• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

CSGT Quảng Ngãi túc trực 24/24 giờ đảm bảo an toàn những chuyến xe ngày Tết

ATGT địa phương

CSGT Quảng Ngãi túc trực 24/24 giờ đảm bảo an toàn những chuyến xe ngày Tết

18/01/2023, 17:25

Cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhất là trên các tuyến QL nên lực lượng chức năng Quảng Ngãi đẩy mạnh kiểm tra, xử lý.

Những ngày cận Tết, trên các tuyến Quốc lộ qua Quảng Ngãi như QL1, QL24, 24B… lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía nam cũng như Tây Nguyên di chuyển đến các tỉnh thành phía Bắc, các tỉnh dọc ven biển miền Trung lớn. Do đó, để đảm bảo trật tự ATGT, nhất là tình trạng phương tiện chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định… khả năng cao sẽ tái diễn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên QL1 để đảm bảo ATGT.

Để những chuyến xe bình yên chở người dân trở về quê nhà đón Tết xum vầy cùng gia đình, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chiều ngày 17/1, theo chân các chiến sỹ CSGT thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tuần tra dọc theo tuyến QL1 đoạn qua TX.Đức Phổ để giám sát hoạt động vận chuyển khách của xe khách đường dài.

Ghi nhận cho thấy, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến so với ngày thường. Trong đó, chủ yếu là xe tải chở hàng hóa và xe khách đường dài. Tại một số vị trí trên tuyến do nền đường hư hỏng nên các phương tiện thường chạy chậm và liên tục đảo tay lái để né ổ gà.

Tại chốt kiểm tra đoạn qua xã Phổ Cường, TX.Đức Phổ, lực lượng chức năng cho dừng nhiều phương tiện để kiểm tra. Theo đó, sau khi ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế điều khiển phương tiện 77B - 021.63 Đỗ Duy Khánh xuất trình giấy tờ. Qua kiểm tra giấy tờ xe, phù hiệu, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra bên trên phương tiện. Qua kiểm tra cho thấy phương tiện chở đúng, đủ số người/ghế ngồi như thiết kế của xe.

Sau khi kết thúc kiểm tra, lực lượng CSGT Quảng Ngãi gửi giấy tờ xe lại cho tài xế và không quên nhắc nhở tài xế, phụ xe điều khiển phương tiện đi đúng làn đường, đúng tốc độ và không được chở quá số người quy định.

Tài xế Khánh chia sẻ: "Những ngày này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn nên để đảm bảo an toàn tất cả các lái xe đều chấp hành nghiêm biển báo, biển hiệu và hiệu lệnh trên đường.

Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ và không quên nhắc nhở các tài xế, nhà xe cần tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình vận chuyển hành khách trong những ngày giáp Tết.

Hiện tại trên các ngả đường đều có gắn camera giao thông và phạt nguội nên phải tuân thủ đúng quy định. Mình mà dẫm chân ga quá so với tốc độ quy định thì “ăn” phạt nguội ngay. Cứ phải tuân thủ luật mà chạy, có như vậy mới an toàn cho hành khách và cho chính mình".

Ngoài phương tiện xe khách trên, lực lượng CSGT còn dừng kiểm tra nhiều phương tiện xe khách Bắc-Nam khác, song hầu hết các phương tiện đều chở đúng số người quy định cũng như chấp hành đầy đủ các quy định về điều khiển phương tiện cơ giới.

Tài xế Lại Thế Phát, điều khiển xe 92B - 004.88, chạy tuyến Quảng Nam - TP.HCM cho biết, bản thân ý thức được việc chấp hành các quy định nên trong quá trình điều khiển luôn tuân thủ tốc độ, làn đường và các quy định khác. Hiện tại mức phạt đối với các lỗi số tiền rất lớn, trong khi chủ xe cũng “chốt” nếu vi phạm thì tài xế phải chịu trách nhiệm về tiền phạt và cả bị tạm giữ giấy phép lái xe.

“Do đó, mình phải tuân thủ nghiêm. Mình mà vi phạm thì “mất Tết” như chơi”. Nói chung trong đợt cao điểm Tết, anh em cũng cố gắng đưa bà con về quê ăn Tết cho an toàn, chạy xe đúng quy trình của nhà xe. Cứ chạy đúng luồng, đúng tuyến, đúng tốc độ”, tài xế Phát chia sẻ.

Đối với phương tiện xe tải đường dài, qua ghi nhận cho thấy nhiều phương tiện có dấu hiệu quá tải được lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và cân tải trọng, song hầu như các phương tiện đều chấp hành các quy định.

Kiểm tra số lượng hành khách trên xe.

Trung tá Lê Minh Hoàng, Trạm trưởng Trạm CSGT Đức Phổ cho biết, trong hơn một tháng qua, do trời mưa liên tục nên việc kiểm tra, xử lý có phần khó khăn. Tuy nhiên, các tổ công tác vẫn túc trực trên đường, các chốt kiểm tra để kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm cũng như nhắc nhở tài xế tuân thủ quy định về điều khiển phương tiện.

“Hiện tại lưu lượng phương tiện tăng đột biến so với ngày thường, song số phương tiện vi phạm không nhiều. Đa số chủ xe, tài xế đều chấp hành nghiêm. Cũng có trường hợp vi phạm nhưng do khung xử phạt số tiền lớn nên chủ xe, tài xế đều “khiếp” nên đa phần chấp hành nghiêm”, Trung tá Lê Minh Hoàng cho hay.

Cũng theo Trung tá Lê Minh Hoàng, hiện tại Trạm CSGT Đức Phổ, để đảm bảo ATGT và hạn chế tối đa các sai phạm, đơn vị đã tổ chức và duy trì 5 ca tuần tra/ngày để kiểm soát, xử lý các phương tiện xe khách vi phạm trong quá trình đưa người dân về quê đón Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.