• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

CSGT TP.HCM xử lý hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đi “bão” trong đêm

23/05/2022, 11:42
image

Mặc dù được lực lượng chức năng nhắc nhở, hàng trăm cổ động viên lợi dụng việc U23 Việt Nam thắng Thái Lan để nẹt pô bị CSGT TP.HCM xử lý.

Tạm giữ hàng trăm phương tiện đi “bão”

Ngày 23/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, đêm 22/5 đến rạng sáng 23/5, các đội thuộc Phòng PC08 đã xử lý nhiều cổ động viên quá khích đi “bão” sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.

“Từ 18h ngày 22/5 đến sáng 23/5, Phòng PC08 xử lý 133 vụ, tạm giữ 115 trong đó 1 ô tô, 108 xe máy và 6 xe 3 bánh. Các lỗi vi phạm chủ yếu về vi phạm nồng độ cồn, xe máy không có bộ phận giảm tốc độ, ô tô chở người trên thùng xe…”, Phòng PC08 Công an TP.HCM thông tin.

Hàng loạt xe máy đi bão bị CSGT TP.HCM xử lý.

Trong khi đó, tại quận 1, thời điểm trước 0h ngày 22/5, cảnh sát cũng xử lý 1 thanh niên đốt pháo sáng trong lúc đi “bão” trên đường Đồng Khởi, 2 thanh niên nẹt pô, phóng tốc độ cao trước trụ sở UBND TP.HCM.

Sau khi kết thúc trận chung kết giữa U23 Việt Nam - Thái Lan tại môn bóng đá nam SEA Games 31, hàng nghìn người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng khiến các giao lộ trên địa bàn bị ùn tắc nghiêm trọng.

Đội CSGT - TT Công an quận 1 chặn một đoạn đường Lê Thánh Tôn đoạn trước UBND TP.HCM.

Phòng PC08 Công an TP.HCM cùng Công an các quận, huyện được tăng cường, túc trực tại các vị trí nóng để đảm bảo giao thông thông suốt, giải tán các đối tượng lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để vi phạm pháp luật.

"Các tổ tuần tra kiểm soát sẽ được tăng cường tại những khu vực, địa bàn có tình hình phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ xử lý nghiêm những người quá khích, lợi dụng việc cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép, đồng thời kết hợp kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm", Phòng PC08 thông tin.

Một ô tô đậu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bị niêm phong.

Nẹt pô ầm ĩ, suýt lao vào cảnh sát

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại trước UBND TP.HCM, Đội CSGT-TT Công an quận 1 đã phong tỏa đoạn đường Lê Thánh Tôn đoạn từ đường Pasteur đến giao lộ đường Đồng Khởi.

Mặc dù vậy, nhiều đối tượng quá khích vẫn cố tình nẹt pô ầm ĩ, thách thức lực lượng chức năng.

VIDEO: 2 thanh niên lái xe nẹt pô, thị uy trước UBND TP.HCM.

Khoảng 22h ngày 22/5, Nguyễn Hoài V. (SN 2003) chở theo một người không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều vào đường Lê Thánh Tôn với tốc độ cao, đồng thời nẹt pô thị uy.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng xe, yêu cầu quay đầu xe để di chuyển cho đúng, tuy nhiên cả 2 đối tượng không chấp hành mà phóng với tốc độ cao để sang đường Đồng Khởi, may mắn một cán bộ cảnh sát tránh né được.

Ngay lập tức, tổ hình sự cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã lao đến giữ phương tiện, đồng thời làm việc với cả 2 thanh niên.

2 thanh niên nẹt pô thị uy trước trụ sở UBND TP.HCM bị CSGT xử lý.

Xe máy của V. điều khiển đã được thay đổi kết cấu.

Tại cơ quan công an, V. chỉ xuất trình được giấy chứng minh nhân dân, không xuất trình được bằng lái xe, giấy tờ xe theo quy định.

Bên cạnh đó, xe máy do V. điều khiển đã được thay đổi kết cấu, độ chế pô. Lực lượng CSGT-TT Công an quận 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V. và tiếp tục làm rõ.

“Do xe không có thắng nên em thắng không kịp chứ không phải cố tình không chấp hành hiệu lệnh”, V. phân trần.

Tương tự, khoảng 22h30 ngày 22/5, một thanh niên đi “bão” trên đường Đồng Khởi quá khích đốt pháo sáng. Ngay lập tức, bị lực lượng cảnh sát hình sự ập đến, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Bến Nghé để làm rõ.

Trước đó, ô tô biển số 77E-00269 do 1 thanh niên cầm lái chở theo một bạn nữ dừng xe trước UBND TP.HCM, sau đó đi vào bên trong phố đi bộ để cổ vũ đá bóng cũng bị lực lượng chức năng quận 1 niêm phong xe, cẩu ô tô về trụ sở để làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.