• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đà Nẵng: Đường bị cây mọc um tùm "nuốt chửng", gây mất ATGT

29/10/2021, 14:43
image

Hàng loạt tuyến đường đô thị ở Đà Nẵng bị cây mọc um tùm xâm chiếm, "nuốt chửng" gây mất ATGT, mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Bụi cây um tùm "nuốt chửng" hàng loạt tuyến đường đô thị

Sáng 29/10, đi dọc các tuyến đường trong khu đô thị Bá Tùng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), PV ghi nhận hàng loạt tuyến đường (đã đặt tên đường và chưa đặt tên đường) bị cây cối mọc um tùm "nuốt chửng" biển báo hiệu, biển chỉ dẫn giao thông, lòng đường.

Cây mọc um tùm xâm lấn toàn bộ tầm nhìn đường cong, điểm giao cắt giữa đường Đặng Văn Bá với con đường ven sông (chưa có tên đường) tại khu đô thị Bá Tùng

Nhiều tuyến đường, bụi cây không chỉ mọc phủ kín trên lề đường, vỉa hè, mà còn mọc ngay dưới lòng đường. Tại các đường cong, điểm giao cắt, cây cối mọc che khuất hết tầm nhìn phương tiện giao thông, lấn vào lòng đường.

Điển hình như đường Đặng Văn Bá, Vân Đài Nữ Sĩ, Trung Hòa 1, Lê Quát, tuyến đường ven sông (chưa có tên)... bị bụi cây lấn chiếm, mọc ngay trên mặt đường. Những con đường có bề rộng mặt đường 7,5m, 5,5m bị cây cối xâm lấn nay chỉ còn rộng chừng 3m.

Không những vậy, đất cát, rác thải nằm đầy mặt đường, lề đường nhưng không được dọn dẹp, ảnh hưởng lưu thông, tiềm ẩn TNGT, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Hữu Danh, một người dân sống trên đường Vân Đài Nữ Sĩ phản ánh: Đến đây làm nhà, sinh sống hơn 3 năm nay nhưng tôi chưa nhìn thấy lực lượng chức năng thu dọn tuyến đường một lần nào. Cây cối, cỏ cây mọc um tùm khắp nơi, từ vỉa hè, lề đường, thậm chí cả lòng đường. Người dân chúng tôi chỉ dọn dẹp được khu vực trước, xung quanh nhà, chứ không thể có sức dọn dẹp tất cả các vị trí.

Bà Trương Thị Hoa - một người dân ở đây lo lắng: Cây cối mọc phủ khắp nơi, che lấp các điểm giao cắt, lối rẽ, đường cong, nên người dân đi lại hết sức nguy hiểm. Sợ nhất là mỗi khi có ô tô, xe tải chở đất cát, vật liệu xây dựng, người đi xe máy không biết tránh, nhường đường thế nào?

"Không chỉ lo sợ TNGT, mà mỗi khi trời mưa, nước tràn đầy mặt đường. Rác thải, bùn đất che lấp hết các miệng cống thoát nước. Mất mỹ quan, nguy hiểm là vậy, nhưng người dân chúng tôi không biết kêu ai?", bà Nguyễn Thị Giang, một người dân nói.

>>>Video cận cảnh đường đô thị Đà Nẵng bị bụi cây xâm lấn, gây mất ATGT, mỹ quan đô thị:

Khẩn trương xử lý, đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị

Theo ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Sở GTVT TP. Đà Nẵng, hiện nay, các tuyến đường từ 7,5m trở xuống trên địa bàn Đà Nẵng, nếu tuyến đường nào thuộc quận/huyện nào thì địa phương đó quản lý. Trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến các tuyến đường này thuộc UBND các quận/huyện.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị kiểm tra và tham mưu phương án khắc phục, xử lý.

Ông Hòa cho hay: Trên cơ sở nội dung tham mưu, đề xuất của phòng Quản lý đô thị, UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo ATGT, lập lại mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Ban ATGT TP. Đà Nẵng thông tin: Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của PV Báo Giao thông, Văn phòng Ban ATGT TP. Đà Nẵng đã chuyển thông tin đến UBND quận Ngũ Hành Sơn và đề nghị địa phương khẩn trương vào cuộc xử lý, khắc phục, dọn dẹp cây cối, bùn đất, rác thải trên các tuyến đường ở khu đô thị, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, ngăn ngừa TNGT, tạo điều kiện đi lại an toàn cho người dân, tạo mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

>>>Những hình ảnh về các tuyến đường đô thị Đà Nẵng bị bụi cây "nuốt chửng":

Con đường Lê Quát và biển tên đường bị cây cối che lấp

Biển chỉ dẫn bị cây cối phủ lấp

Bụi cây mọc phủ cả lề đường, vỉa hè đường Đặng Văn Bá

Đường Vân Đài Nữ Sĩ cây mọc phủ um tùm

Tầm nhìn đường cong, giao cắt bị che lấp, gây mất ATGT

Đường bị cây xâm lấn, xe tải chở đất cát chạy rầm rập, gây nguy cơ TNGT

Đường ven sông rộng 7,5m bị cây cối xâm chiếm nay chỉ còn khoảng 3m

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.