• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

CSGT lật tẩy chiêu “ngụy trang” hàng lậu

19/01/2016, 16:16

Thiếu tá Sơn yêu cầu kiểm tra hàng hóa trong xe. Tài xế K. một mực khẳng định, xe không chở hàng hóa gì.

11
Thiếu tá Hoàng Liên Sơn

Thiếu tá Hoàng Liên Sơn (Đội TTKS số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) kể, 0h55 ngày 19/12, Thiếu tá Sơn cùng Thiếu tá Lê Khắc Trung, Trung tá Lâm Hưng và Thượng úy Nguyễn Ngọc Hoàng (cùng ở Đội TTKS số 2) đang thực hiện nhiệm vụ tại đoạn Km 22+700 đường tránh Huế thì phát hiện chiếc xe ô tô tải BKS 17C - 032.18, do tài xế Đinh Văn K. (SN 1982, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển, vi phạm lỗi không có đèn báo hãm, nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tài xế K. xuống xe xuất trình giấy tờ với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thiếu tá Sơn yêu cầu kiểm tra hàng hóa trong xe. Mới đầu tài xế K. một mực khẳng định, xe không chở hàng hóa gì. Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra cabin, phát hiện có 5 thùng hàng màu đen. “Chúng tôi yêu cầu mở cửa xe để kiểm tra thì tài xế tái mét mặt tài và ấp úng cho biết có chở thuê mấy gói hàng nhỏ vào Nam để kiếm thêm tiền cược vận chuyển”, Thiếu tá Sơn kể.

Mở thùng hàng, Tổ TTKS phát hiện bên trong chứa 1.280 gói thuốc lá Jet và 1.000 gói thuốc lá Hero. Tài xế K. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Thiếu tá Sơn cùng Tổ TTKS đã tiến hành lập biên bản vi phạm và chuyển giao số thuốc lá lậu nói trên cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đây không phải lần đầu tiên, Thiếu tá Sơn cùng Tổ TTKS phát hiện, xử lý hành vi chở hàng lậu “ngụy trang” tinh vi dưới nhiều hình thức. Mới đây, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ TTKS do Thiếu tá Sơn làm tổ trưởng kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm rõ chiếc xe tải BKS 73C - 03590, do tài xế Lê Chánh H. (SN 1975, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) lưu thông trên đường tránh Huế vận chuyển 35 phách gỗ gõ lậu với tổng khối lượng 2m3 “ẩn mình” dưới nhiều két vỏ bia trong thùng chở hàng.

“Tài xế nói trên xe chỉ chở toàn vỏ bia, nhưng khi chúng tôi yêu cầu mở cửa thùng xe để kiểm tra, thì nét mặt tài xế đổi sắc. Không xuất trình được giấy tờ chứng minh số gỗ nói trên, tài xế “ngoan ngoãn” ký vào biên bản vi phạm. Tang vật và vụ việc sau đó được giao cho Hạt Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý theo quy định”, Thiếu tá Sơn cho hay.

Trước đó, ngày 14/8/2015, Tổ TTKS do Thiếu tá Hoàng Liên Sơn làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ TTKS trên tuyến QL1 cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng để tóm gọn đối tượng truy nã nguy hiểm có tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng đang trên đường lẩn trốn vào Nam trên xe khách BKS 15B - 016.43.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.