• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

CSGT xử phạt hàng loạt tài xế sau phản ánh của Báo Giao thông

06/04/2018, 15:50

Dù bị CSGT yêu cầu dừng xe nhưng nhiều tài xế vẫn liều lĩnh lao xe… tìm đường tẩu thoát.

IMG_1267

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc xử phạt nhiều xe tải, container... đậu xe lấn chiếm lòng lề đường gần cầu Đồng Nai chiều 6/4

Trưa nay (6/4), Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP.HCM) lập biên bản hàng loạt tài xế vi phạm đỗ xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe ở cửa ngõ huyết mạch TP.HCM ra các tỉnh, trên QL1, đoạn ngay chân cầu Đồng Nai (Thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, trực tiếp chỉ huy đã ra quân xử lý vi phạm dừng đỗ xe trái phép tại khu vực cửa ngõ TP.HCM trên QL1, khu vực đầu cầu Đồng Nai.

Khi lực lượng CSGT xuất hiện, hàng chục tài xế xe tải, xe container… đậu xe trái phép trên QL1 đang ăn cơm trong quán ven đường đã nhốn nháo chạy ra xe gây cảnh hỗn loạn. Một số tài xế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lên cabin, nổ máy xe phóng về hướng cầu Đồng Nai rất may cán bộ CSGT đã kịp né tránh nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Một số tài xế khác đã bị CSGT yêu cầu xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra, xử lý đối với vi phạm dừng, đỗ xe trái phép. 

“Dù thấy biển báo cấm nhưng vì người của các quán cơm nói cứ đậu, có gì chịu trách nhiệm, nên đậu liều. Nhưng sau khi bị lập biên bản, chủ quán cơm lại cười trừ đổ thừa tại bọn tôi xui”, tài xế tên Khanh vừa bị CSGT lập biên bản xử phạt than thở.

IMG_1273

Đoạn đường từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai thường xuyên xảy ra tình trạng ô tô đậu xe cản trở giao thông trên QL1

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, khu vực cầu Đồng Nai là tuyến đường cửa ngõ TP.HCM về các tỉnh mật độ phương tiện rất cao. Thời gian qua đội thường xuyên kiểm tra, xử phạt đối với tình trạng đậu xe trái phép gây cản trở giao thông nhưng vẫn tái diễn tình trạng trên. "Trong vòng hơn 2h đồng hồ, Tổ công tác đã lập 10 biên bản, mỗi trường hợp vi phạm các tài xế đều bị lập biên bản về hành vi đỗ xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe (mức phạt 700 ngàn đồng) và tạm giữ giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, Đội cũng tuyên truyền cho các lái xe chấp hành các quy định Luật giao thông không đậu xe cản trở giao thông trên QL1", Thiếu tá Tâm cho hay.

Trước đó vào ngày 23/3 Báo Giao thông có bài phản ánh “Ngang nhiên cơi nới nhà lấn hành lang QL1”. Nội dung bài viết đề cập tình trạng mất ATGT do nhiều người dân lấn chiếm hành lang QL1. Trong đó có nêu thực trạng tồn tại nhiều năm qua đoạn đường từ cầu vượt Tân Vạn đến cầu Đồng Nai (phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương), nhiều quán cơm mọc san sát đường.

Vào tầm giờ trưa hoặc chiều, nhiều tài xế vô tư dừng xe trên đường vào quán cơm, nhân viên quán cơm ra giữa đường chèo kéo gây ra cảnh bát nháo. Ngoài ra, tại khu vực này mặt đường còn được tận dụng làm bãi đỗ xe đã qua sử dụng, lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, nhiều xe máy phải luồn lách, né tránh giữa dòng xe cộ đông đúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.