Những ngày qua, có mặt tại các tuyến đường, khu vực mỏ vật liệu, bến bãi tập kết, công trình dự án tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), PV ghi nhận hoạt động vận tải đất đá, vật liệu xây dựng đã dần dần đi vào nền nếp, trật tự.
Xe chở đất đá ra vào bến bãi, mỏ vật liệu không còn cảnh chất cao có ngọn, được che chắn cẩn thận, đảm bảo an toàn.
Ngày 7/4, theo chân các tổ công tác Đội 5, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi) trên các tuyến đường Khu kinh tế Dung Quất, PV ghi nhận tình trạng xe cơi nới kích thước thùng hàng gần như không còn hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường. Xe chở đất đá, vật liệu xây dựng ra vào các bến bãi, công trình dự án chủ yếu là loại xe tải 3 trục, thành thùng thấp, hàng hòa được chất ngang thành thùng, phủ bạt che chắn cẩn thận. Trên các tuyến đường xe lưu thông nền nếp, trật tự, không còn cảnh xe đua nhau chạy "ăn chuyến" gây mất trật tự ATGT như thời gian trước đây.
Bất ngờ, hàng loạt phương tiện cơi nới kích thước thùng hàng nằm "án binh bất động", đậu đỗ chật cứng các khu vực cây xăng, bến bãi và khu vực các gara... chờ thực hiện cắt thành thùng xe phần được cơi nới lâu nay. Nhiều xe nằm ngả màu hoen rỉ vì lâu ngày không hoạt động.
Trung tá Bùi Tấn Bảo, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong hơn 1 tháng qua, với sự ra quân quyết liệt, tăng cường TTKS, ngăn ngừa, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải, gây mất trật tự ATGT trên các tuyến đường Khu kinh tế Dung Quất, đến nay, hoạt động trên địa bàn này gần như đã đi vào nền nếp, trật tự. Hầu hết các phương tiện chở đất đá, vật liệu xây dựng đã chấp hành tốt pháp luật về TTATGT. Tình trạng xe quá tải, cơi nới thùng hàng gần như không còn hoạt động.
Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin: Để lập lại TTATGT, ngăn ngừa TNGT, bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ ở Khu kinh tế Dung Quất, cũng như trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngoài việc tiếp tục tăng cường TTKS, lực lượng CSGT còn tuyên truyền và yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện cắt gỡ thành thùng xe cơi nới, chở hàng hóa đúng tải trọng, che chắn đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định pháp luật về TTATGT khi lưu thông, hoạt động.
Thượng tá Vũ Thanh Giang cho hay: Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 1.349 ca TTKS, với 7.462 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện. Các đơn vị công tác đã xử lý 5.025 trường hợp vi phạm, phạt 4,8 tỷ đồng, tước 351 GPLX. Cụ thể, lập biên bản xử phạt hành chính 2.866 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, phạt theo thủ tục không lập biên bản 3.592 trường hợp; tạm giữ 117 phương tiện vi phạm.
Trong đó, về lỗi vi phạm nồng độ cồn, trong số 3.684 lượt trường hợp kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 194 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,335 tỷ đồng, tước 182 GPLX.
Về lỗi vi phạm quá tải, quá khổ, Phòng CSGT đã phát hiện xử phạt 78 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, tước 69 GPLX. Cùng với đó, phát hiện xử lý 12 trường hợp chở hàng rơi vãi gây mất ATGT, phạt tiền 36 triệu đồng; xử phạt 24 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ, phạt hơn 109 triệu đồng, tước 22 GPLX.
Hình ảnh về công tác TTKT, xử lý xe quá khổ, quá tải, đảm bảo TTATGT tại Khu kinh tế Dung Quất: