• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

CSGT cứu một cô gái dân tộc Tày định nhảy cầu Chương Dương

09/05/2020, 20:30

Buồn chuyện gia đình, cô gái dân tộc Tày định nhảy cầu Chương Dương tự tử và may mắn được Tổ công tác Đội CSGT số 1 Hà Nội cứu giúp.

Chiến sĩ CSGT đưa cô gái người dân tộc Tày về Trụ sở Đội CSGT số 1, Hà Nội

Chiều 9/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, Tổ công tác đơn vị vừa cứu một cô gái người dân tộc Tày định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Vụ việc diễn ra vào buổi chiều cùng ngày (9/5), khi đang trực chốt phía Nam cầu Chương Dương, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có người định nhảy cầu tự tử, Thượng uý Phan Đức Hùng và Nguyễn Quang Vinh (Đội CSGT số 1) lập tức triển khai đội hình tiếp cận hiện trường.

Vào thời điểm lực lượng chức năng có mặt, tại nhịp cầu thứ 4 hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên, người phụ nữ đã trèo qua lan can cầu. Tổ công tác vừa phân luồng tránh tập trung đông người, vừa trò truyện tiếp cận dần người phụ nữ để tránh sự phân tâm. Sau một thời gian thuyết phục, Tổ công tác đã đưa người phụ nữ về nơi an toàn.

Tại trụ sở Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), danh tính cô gái được làm rõ là S.T.T (người dân tộc Tày, sinh năm 1996 ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Yên Bái). Chị T. cho biết, do buồn chán chuyện tình cảm nên đã có ý định dại dột.

Sau khi biết tình cảnh chị T., Tổ công tác đã khuyên giải, trấn tĩnh để chị T. đồng ý về đoàn tụ cùng gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.