• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

CSGT căng mình phân luồng chống ùn tắc cho bà con về quê đón Tết Dương lịch

Giao thông 24h

CSGT căng mình phân luồng chống ùn tắc cho bà con về quê đón Tết Dương lịch

31/12/2020, 20:53

Lực lượng CSGT căng mình ứng trực, phân luồng giao thông để các tuyến đường trục chính từ Hà Nội về các tỉnh không xảy ra ùn tắc, đảm bảo ATGT.

Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 3 hướng dẫn, phân luồng giao thông trên QL1

Chiều tối 31/12, ghi nhận của PV Báo Giao thông, hàng loạt tuyến đường, đặc biệt là các cửa ngõ Thủ đô Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn do lượng người về quê nghỉ lễ dịp Tết dương lịch tăng đột biến.

Tại nút ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân, Tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang tiến hành ứng trực, hướng dẫn phân luồng giao thông hướng từ trung tâm Hà Nội theo đường Giải Phóng đi Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình và đi QL1A, QL1B.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, dịp nghỉ lễ Tết dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày, do đó lưu lượng người từ Hà Nội đổ về quê, đi du lịch... sẽ tăng cao. Ngoài ra, trên địa bàn quản lý có 2 bến xe lớn là Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, có lưu lượng phương tiện ra vào lớn.

"Do đó, những khu vực, tuyến đường Đội CSGT số 14 quản lý, mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông. Dự báo trước được tình hình, đơn vị đã huy động 100% quân số, bố trí các vị trí chốt trực xung yếu, trọng điểm như: Nút giao thông Kim Đồng - Giải Phóng; Giải Phóng - Pháp Vân; Pháp Vân - Ngọc Hồi đi QL1B và QL1A... Đồng thời, bố trí lực lượng tuần tra lưu động, xử lý triệt để các vi phạm như ô tô đỗ, dừng không đúng nơi qui định, xe khách đón trả khách vi phạm trên đường", Trung tá Tuấn nói.

Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 3 dừng kiểm tra ô tô khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Ngay sau đó, PV có mặt tại Km 188+400 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, tại đây Tổ công tác do Đại uý Lê Văn Chiển, Phó đội trưởng Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) trực tiếp chỉ huy đang làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng, không để xảy ra ùn ứ kéo dài.

Đại uý Lê Văn Chiển thông tin, dự báo trước được tình hình kì nghỉ lễ năm nay, lượng phương tiện lưu thông vào tuyến cao tốc chiều Hà Nội đi về phía nam sẽ tăng, từ chiều nay (31/12/2020), đơn vị đã sẵn sàng phương án, cắm chốt kết hợp với các tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát lưu thông, kịp thời xử lý những vi phạm trên tuyến.

“Khi gặp sự cố ùn tắc giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, đơn vị sẽ phối hợp với công an các quận, huyện, tỉnh trên địa bàn sẽ tiến hành phân luồng phương tiện từ xa, đồng thời hướng thông báo trên phương tiện đại chúng để nhân dân biết, hạn chế hoặc không đi vào vị trí ùn tắc giao thông”, Đại uý Lê Văn Chiển nói và cho biết, các tổ công tác cũng sẽ tập trung kiểm tra xử lý đối với ô tô khách vi phạm chở quá số người qui định trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Dự kiến, lượng phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội và các tuyến cửa ngõ Thủ đô, các tuyến đường từ Thủ đô đi các tỉnh phía nam sẽ tăng cao vào chiều tối nay (31/12/2020) và sáng mai (1/1/2021).

Trước đó, ngày 30/12/2020, tại Hội nghị giao ban công tác UBND thành phố tháng 12, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT; trật tự đô thị; trật tự công cộng phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021.

Trong đó, Công an thành phố yêu cầu các đơn vị phấn đấu kiềm chế, giảm từ 5 - 10% TNGT đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)so với cùng kỳ năm 2020; không để xảy ra TNGT đường thủy nghiêm trọng. Không để xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông kéo dài, nhất là thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dịp trước và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu Xuân năm 2021, nhất là trên các tuyến đường trong hành lang bảo vệ đoàn; các cửa ngõ ra, vào nội đô, các tuyến đường vành đai, trục chính xuyên tâm, các nút giao, các tuyến đường có công trình đang thi công, các bến xe, nhà ga; khu vực các trường học, bệnh viện; các điểm tâm linh trên địa bàn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.