• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

CSGT bắt quả tang tầu cuốc "khổng lồ" hút bán cát lên tàu hàng trên sông Đà

Giao thông 24h

CSGT bắt quả tang tầu cuốc "khổng lồ" hút bán cát lên tàu hàng trên sông Đà

15/04/2021, 20:30

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 mật phục bắt quả tang tầu cuốc "khổng lồ" hút cát bán trực tiếp lên tàu hàng ngay trên sông Đà.

Hình ảnh tầu cuốc "khổng lồ" hút cát bán trực tiếp lên tầu chở hàng trên sông Đà bị lực lượng CSGT Hà Nội bắt giữ

Ngày 14/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, Tổ công tác CSGT của đơn vị đang tiến hành đưa tàu cuốc "khổng lồ" cùng tàu hàng chở cát trên sông Đà (huyện Ba Vì) về khu vực sông Hồng (thị xã Sơn Tây) thuộc địa bàn quản lý để tạm giữ, xử lý theo qui định.

Thiếu tá Hà Trọng Hoan thông tin cụ thể, khoảng 10h15 ngày 14/4, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 làm nhiệm vụ trên tuyến sông Đà đoạn qua địa bàn xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì bắt quả tang một tàu cuốc gắn số Vr-12020631 đang có hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông Đà lên khoang.

"Điều đáng nói, tầu cuốc gắn số Vr-12020631 đang khai thác cát trái phép, rồi bán ngay trên sông Đà cho tầu chở hàng một cách ngang nhiên", Thiếu tá Hà Trọng Hoan nói và cho biết: Ngay sau đó, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã áp sát bắt quả tang tầu cuốc "khổng lồ" Vr-12020631 và trên tầu cuốc ngày có 2 người là anh Trần Văn Thuận (SN 1979) và Nguyễn Văn Phú (SN 1989, cả hai người đều ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đang thực hiện hành vi hút cát dưới sông Đà bán trực tiếp lên tàu chở hàng VP-1495 cũng có 2 người gồm Lê Chí Công (SN 1986) và Bùi Thị Nga (SN 1990, đều ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Hà Nội đang tiến hành kéo đưa tầu cuốc "khổng lồ" và tầu hàng từ sông Đà về sông Hồng địa bàn đơn vị quản lý để xử lý theo qui định

Theo Thiếu tá Hà Trọng Hoan, tại thời điểm kiểm tra, những người trên có mặt trên tàu cuốc không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước cấp, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đường thủy nội địa cũng như những giấy tờ có liên quan khác.

Ngay sau đó, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã đưa số phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ, đồng thời phối hợp với Công an huyện Ba Vì lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

"Để đưa dắt tàu cuốc và tầu hang từ nơi vi phạm về trụ sở Đội Cảnh sát Giao thông số 1 ít nhất phải mất 10 tiếng đồng hồ. Dự kiến vào khoảng trưa mai (16/4) tầu cuốc và tàu hàng mới về tới Đội Cảnh sát Giao thông số 1 trên sông Hồng tại địa bàn thị xã Sơn Tây", Thiếu tá Hà Trọng Hoan thông tin và cho biết thêm: trong quý I/2021, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm 12 tàu, thuyền khai thác cát trái phép trên sông, chuyển 2 vụ cơ quan CSĐT thụ lý mở rộng giải quyết theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.