An ninh hình sự

CSGT Tuần tra Dẫn đoàn bắt gọn 3 tên cướp

11/08/2014, 17:27

Bị CSGT truy đuổi, 3 tên cướp chia nhau chạy về hai hướng để tẩu thoát nhưng đã không thoát được sự mưu trí, dũng cảm và quyết đoán của các chiến sỹ Đội CSGT Tuần tra Dẫn đoàn.

Bị CSGT truy đuổi, bọn cướp chia nhau chạy về hai hướng nhằm phân tán lực lượng để tẩu thoát. Tuy nhiên, nhờ sự mưu trí, dũng cảm và quyết đoán, các chiến sỹ Đội CSGT Tuần tra Dẫn đoàn đã bắt gọn cả 3 tên cướp.

3 tên cướp tại trụ sở Công an quận Bình Thạnh
3 tên cướp tại trụ sở Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vào lúc 20h10’, ngày 10/8/2014, tổ công tác TTKS thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 đồng chí: Trung uý Đỗ Hồng Hải, Thiếu úy Lê Minh Thương, Thượng sỹ Cao Văn Hưng và Thượng sỹ Hà Xuân Trường đang làm nhiệm vụ trên địa bàn được phân công. Khi đến tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh bất chợt nghe tiếng truy hô “cướp, cướp” phía sau, và cùng lúc đó phát hiện 3 đối tượng điều khiển trên 2 xe môtô đi với tốc độ cao trên phần đường dành cho xe ôtô, có dấu hiệu nghi vấn chạy về hướng quận Gò Vấp.

Ngay lập tức tổ công tác TTKS nhanh chóng điều khiển xe môtô đặc chủng tăng tốc đuổi theo. Khi đến điểm giao cắt với đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng thì 1 xe môtô chở hai đối tượng tách ra, quay đầu chạy về hướng cầu Bình Lợi 2. Hai đồng chí thuộc tổ công tác là đồng chí Hải và đồng chí Hưng cũng lập tức bám sát, đuổi theo và khống chế bắt giữ hai đối tượng.

Hai đồng chí Thương và đồng chí Trường tiếp tục truy đuổi đối tượng còn lại qua giao lộ Phạm Văn Đồng – Nguyễn Thái Sơn, khi đến trước cổng Bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Thái Sơn, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát xe môtô của đối tượng, ép vào lề đường và dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ đối tượng.

Với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã áp giải cả 3 đối tượng cùng với tang vật, phương tiện gây án về Công an phường 13, Quận Bình Thạnh để xử lý.

Tại Công an phường 13, Quận Bình Thạnh, qua xác minh ban đầu được biết các đối tượng có tên Võ Thành Khang sinh năm 1996 (1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Đặng Thanh Phúc sinh năm 1990 (2 tiền án về tội văn hoá phẩm đồi truỵ và cố ý gây thương tích) và Đặng Thanh Hậu sinh năm 1988 (1 tiền án về tội cố ý gây thương tích) đều ngụ tại quận 12 đã sử dụng 2 xe mô tô biển số 59N1-080.15 và 60B1-641.60 để thực hiện hành vi cướp giật điện thoại di động của anh Đặng Hùng Khanh ngụ tại quận Gò Vấp.

Qua khám xét các đối tượng tại Công an phường còn thu được 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng và 1 điện thoại di động.

Vụ việc đã được chuyển Đội Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục làm rõ.

Mai Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.