• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đà Nẵng: Bến xe, nhà ga chật cứng khách, siết chặt phòng dịch Covid-19

29/04/2021, 18:59
image

Trong ngày trước kỳ nghỉ lễ 30/4, vé xe, vé tàu tại Đà Nẵng đã bán hết. Công tác phòng dịch Covid-19 ở bến xe, nhà ga được siết chặt.

Các chuyến tàu đi và đến Đà Nẵng chật cứng khách trong ngày trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Hành khách còn lơ là phòng dịch Covid-19

Trưa 29/4, khung cảnh bến xe trung tâm Đà Nẵng, nhà ga Đà Nẵng bắt đầu trở nên tấp nập, nhộn nhịp. Các chuyến tàu đi và đến ga Đà Nẵng đều đầy ắp khách; các tuyến xe khách xuất phát tại bến xe trung tâm Đà Nẵng cũng chật cứng người.

Có mặt trên chuyến tàu SE6 dừng đón trả khách tại nhà ga Đà Nẵng vào lúc 11h trưa ngày 29/4, PV ghi nhận đa số hành khách đi tàu có ý thức thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, còn nhiều người vẫn lơ là, chủ quan không mang khẩu trang phòng dịch.

Tại khu vực cửa ra vào nhà ga Đà Nẵng, công tác phòng chống dịch Covid-19 được siết chặt. Hành khách đều phải thực hiện kê khai thông tin y tế bằng điện tử và phiếu kê khai trực tiếp.

Nhân viên nhà ga luôn có mặt tại sảnh hướng dẫn người dân thực hiện các quy định, biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 cho hành khách và người thân đi tàu. Nhưng không ít trường hợp bị nhắc nhở mang khẩu trang, hành khách phản ứng, không chấp hành...

>>>Video cận cảnh nhà ga Đà Nẵng trưa 29/4:

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng ga Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận văn bản chỉ đạo của UBND Đà Nẵng, Sở GTVT, ga Đà Nẵng đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch.

"Trong những ngày qua, khi biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được siết chặt, hầu hết hành khách đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi ra vào ga.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hành khách đi tàu không chấp hành quy định mà còn tỏ thái độ phản ứng, không thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Các nhân viên nhà ga phải mất rất nhiều thời gian để tuyên truyền, nhắc nhở để người dân, hành khách chấp hành thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19", ông Hải cho hay.

Theo ông Hải, các chuyến tàu trong dịp lễ 30/4 gần như đã bán hết vé. Hiện chỉ còn lác đác vài ghế phụ do khách trả vé.

Theo thống kê, số lượng vé tàu bán ra trong dịp lễ 30/4 tại ga Đà Nẵng là khoảng 2.000 vé. So với các năm trước khi chưa xảy ra dịch Covid-19 thì giảm gần 60%. Trong ngày 28 và 29/4, số lượng vé tàu hành khách đổi trả là 150 vé. Hiện các chuyến tàu xuất phát từ ga Đà Nẵng không còn vé bán.

>>>Video bến xe Đà Nẵng nhộn nhịp trước kỳ nghỉ lễ 30/4:

Nhà xe cháy vé, các chuyến xe chật cứng khách

Trong ngày 29/4, bến xe trung tâm Đà Nẵng luôn tấp nập xe ra vào. Các tuyến liên tỉnh gần như luôn chật cứng người. Hành khách tập trung đợi đón lên chuyến xe của mình.

Trái ngược với những ngày thường, các chuyến xe không chờ hết giờ đón khách mới rời bến mà tranh thủ thời gian để khởi hành sớm.

Đi dọc các quầy bán vé xe trong nhà ga bán, trong vai người đi xe, PV hỏi mua vé thì hầu hết các nhà xe Quang Đạt, Bích Thủy, Sơn Tùng, Phương Trang... có tuyến đi phía Bắc, Nam, Tây Nguyên đều hết vé.

Theo nhân viên bán vé, đa phần vé xe được đặt mua qua điện thoại. Lượng vé gần như được bán hết trước kỳ nghỉ lễ 1 tuần. Hiện chỉ một số chuyến còn 1-2 vé do hành khách trả vé, hủy chuyến.

Ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, hiện nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bến xe đã thực hiện bài bản, nghiêm túc hơn vì đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong thời gian qua.

"Chúng tôi tuyên truyền bằng loa phát thanh, dán thông báo ở các khu vực điểm bán vé, nhà chờ khách, nhà đón trả khách... Dung dịch sát khuẩn cũng được bố trí tại các vị trí, khu vực thuận tiện phục vụ người dân, hành khách đi xe. Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu vẫn là ý thức chấp hành của người dân, hành khách đi xe", ông Lợi chia sẻ.

>>>Một số hình ảnh ở nhà ga, bến xe Đà Nẵng trước kỳ nghỉ lễ 30/4:

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm tại cửa ra vào ga Đà Nẵng.

Các chuyến tàu đi và đến Đà Nẵng đều đã kín chỗ.

Tuy vậy, một số hành khách chưa tự giác mang khẩu trang y tế phòng dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở bến xe Đà Nẵng được thực hiện bằng nhiều cách.

Lượng khách đi xe từ trưa ngày 29/4 đã nhiều, các chuyến xe luôn chật cứng khách.

Các nhà xe tuyến Bắc, Nam, Tây Nguyên xuất phát từ Đà Nẵng gần như cháy vé.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.