• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

CSGT cải trang ghi hình, theo dõi mạng xã hội để xử lý đua xe

27/02/2023, 06:00

Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh đã áp dụng nhiều giải pháp để ngăn chặn, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh đua xe, lạng lách, đánh võng.

Cải trang, ghi hình phạt nguội

Thời gian qua, trên địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh), tình trạng học sinh vi phạm giao thông gia tăng không chỉ ở khu vực trung tâm mà còn ở cả một số địa phương miền núi, hải đảo.

Đội CSGT - trật tự, Công an TP Móng Cái xử lý nhóm thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm giao thông

Để xử lý hiệu quả các thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, Đội CSGT - trật tự, Công an TP Móng Cái đã bố trí cải trang, ghi hình trên một số tuyến đường thường có tình trạng học sinh vi phạm.

Mỗi khi ghi nhận được vi phạm, tổ làm nhiệm vụ cải trang, ghi hình sẽ thông báo ngay cho tổ tuần tra, kiểm soát ở gần đó tiến hành xử lý.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại úy Đinh Công Định, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Móng Cái cho biết: Do lực lượng, phương tiện mỏng, địa bàn rộng, khi thực hiện tuần tra, xử lý công khai thì các thanh, thiếu niên, học sinh thường bỏ chạy, tránh né rất khó xử lý.

"Hơn nữa, việc các em quay đầu xe, bỏ chạy nguy hiểm cho bản thân các em và người tham gia giao thông. Vì thế, giải pháp hiệu quả mà đơn vị thực hiện là cải trang, ghi hình phạt nguội các hành vi vi phạm", Đại úy Định cho hay.

Với cách làm trên, từ năm 2022 đến nay, Đội CSGT - trật tự, Công an TP Móng Cái đã phát hiện, xử lý hơn 200 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đủ tuổi điều khiển phương tiện...

Một trường hợp thiếu niên vi phạm giao thông bị CSGT TP Móng Cái xử lý thông qua biện pháp ghi hình, phạt nguội

Sau khi bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm, được tuyên truyền, cháu Tr.Ng.M., 15 tuổi, học sinh một trường THCS trên địa bàn TP Móng Cái cho biết: "Quan sát trên đường thì không thấy có các chú công an làm nhiệm vụ, nhưng cháu không biết được mình đã bị ghi hình".

"Được các chú công an tuyên truyền, giải thích, cháu nhận thức được hành vi của mình có thể mất an toàn cho bản thân và cộng đồng, lần sau cháu sẽ không vi phạm nữa", M. nói.

Theo dõi chặt chẽ mạng xã hội để ngăn chặn đua xe

Một giải pháp gần đây được lực lượng chức năng TP Móng Cái triển khai nhằm ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông là theo dõi chặt chẽ trên mạng xã hội để phát hiện từ xa, từ sớm những kế hoạch rủ rê, hẹn hò tụ tập lạng lách, đánh võng...

Mặt khác, lực lượng chức năng ở địa phương cũng lập đường dây "nóng" để tiếp nhận hình ảnh, thông tin vi phạm giao thông do người dân cung cấp để xử lý phạt nguội hoặc phối hợp ngăn chặn.

Giải pháp này giúp lực lượng chức năng TP Móng Cái đã xử lý được một số vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng gây sự hoang mang cho người dân trên một số tuyến phố...

Một nhóm thanh, thiếu niên bị Công an phường Hòa Lạc, TP Móng Cái xử lý nhờ thông tin trên mạng xã hội

Điển hình, qua nắm bắt trên mạng xã hội, Công an phường Hòa Lạc, TP Móng Cái đã ghi nhận được trên Facebook có đăng tải hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã nhanh chóng xác minh các đối tượng gồm: Nguyễn Trung H., Vũ Đình P., Nguyễn Văn T. (cùng SN 2004, trú tại Khu 5, phường Hải Yên) điều khiển xe chở Hoàng Mạnh T. (SN 2006, trú tại thôn 5, xã Hải Xuân) là nhóm thanh niên đã điều khiển xe máy đánh võng được đăng tải trên mạng xã hội.

Công an phường Hòa Lạc, TP Móng Cái đã mời đại diện gia đình và triệu tập các đối tượng trên đến làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi sai trái và cam đoan sẽ không tái phạm…

Theo Đại úy Đinh Công Định, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng trên địa bàn ít khi xảy ra. Tuy nhiên, việc xử lý nhanh chóng một số nhóm qua thông tin từ mạng xã hội của lực lượng chức năng đã phát huy được tính răn đe, phòng ngừa chung.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ theo dõi chặt chẽ hơn các trang mạng xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp cũng như tiếp tục bố trí lực lượng cải trang, ghi hình để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông", Đại úy Định cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.