội

Theo ghi nhận, từ nút giao với đường Hoàng Văn Thái kéo vào đường 7m5 này hư hỏng toàn phần. Cứ vài mét lại có một "ổ voi" đọng nước thành vũng sâu, đục ngầu, đất bùn lênh láng.

Tại một số vị trí, ổ gà được lấp bằng đất thịt gặp mưa trở thành bùn nhão, tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại khiến lớp bùn nhão bê bết như ruộng cày, ven đường, rác thải vứt bừa bãi khiến tuyến đường đô thị vô cùng nhếch nhác.

Anh Phan Quốc Tuấn (36 tuổi, người dân khu TĐC số 2) bức xúc, đường đô thị mà thua cả nông thôn. Sinh sống ở khu tái định cư này nhiều năm nhưng chưa khi nào anh mời bạn bè tới nhà chơi vì ngán ngẩm con đường hư hỏng.

Người dân ven đường vô cùng bức xúc vì tuyến đường bị bỏ rơi, người dân phải chịu cảnh "nắng bụi, mưa bùn"

Để tiện cho việc đi lại, đặc biệt là mỗi khi dịp Tết đến, khoảng 130 hộ dân ở khu tái định cư bỏ ra gần 23 triệu đồng (cho hai lần đổ đất) để lấp “ổ voi”.

Do không đủ chi phí làm đường nhựa nên chỉ đắp được đất tạm thời cho đường bằng phẳng để việc đi lại dễ dàng hơn phần nào. Tuy nhiên, thời gian qua Đà Nẵng liên tục có mưa khiến tuyến đường càng khó đi lại hơn.

Trước đó, trả lời Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết, không biết tuyến đường này thuộc trách nhiệm xử lý của đơn vị nào do nằm trong ranh giới của 3-4 dự án. Quận đã đề nghị giao về cho quận xử lý luôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.