• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Cuộc vận động vì ATGT lớn nhất thế giới đến Việt Nam

21/03/2019, 05:58

Lần đầu đến Việt Nam, Chiến dịch #3500 sinh mạng đã thu hút gần 3.000 người tham gia tại quảng trường Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội).

Chiến dịch #3500 sinh mạng thu hút hơn 3.000 người tham gia. Ảnh: Nam Long

3.500 là số ca tử vong mỗi ngày trên thế giới vì TNGT. Thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông là cách duy nhất để quy ngược chiều con số “kinh khủng” này. Đó cũng là sứ mệnh của chiến dịch vận động vì ATGT lớn nhất thế giới vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát động sáng 19/3 tại Hà Nội.

“Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”

Với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, ông Jean Todt đã công bố thương hiệu ôtô xe máy Vinfast của Tập đoàn Vingroup sẽ là nhà tài trợ chính của chiến dịch 3.500lives tại Việt Nam.


Chương trình do Liên đoàn Ôtô quốc tế (FIA) phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia (UBATGTQG) tổ chức, Công ty TNHH Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA) là đơn vị triển khai và Công ty VinFast - Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Chiến dịch #3500 sinh mạng thể hiện một phần cam kết của FIA trong việc thực hiện mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc với mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong vì TNGT mỗi ngày từ nay đến năm 2020. Lần đầu đến Việt Nam, Chiến dịch #3500 sinh mạng đã thu hút được gần 3.000 người tham gia tại quảng trường Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội).

Với thông điệp “Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”, chương trình góp phần lan truyền, khuyến khích cộng đồng tuân theo 12 quy tắc vàng của FIA khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB, qua đó đẩy lùi TNGT và giảm thiểu thương vong do TNGT.

Ông Jean Todt, Chủ tịch Liên đoàn Ôtô quốc tế (FIA), Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về ATGT cho biết: Đây là chiến dịch có quy mô toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân trên toàn thế giới về tầm quan trọng của ATGT đường bộ. Ra đời năm 2017, Chiến dịch #3500 sinh mạng được truyền tải như một lời nhắc nhở tới tất cả mọi người: Mỗi ngày trôi qua, trên thế giới có 3.500 người thiệt mạng vì TNGT.

Chiến dịch thể hiện một phần cam kết của FIA trong việc thực hiện mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc với mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong vì TNGT mỗi ngày từ nay cho đến năm 2020.

Chiến dịch đã lan tỏa ra hơn 900 thành phố tại gần 80 quốc gia và trở thành chiến dịch vận động an toàn đường bộ lớn nhất trong lịch sử. 15 đại sứ toàn cầu của chiến dịch là những VĐV thể thao chuyên nghiệp, chính trị gia và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như: Thị trưởng TP Paris Anne Hidalgo, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh, tay đua công thức 1 Fernando Alonso, cầu thủ bóng đá Antoine Griezmann... đã tích cực truyền đi những thông điệp về lái xe an toàn thông qua 12 quy tắc vàng (Golden Rules) mà FIA đặt ra và mong muốn phổ biến rộng rãi trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, lễ phát động là sự kiện chính thức đầu tiên nhằm triển khai các hoạt động của chiến dịch #3500 sinh mạng với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về những “nguyên tắc cứu mạng” khi tham gia giao thông. Cụ thể, bao gồm các hành vi: Không sử dụng điện thoại khi lái xe; không lái xe khi đã uống rượu bia; đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn và dùng ghế chuyên dụng cho trẻ em trên xe ô tô.

Quảng bá về một Việt Nam “an toàn, thân thiện, văn minh”

Chiến dịch #3500 không chỉ là bước đi cần thiết nhằm giảm thiểu thương vong do TNGT mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ cũng như nhân dân Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong tiến trình quảng bá với thế giới hình ảnh về một Việt Nam “an toàn, thân thiện, văn minh”.

Sự kiện này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự góp mặt của Chủ tịch FIA, ông Jean Todt, người đã khai sinh ra chiến dịch #3500 sinh mạng, đồng thời là đặc phái viên của Tổng thư kí Liên hợp quốc về An toàn đường bộ vì những đóng góp không ngừng của ông trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện trên toàn cầu. Ông Jean Todt kì vọng vấn đề ATGT đường bộ ở Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn thông qua việc Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch #3500 sinh mạng.

Chiến dịch cũng đặc biệt hơn trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia duy nhất đại diện cho châu Á được Khối Liên minh các Tổ chức Phi chính phủ về ATGT lựa chọn để tổ chức lễ công bố việc “cam kết thực hiện các mục tiêu giảm thiểu TNGT của Liên hợp quốc”.

Chủ trì lễ phát động, Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ đánh giá cao chiến dịch có ý nghĩa quan trọng mang tính toàn cầu này. Tại Việt Nam, chiến dịch #3500 sinh mạng mang thông điệp “Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”.

Phó Thủ tướng nói: “Năm 2019, Việt Nam chọn chủ đề ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy, phấn đấu giảm thương vong cho người đi ô tô, mô tô, xe máy. Vì vậy, chiến dịch này càng có ý nghĩa thiết thực. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và giới trẻ, đặc biệt là nhận thức về những nguyên tắc cứu người khi lưu thông và xảy ra tai nạn. Cụ thể là các hành vi: Không uống rượu bia khi lái xe, thắt dây an toàn, dùng ghế chuyên dụng cho trẻ khi đi ô tô… Chiến dịch không chỉ là bước đi cần thiết nhằm giảm TNGT mà còn là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về đất nước Việt Nam thân thiện, an toàn và văn minh”.

Cũng tại chương trình này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trao biểu tượng tượng trưng về “Cam kết của Việt Nam thực hiện các mục tiêu ATGT của Liên hợp quốc” cho ông Jean Todt, đồng thời tiếp nhận cam kết hỗ trợ đối với Việt Nam của Khối Liên minh các tổ chức phi chính phủ về ATGT đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.