• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Cứu thành công một thuyền trưởng gặp nạn trên đường đi tránh áp thấp

Giao thông 24h

Cứu thành công một thuyền trưởng gặp nạn trên đường đi tránh áp thấp

06/10/2021, 17:50

Lực lượng cứu nạn tàu SAR 274 đã kịp thời ứng cứu thuyền trưởng tàu QNa 94808 TS bị tai nạn lao động trên biển.

Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tổ chức đưa về bờ thành công một thuyền viên trên tàu cá Quảng Nam gặp tai nạn lao động trong quá trình đánh bắt trên biển.

Thuyền trưởng tàu QNa 94808 TS bị chấn thương nặng sau khi gặp sự cố trong quá trình đi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước đó, hồi 7h05 sáng nay (6/10), Trung tâm nhận được tin báo nạn khẩn cấp tàu QNa 94808 TS đang trên đường đi tránh trú áp thấp nhiệt đới, khi đến vị trí ngoài khơi vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, tàu chao lắc dữ dội khiến thuyền trưởng Lê Ngọc Phúc (SN 1984) bị tời đánh vào vùng đầu gây chấn thương nặng, mất máu nhiều, bất tỉnh.

Xác định tình trạng thuyền viên gặp tai nạn nguy kịch, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời vị trí hiện tại của tàu QNa 94808 TS có thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 3m và mưa to, có thể vượt quá khả năng chịu đựng của tàu, gây nguy hiểm cho thuyền viên trên tàu, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải, hướng dẫn tàu thực hiện các biện pháp an toàn, chỉ dẫn hải trình để tàu khẩn trương đưa nạn nhân hướng về đất liền.

Cùng lúc, Trung tâm đã kết nối thông tin tới Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để hướng dẫn sơ cứu tạm thời.

Trước tình thế nguy cấp, lúc 8h26, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng SAR 274 rời căn cứ ở Đà Nẵng đi cứu nạn cùng ê kíp y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.

Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đến 10h cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu bị nạn trong tình trạng tàu bị ngập nước, sắp chìm. Công tác đưa nạn nhân bị thương cùng 2 thuyền viên còn lại lên tàu SAR 274 được triển khai nhanh chóng. Tàu QNa 94808 TS bị chìm tại hiện trường không lâu sau đó.

Đến 12h21 trưa nay (6/10), tàu SAR 274 đưa 3 nạn nhân tàu QNa 94808 TS về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Nhờ được cấp cứu kịp thời, thuyền trưởng Lê Ngọc Phúc đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chữa trị tại bệnh viện địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.