• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Cứu thành công thuyền viên bị tai biến trên đảo Cù Lao Chàm

08/10/2021, 17:49

Một bệnh nhân bị tai biến đã được lực lượng cứu nạn tàu SAR 274 kịp thời đưa về Đà Nẵng điều trị vào chiều nay (8/10).

Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết,lực lượng cứu nạn vừa thực hiện cấp cứu khẩn cấp một bệnh nhân bị bệnh nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm.

Nhờ được lực lượng cứu nạn trợ giúp đưa về bờ kịp thời, bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm đã vượt qua cơn nguy kịch

Trước đó, Trung tâm nhận được tin báo của chính quyền địa phương, trên đảo Cù Lao Chàm có ông Nguyễn Quý Hiền (sinh năm 1946) bị tai biến, bất tỉnh, huyết áp tăng cao, dù đã được cấp cứu tại trạm xá quân y trên đảo nhưng tình hình bệnh chuyển biến nặng, nếu không đưa về đất liền khẩn cấp có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.

Lúc này, khu vực đảo Cù Lao Chàm đang bị cô lập do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7, sóng cao từ 3 - 4m, không có phương tiện nào trên đảo có khả năng rời bến để đưa bệnh nhân vào đất liền chữa trị.

Trước tình thế nguy cấp, Trung tâm phải điều động tàu SAR 274 cùng ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Sau hơn hai giờ vượt sóng to gió lớn, lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận thành công đảo Cù Lao Chàm, tiếp nhận bệnh nhân từ trạm xá lên tàu để chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về bờ. Bệnh nhân lúc này đang trong tình trạng hôn mê, triệu chứng liệt nửa người.

Đến 13h45 chiều nay (8/10), bệnh nhân Nguyễn Quý Hiền được tàu SAR 274 đưa về Đà Nẵng và được chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Nhờ sự trợ giúp kịp thời của Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải và Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, bệnh nhân bước đầu vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.