• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

CSGT Bạc Liêu trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách

18/08/2020, 12:50

Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức bàn giao công trình thanh niên và trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Thượng tá Châu Thành Công, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu trao quà cho gia đình chính sách.

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp cùng với Công an huyện Hòa Bình và UBND xã Vĩnh Bình tổ chức bàn giao công trình thanh niên và trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại khu căn cứ cách mạng “Đôn Bơ - Cựa Gà”.

Theo đó, công trình nâng cấp sân nhà văn hóa ấp Thạnh Hưng 2 với tổng diện tích 300m2 gồm: đắp nền, xây dựng cột cờ, làm chậu hoa,... với tổng giá trị 70 triệu đồng.

Dịp này, Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an huyện Hòa Bình và UBND xã Vĩnh Bình cũng trao tặng quà kèm theo tiền mặt cho 28 gia đình chính sách, 3 hộ nghèo và 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Thạnh Hưng 2 với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Hòa Bình trao tặng công trình thanh niên cho đại diện ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

Thượng úy, Trương Tấn Tài, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, vì đó là tình cảm chân thành, sâu sắc nhất tuổi trẻ Công an tỉnh Bạc Liêu nói chung, Chi đoàn thanh niên Phòng CSGT, Đoàn cơ sở Công an huyện Hòa Bình nói riêng dành cho bà con vùng căn cứ cách mạng.

Tại buổi bàn giao, Đại tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết, công trình nâng cấp sân nhà văn hóa ấp Thạnh Hưng 2 và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn ấp Thạnh Hưng 2 là việc làm thiết thực, thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.

Đại tá Hải mong rằng: “Nhà văn hóa ấp Thạnh Hưng 2 sẽ là điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị của nhân dân khu căn cứ cách mạng “Đôn Bơ - Cựa Gà” nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con”.

Sơ lược trận đánh Cây Dong - Cựa Gà - Đôn Bơ

Giữa năm 1962, Mỹ ngụy mở chiến dịch “Bình Tây - Trực Thăng vận...” đánh vào các tỉnh Cà Mau, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cần Thơ. Địch sử dụng 8 Tiểu đoàn bộ binh, 2 Tiểu đoàn pháo binh, 130 tàu chiến, 40 phi cơ vận chuyển và nhiều phi đội oanh kích.

Theo kế hoạch, địch sẽ đánh từ Cà Mau và lan dần lên. Đầu tháng 8/1962, địch xác định xóm Cây Dong - Cựa Gà - Đôn Bơ ấp Thạnh Hưng 2 (thuộc xã Vĩnh Hưng trước đây) là căn cứ của quân ta. Khoảng 8h sáng, địch cho máy bay đổ quân một đại đội xuống xóm Cây Dong.

Khi đó, đại đội Phú Lợi phối hợp cùng du kích Vĩnh Hưng và Hòa Bình nổ súng tiêu diệt gần hết một đại đội của địch, số còn lại chạy ngược ra ruộng rồi cho phi cơ ném bom nhiều lượt hòng tiêu diệt lực lượng của ta.

Tiếp đó, chúng cho 40 trực thăng đổ quân, ném bơm oanh tạc vào đội quân của ta, nhưng một lẫn nữa chúng bị quân ta tiêu diệt gần hết, phải tháo chạy lấy thân. Sau trận đánh này, quân ta tiêu diệt được một đại đội của địch và làm bị thương hơn 200 tên địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.