• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

CSGT dạy lái xe về đạo đức, văn hóa giao thông

08/11/2016, 07:24
image

Đà Nẵng đi tiên phong đưa CSGT về tận các trường lái trực tiếp đứng lớp, giảng dạy và bồi dưỡng đạo đức...

9

Thượng úy Trần Thị Thu Hương giảng về văn hóa giao thông tại Trung tâm Đào tạo và dạy nghề 579

Sinh động giờ học lái xe

“Đây là vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước. Tài xế xe ô tô say xỉn dẫn đến mất lái, đâm vào hai xe máy đi ngược chiều khiến bốn người chết. Rượu bia luôn gây ra những hậu quả khôn lường”, Thượng úy Trần Thị Thu Hương (cán bộ Đội Tuyên truyền và xử lý, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đứng lớp, minh họa cho bài giảng của mình bằng hình ảnh tư liệu thực tế. Bên dưới, gần 100 học viên lái xe ô tô tại Trung tâm Đào tạo và dạy nghề 579 (Đà Nẵng) chăm chú nghe, nhìn, có người che mặt vì hình ảnh vụ TNGT khá rùng rợn.

Anh Thái Văn Trung (trú quận Hải Châu, học viên bằng B2) cho biết: “Lớp học được CSGT trực tiếp truyền đạt kiến thức pháp luật TTATGT, văn hóa giao thông bằng phương pháp trực quan sinh động dễ hiểu, ấn tượng”.

10 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 97 vụ TNGT, làm chết 73 người, bị thương 60 người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 28 vụ, giảm 9 người chết và 34 người bị thương.

Theo Thượng úy Hương, với trung bình 100 học viên/lớp, chị vừa nói vừa minh họa bằng hình ảnh suốt 45 phút. “Giáo trình đạo đức lái xe và văn hóa giao thông phải làm sao ấn tượng, thu hút được người nghe. Tôi là cán bộ CSGT chuyên về tuyên truyền nên không quá bị động trong việc chuẩn bị tư liệu và đứng lớp. Nhìn các học viên, có cả những người lớn tuổi chăm chú lắng nghe, khiến tôi càng thêm động lực giảng dạy hiệu quả hơn”, Thượng úy Hương nói.

Ông Lê Thanh Hùng, Quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo và dạy nghề 579 cho biết, đơn vị đã tổ chức được khoảng 10 tiết bồi dưỡng đạo đức lái xe và văn hóa giao thông do CSGT đứng lớp cho các học viên. “Giáo trình của Tổng cục Đường bộ VN đã có phần về văn hóa giao thông, nhưng trực tiếp CSGT là những người thường xuyên TTKS trên đường, giải quyết các vụ TNGT nên phần giảng bài sẽ thực tế, sinh động và ấn tượng hơn, từ đó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn”, ông Hùng cho hay.

Thiếu tá Thái Anh Tuấn, Đội phó Đội Tuyên truyền và xử lý (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, việc kết hợp với các trường lái bồi dưỡng đạo đức và văn hóa giao thông cho học viên lái xe được triển khai từ tháng 2/2016. Các tiết dạy được CSGT soạn giáo án theo ba bước: Đưa ra thực trạng giao thông hiện nay tại Đà Nẵng bằng các con số cụ thể (số vụ TNGT, kẹt xe…); Một số hình ảnh TNGT điển hình cho từng lỗi vi phạm, từ đó đưa ra nguyên nhân, cảnh báo nguy cơ TNGT; Các giải pháp giúp giảm thiểu TNGT.

 Xây dựng ý thức giao thông

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho biết: Trên cơ sở đề xuất của Sở GTVT, UBND thành phố đồng ý giao Công an thành phố phối hợp nghiên cứu, đề xuất việc cử CSGT tham gia công tác tuyên truyền về ATGT, văn hóa giao thông tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô trên địa bàn. “Nội dung báo cáo viên trình bày ngắn gọn, súc tích với thời lượng khoảng 45 phút đã được lãnh đạo Sở GTVT thống nhất và thường xuyên được bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn về ATGT, TNGT trên địa bàn”, ông Thuận cho hay.

Đến nay, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã cử cán bộ về đứng lớp 70 buổi tuyên truyền tại các trung tâm, với hơn 7.000 học viên tham dự. Theo Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng có 8 trung tâm đào tạo lái xe. Cứ cuối tháng, trung tâm gửi thông tin về khóa học mới cho Sở GTVT để Sở lên lịch, phối hợp với CSGT đưa cán bộ về giảng dạy. “Giảng viên CSGT cập nhật thường xuyên thông tin giao thông trên địa bàn nên giảng dạy linh hoạt, hiệu quả”, Đại tá Ngọc nhìn nhận.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Ban ATGT Đà Nẵng chia sẻ, việc đổi mới cách tuyên truyền về ATGT, văn hóa giao thông tại cơ sở đào tạo lái xe đã đi vào nền nếp và mang lại hiệu ứng tích cực. “Điều đó sẽ góp phần xây dựng đạo đức và văn hóa giao thông từ gốc”, ông Cường nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.