• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

CSGT Yên Bái giúp những chuyến xe về nhà bình an

18/01/2023, 20:05

Để mọi người trở về quê an đón Tết an toàn, các cán bộ chiến sỹ CSGT Yên Bái đang có mặt trên các cung đường để hỗ trợ.

Hướng dẫn người dân lái xe an toàn

Để đảm bảo ATGT trên những cung đường, 7h30 ngày 18/1, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động 100% quân số; thường xuyên tuần tra khép kín trên các tuyến đường chính và đường nhánh như QL 37, QL 32. Nhằm kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông trở về nhà an toàn.

"Những ngày cận Tết này số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Để đảm bảo ATGT cho người dân về nhà đón Tết khi nhiều người chưa thông thuộc địa hình, ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao, nên chúng tôi phải túc trực để hướng dẫn cho các lái xe đường dài.

Đặc biệt trên những cung đường mùa này hay có sương mù bao phủ tầm nhìn hạn chế gây khó khăn trong quá trình tham gia giao thông", trung úy Nguyễn Hải Nam cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái nói.

Cán bộ chiến sỹ CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái hỗ trợ lái xe trở về quê an toàn

Để việc tham gia giao thông an toàn, cán bộ chiến sỹ CSGT đã hướng dẫn lái xe trong quá trình đổ đèo xuống núi và khuyến cáo bằng biển cảnh báo, tuyệt đối không tắt máy thả trôi phương tiện; đi chậm, không rà phanh liên tục; đối với xe máy, ô tô số sàn nên để số 2 hoặc số 1, kết hợp với phanh khi đổ đèo nhưng nhiều lái xe chưa thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Anh Trần Văn Hải (quê ở tỉnh Lai Châu) cho biết: “Hôm nay vợ chồng chúng tôi đi từ Khu công nghiệp Bắc Ninh về đến huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu nhưng đến Km 173 +100 QL 32 thuộc địa phận xã Cát Thịnh, được các chiến sỹ CSGT hướng dẫn, nhắc nhở tận tình nên trong quá trình tham gia giao thông tôi cảm thấy yên tâm hơn".

Đâu cần CSGT có và đâu khó có CSGT

14h ngày 18/1, phóng viên Báo Giao thông có mặt tại Quốc Lộ 70, mật độ người dân trở về quê đón Tết ngày một đông đúc. Các chiến sỹ Đội CSGT đưa từng chai nước lọc đưa cho các lái xe, thượng úy Nguyễn Tuấn Anh không ngừng hỏi thăm chia sẻ với lái xe, hướng dẫn các lái xe đi trên tuyến QL 70 có nhiều đèo dốc cao và cua gấp.

Khi nghe được lời hỏi thăm ân cần, hai vợ chồng anh Hoàng Văn Hiếu (quê ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) không khỏi vui mừng, cảm ơn các chiến sỹ CSGT Yên Bái và gửi lời chúc năm mới đến các cán bộ chiến sỹ tham gia tiếp ứng, hướng dẫn tham gia giao thông.

Cán bộ chiến sỹ Đội CSGT đường bộ số 1, phát nước lọc và hướng dẫn người dân lái xe an toàn khi đi đường đèo dốc.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn (Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái) chia sẻ: “Quan điểm của chúng tôi là hỗ trợ người dân đi lại được an lành đón xuân mới! “Đâu cần CSGT có và đâu khó có CSGT.

Bên cạnh đó, Đội thực hiện niêm yết số điện thoại của Trưởng Phòng CSGT, đội trưởng CSGT phụ trách tuyến và và Trưởng công an xã tại 3 điểm tại Km 34 -Ql70 (thuộc tổ 1 TT Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái); Km 81 + 400 QL 32C (thôn Gò Bông xã Minh Quân, huyện Trấn Yên) và lối ra của IC12 cao tốc NB-LC (thôn Đồng Danh - Minh Quân - Trấn Yên) để khi nhân dân cần sẽ được hỗ trợ như: hỏng xe, hết xăng, hỏi đường, tin báo về Tội phạm và tình hình TTATGT trên tuyến…".

Được biết, CSGT Yên Bái đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ tham gia cấp nước và hướng dẫn cho người dân trở về quê ăn Tết. Chỉ trong ngày đầu ra quân lực lượng CSGT Yên Bái đã hướng dẫn cho trên 300 lượt người, phương tiện.

Vật chất tuy nhỏ bé nhưng mang đầy tính nhân văn giúp ích cho các lái xe đường dài trở về quê ăn tết

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn (Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái) cho biết: “Một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là đảm bảo đường thông suốt để nhân dân đi lại được thuận tiện. Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động 100% từ chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra các cung đường chính như QL 32, QL 32C, QL 37, QL 70, QL 2D...

Ngoài ra, tiếp ứng nước cho các lái xe trở về quê ăn Tết; trường hợp phương tiện bị hư hỏng sẽ lực lượng CSGT đưa lên xe chuyên dụng để chở đến các cơ sở sửa chữa gần nhất".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.