• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Cửa ngõ thành phố lớn bất ngờ thông thoáng sau kỳ nghỉ lễ

04/05/2016, 06:51

Khi người dân quay trở lại làm việc, nhiều cửa ngõ thành phố lớn không kẹt xe thực sự gây bất ngờ.

6

Lượng xe trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ chiều ngày 3/5 trên QL1 qua Long An vào TP.HCM chỉ tăng nhẹ, không xảy ra ùn tắc - Ảnh: Lê Lối

Trái ngược với dự đoán các cửa ngõ vào Thủ đô, thành phố sẽ tắc nghẽn trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (3/5) khi người dân quay trở lại làm việc, sự thông thoáng khiến nhiều người bất ngờ và… thở phào nhẹ nhõm.

Không đổ dồn về thành phố trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Chiều 3/5, tại TP.HCM, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông lượng khách đổ từ hướng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM không nhiều, giao thông rất thông thoáng. Đoạn từ TP Bảo Lộc theo hướng QL20 về TP.HCM, lượng du khách đi xe máy về TP đông hơn ngày thường không nhiều. Sở dĩ có sự thông thoáng này bởi theo nhiều du khách, từ chiều 1/5 đến ngày 2/5, có nhiều người từ Đà Lạt trở về TP.HCM sớm hơn dự định. “Mình đến Đà Lạt để thay đổi không khí nhưng vào dịp lễ này TP Đà Lạt quá đông du khách, giá khách sạn lại quá đắt, thời tiết Đà Lạt vào mùa mưa không đi đâu chơi được nên phải quay về sớm hơn dự định”, anh Cường (Q3, TP.HCM) cho biết.

Ghi nhận trên tuyến QL1 từ ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) về hướng TP.HCM, giao thông cũng chỉ đông hơn ngày thường chút ít. Phương tiện đổ về TP.HCM chủ yếu là xe máy. Lượng phương tiện chỉ ùn ứ, di chuyển chậm tại ngã tư Vũng Tàu do khu vực này đường đang bị rào chắn để thi công hầm chui.

Tại Hà Nội, đến 16h chiều qua (3/5), trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô cũng như các tuyến trọng yếu như đường vành đai 3 trên cao, đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Giải Phóng, khu vực Linh Đàm... tình hình giao thông khá êm thuận, không có tình trạng ùn ứ. Thậm chí tình hình giao thông không "căng" bằng ngày hôm trước, do tâm lý sợ ùn tắc nên nhiều người đã lên kế hoạch quay trở lại thành phố trước khi kết thúc kỳ nghỉ 1 ngày.

Tại các điểm nút của ngõ ra vào nội đô thường xuyên ùn tắc giao thông như trước cổng Bến xe Giáp Bát, nút giao đường Đại Từ, các điểm lên xuống đường vành đai 3, nút giao Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến..., giao thông khá trật tự. Người điều khiển phương tiện chấp hành tốt hiệu lệnh của chiến sỹ CSGT nên không xảy ra xung đột giao thông.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSGT cùng với các lực lượng chức năng huy động 100% quân số làm việc, túc trực tại các điểm nóng. Trong ngày 2/5, lực lượng CSGT cũng được huy động đến 22h đêm để đảm bảo các chốt tĩnh ra vào TP. Đến 6h sáng (3/5), các lực lượng được huy động tổ chức phân luồng, đảm bảo ATGT, hạn chế ùn ứ giao thông khi lượng xe ra vào trên địa bàn TP.

Tại các bến xe lớn của Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát…, lực lượng chức năng túc trực phân luồng giao thông ngay từ cổng bến. Bên ngoài, các điểm chờ xe buýt luôn đông người đứng chờ. Xe buýt nào cũng chật kín khách.

Ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau nghỉ lễ, người dân lại ùn ùn trở về Hà Nội học tập, làm việc… nên áp lực giao thông trên các tuyến đường, bến xe rất lớn. Dự báo trước được thực tế này, Thanh tra Sở đã phối hợp cùng với các lực lượng CSGT, CSTT phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tối đa tại các nút giao, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo ATGT, đảm bảo cho các tuyến đường dễ ùn ứ được thông suốt.

Tại BX Đà Nẵng, dù là ngày cao điểm di chuyển sau nghỉ lễ nhưng khu vực quầy vé tại đây khá vắng vẻ. Anh Phan Văn Nhiên (SN 1986, lao động tại TP.HCM) cầm sẵn vé trên tay chuẩn bị khởi hành. Theo anh Nhiên, giá vé không có biến động so với ngày thường và anh mua khá dễ dàng trước đó.

Tương tự, tại Bến xe phía Nam TP Huế (Thừa Thiên-Huế) chiều 3/5 cũng không xảy ra hiện tượng quá tải. Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Huế cho biết, dịp lễ và Festival Huế năm nay lưu lượng người qua bến tăng khoảng 10 -20%. Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị vận tải sẵn sàng phương án phục vụ hành khách, nhưng ngay trong ngày 3/5, lưu lượng hành khách qua bến cũng chỉ tăng ở mức vừa phải.

7

Giao thông trên đường Phạm Hùng, Hà Nội khá thông thoáng (chụp chiều 3/5) - Ảnh: Thiện Anh

Đường sắt, hàng không êm thuận

Cho biết dịp lễ 30/4 vừa qua, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ trung bình gần 600 chuyến mỗi ngày, cao điểm ngày 2/5 phục vụ 610 chuyến, ông Phạm Vũ Cường, Phó giám đốc Cảng cũng khẳng định, dù lượng hành khách tăng cao hơn so với ngày thường nhưng do công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo nên không xảy ra tình trạng ùn ức trong khu vực nhà ga.

Tương tự, tại CHK Quốc tế Nội Bài, Giám đốc Nguyễn Thế Phiệt cho biết trong ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ, lượng khách qua Cảng tăng khoảng 20% so với ngày thường. “Thông thường, mỗi ngày cảng đón/tiễn khoảng 380 chuyến, tuy nhiên, trong 2 ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ, con số này rơi vào khoảng 430 chuyến/ngày”, ông Phiệt cho biết.

Liên quan đến tình trạng chậm huỷ chuyến, ông Phiệt cho biết dù chưa có thống kê chính thức nhưng số lượng chuyến bay chậm, huỷ vẫn trong giới hạn cho phép. Cảng Nội Bài cũng không nhận được phản ánh, bức xúc nào của hành khách liên quan đến tình trạng chậm, hủy chuyến bay.

Phía đường sắt, trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 3/5, ông Trần Văn Dũng, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải Bình Thuận, đơn vị quản lý ga Biên Hòa cho biết, lượng hành khách xuống ga Biên Hòa giảm so với cùng kỳ năm 2015 (ảnh hưởng sự cố cầu Ghềnh-PV) trung bình trong 2 ngày lượng khách về ga dao động từ 6.000-7.000 lượt khách.

Tại ga Hà Nội, ngay từ ngày 2/5, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã lập thêm tàu tăng cường từ các tuyến về Hà Nội nên lượng khách về ga Hà Nội, trạm Long Biên rải rác từ sáng ngày 3 đến sáng sớm ngày 4/5. Vì vậy, tuy khách đi tàu về rất đông nhưng không gây ùn ứ tại nhà ga.

Tại ga Đà Nẵng, theo ông Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội vé, những ngày qua dù lượng người đổ về ga rất đông nhưng lực lượng nhân viên vẫn đảm bảo tốt các nhu cầu cho hành khách. Trong dịp này, giá vé đi và đến ga Đà Nẵng tăng từ 8 - 12% và bán hết từ nhiều ngày trước. 

Cao tốc cầu giẽ - ninh bình ùn ứ do xe tải lật

Liên quan đến tình hình lưu thông trên các tuyến cao tốc, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, nhờ thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chủ động áp dụng phương án phân luồng từ xa nên tình hình trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc của VEC có nhiều chuyển biển tích cực hơn so với mọi năm. Giao thông thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện tại các trạm thu phí hay tắc nghẽn kéo dài trên cao tốc, trật tự ATGT được duy trì, không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng nào.

“Riêng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Nình Bình xảy ra ùn tắc kéo dài vào chiều 2/5 do một xe tải lưu thông trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ bị nổ lốp, lật nghiêng. Sự cố này khiến tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc khoảng 3km kéo dài từ điểm xe tải bị lật tới trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Cầu Giẽ - Nình Bình”, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc VN thông tin.

Đình Quang

Hơn 190 nghìn lượt phương tiện qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Chiều 3/5, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ hơn 190 nghìn lượt phương tiện (năm 2015 là 168 nghìn lượt). Trong đó, cao điểm nhất là ngày 30/4 phục vụ gần 56 nghìn lượt. Bà Phương cũng cho biết, với đặc tính kỳ nghỉ lễ dài nên lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc tăng cao. Tuy nhiên, do có phương án tổ chức trước nên việc lưu thông của các phương tiện trên đường cao tốc cơ bản an toàn, có 2 vụ va chạm xảy ra nhưng không có thiệt hại về người.

Phan Tư

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.