• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Cựu binh góp tiền làm biển thuyết minh tên đường

25/03/2016, 18:00

Tại mỗi tuyến đường được gắn 3 biển đầu, giữa và cuối đường, biển bằng sắt dày 3mm, dài 60 cm, rộng 30 cm.

ảnh 2_1
Bảng thuyết minh tên đường được chú thích vắn tắt về tuổi, quê quán và công lao của các anh hùng, danh nhân

Thấy nhiều người không hiểu hết ý nghĩa của các tên đường, các cựu chiến binh (CCB) phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã góp tiền lại để làm các biển thuyết minh về tên nhiều tuyến đường trên địa bàn.   

Đến khối phố 6, phường An Sơn, người đi đường không khỏi ấn tượng khi ở dưới biển tên đường có một biển chú thích về nhân vật được đặt tên cho tuyến đường đó. Người khởi xướng và thực hiện mô hình này là ông Phạm Công Chức, Chủ tịch Hội CCB phường An Sơn.

Ông Chức kể, khi còn là Bí thư Chi bộ khối phố 6, trong một lần cùng Ban Quản lý các công trình công cộng đi khảo sát việc lắp đặt tên đường trên địa bàn khối phố, một số người dân nhìn vào bảng tên đường rồi thắc mắc tại sao nhân vật đó được đặt tên đường.

Do câu hỏi quá đột ngột, ông Chức không trả lời được và xin hẹn lần sau sẽ trả lời. Từ đó, tôi bàn bạc với các CCB trong Hội cần có một biển thuyết minh về tên đường để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân”, ông Chức cho hay.

Sau khi nhận được sự đồng tình của Hội, ông Chức lập một bảng kế hoạch phác thảo hình mẫu cho biển thuyết minh trình lên UBND thành phố bày tỏ ý tưởng, nguyện vọng của các CCB. Sau 3 tháng trình đơn, mô hình bảng thuyết minh tên đường được lãnh đạo TP Tam Kỳ chấp thuận và được đưa vào triển khai.

Sau khi vận động các đảng viên Chi bộ khối phố 6 và trích kinh phí của Hội CCB phường, các biển thuyết minh tên đường đề tên, năm sinh, năm mất, quê quán và lai lịch sơ lược của nhân vật được các CCB tự tay gắn bên dưới biển tên đường ở 11 tuyến đường tại khối phố 6.

Tại mỗi tuyến đường được gắn 3 biển đầu, giữa và cuối đường, mỗi biển bằng sắt dày 3mm, dài 60 cm, rộng 30 cm. Đến nay, đã có 38 bảng thuyết minh đặt trên 11 tuyến đường ở khối phố 6. Các bảng thuyết minh này giúp người dân tìm hiểu, ghi nhớ về công lao của các chí sĩ yêu nước, các Anh hùng dân tộc đã góp công lớn trong việc xây dựng và bảo về đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.

Từ khi các biển thuyết minh tên đường gắn lên, nhiều người dân rất quan tâm, đặc biệt là các học sinh mỗi lần đi học về hay hào hứng với các biển thuyết minh này. Đây cũng là cơ hội để các cháu có được kiến thức lịch sử tốt hơn. Có bảng thuyết minh tên đường, mọi người hiểu và thêm trân trọng từng con đường, ngõ phố mang tên các danh nhân, Anh hùng lịch sử…“. Sắp tới chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này ra ở khối phố 2 và các tuyến đường trên địa bàn phường”, ông Chức ấp ủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.