• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

CSGT linh hoạt chữa cháy, cứu xe dưa

16/02/2016, 19:38

Khi Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đám cháy bất ngờ phát ra từ chiếc xe tải BKS 77C-040.75.

8
Thiếu tá Phạm Quang Anh (bên phải) cán bộ Đội TTKS số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thiếu tá Phạm Quang Anh, cán bộ Đội TTKS số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhớ lại: Khoảng 3h25’ ngày 18/1, khi cùng Tổ CSGT làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe phía Bắc đường tránh Huế (Km 0 + 400, thuộc phường Hương Văn, TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) thì phát hiện đám cháy bất ngờ phát ra từ chiếc xe tải BKS 77C-040.75.

“Một tiếng nổ phát ra ở đoạn chiếc xe tải đang lưu thông, cách vị trí của Tổ chừng trên 300m. Chiếc xe tải BKS 77C - 040.75 chở đầy dưa hấu, tài xế khi phát hiện cháy cũng đã sử dụng bình bọt chữa cháy được trang bị trên xe, nhưng trên xe có rất nhiều rơm để bảo vệ dưa hấu đã làm đám cháy bùng phát nhanh vượt quá khả năng tự cứu chữa. Tình huống cấp bách, lãnh đạo Tổ công tác khẩn trương đến hiện trường”, Thiếu tá Anh nói.

Tổ công tác huy động lực lượng vừa cứu chữa, vừa hướng dẫn điều tiết giao thông, điện báo Cảnh sát PCCC đến ứng cứu. Số lượng thiết bị chữa cháy tại chỗ không đảm bảo, Tổ công tác linh hoạt dừng các phương tiện đang lưu thông trên đường có trang bị các loại bình chữa cháy trên xe để tăng cường.

Theo Thiếu tá Anh, trời tối, nguồn nước không có nên công tác cứu hỏa gặp khó khăn, nhưng nhờ một số phương tiện trang bị bình chữa cháy nên công tác cứu hỏa kịp thời. Đặc biệt, sau khoảng 5 phút lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đã đến, tiếp tục thực hiện công tác làm mát chống cháy, khắc chế hoàn toàn “bà hỏa”.

Thống kê của cơ quan chức năng, vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời và linh hoạt của Tổ công tác, hậu quả của vụ cháy sẽ rất lớn. Ngày 22/1, Thiếu tá Anh cùng Thượng úy Lực và Thượng úy Hiếu của Tổ CSGT hôm đó vinh dự được Giám đốc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên dương và trao tặng giấy khen khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Trong quá trình TTKS, đảm bảo TTATGT, Thiếu tá Anh đã lập nhiều thành tích như lật tẩy cả tấn sản phẩm động vật gồm mỡ, nội tạng không rõ nguồn gốc đang bốc mùi hôi thối “ẩn mình” trong 15 thùng xốp đang trên đường ra Bắc trên xe khách BKS 30Z - 7879; Phối hợp với Công an TX Hương Trà truy đuổi gần 5km bắt giữ để xử lý nghiêm lái xe và chủ xe khách BKS 48K - 2279 về tội “Chống người thi hành công vụ” sau khi chiếc xe khách này đi vào đường cấm nhưng đã “nhốt” một CSGT trên xe, lái xe cố thủ gần 2 giờ đồng hồ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.