• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

CSCĐ tuần tra ban ngày, vi phạm giao thông giảm rõ rệt

04/08/2016, 10:11

Sau hai ngày CSCĐ Hà Nội tuần tra xử lý vào ban ngày, số người không đội mũ bảo hiểm giảm rõ rệt.

kiểm tra trên phố nguyễn khắc cần

Cảnh sát cơ động kiểm tra một người đi xe máy không đội MBH trên phố Nguyễn Khắc Cần

Chỉ sau hai ngày lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức tuần tra xử lý vi phạm giao thông vào ban ngày, số người lưu thông bằng xe máy không đội MBH trên địa bàn Hà Nội giảm rõ rệt.

Xăm trổ, ngổ ngáo cũng không dám chống đối

Khoảng 17h30 chiều 2/8, PV Báo Giao thông theo chân tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú làm Tổ trưởng, tuần lưu trên tuyến đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Lê Văn Lương - QL32 - Đường gom Đại lộ Thăng Long…

Chỉ sau ít phút xuất phát, trên đường Lê Đức Thọ (trước cổng Sân vận động Mỹ Đình), tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Văn Quân (SN 1989, ở xã Đại Cường, huyện Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển xe Air Blade BKS 90B1-249.69 không đội MBH, chở người ngồi sau cũng không đội MBH. Khi CSCĐ áp sát, dừng xe kiểm tra, anh Quân tỏ ra bất ngờ vì lần đầu thấy CSCĐ tuần tra ban ngày.

Tiếp tục tuần lưu hướng Lê Đức Thọ - Đại lộ Thăng Long, tổ công tác phát hiện hai thanh niên không đội MBH trên xe máy BKS 29L1-526.55, dù lúc này mũ đang treo ở xe. Bị dừng xe kiểm tra, người điều khiển là anh Nguyễn Thế Thiệp (SN 1981, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) “trần tình” do nhà gần, chỉ đi một đoạn ngắn nên không đội MBH.

Kết quả, chỉ sau 1 giờ, tổ công tác thuộc Đại đội 4 đã kiểm tra, lập biên bản 10 trường hợp. Trước đó, sáng cùng ngày, PV cũng đã theo chân tổ công tác thuộc Đại đội 7 do Trung úy Nguyễn Đình Thái làm Tổ trưởng, tuần tra tại các tuyến phố thuộc khu vực quận Hoàn Kiếm. Địa bàn quận có nhiều tuyến phố cổ và thường có nhiều người tham gia giao thông không đội MBH, nhất là trong khoảng từ 17h - 24h hàng ngày. Sau gần 1 tiếng, đã có hàng chục trường hợp không đội MBH bị xử lý.

Theo ghi nhận, tất cả các trường hợp vi phạm bị dừng xe kiểm tra đều không có hành động chống đối hoặc tăng ga bỏ chạy khi CSCĐ áp sát, trong đó có khá nhiều đối tượng xăm trổ, ngổ ngáo, “đầu xanh, đầu đỏ”.

Tạo yếu tố bất ngờ, nâng cao ý thức tự giác

Theo Thiếu tá Trần Đức Toàn, Đại đội phó Đại đội 7, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, chỉ trong hai ngày 1 - 2/8, các tổ công tác thuộc Đại đội 7 đã lập biên bản xử lý gần 100 trường hợp người đi xe máy không đội MBH, nhắc nhở 115 trường hợp. “Quá trình tuần tra xử lý vi phạm lỗi không đội MBH, khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm, CSCĐ sẽ tiến hành kiểm tra hành chính nên việc phòng ngừa tội phạm cũng rất hiệu quả”, Thiếu tá Toàn nói và cho biết thêm, việc CSCĐ có thể tuần tra cả trong các ngõ ngách, dừng xe ngay giữa đường sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc lập chốt.

Trung tá Nguyễn Đình Đô, Đại đội trưởng Đại đội 4 nhận định, dù mới chỉ qua vài ngày nhưng việc CSCĐ tuần tra kiểm soát lưu động đã đem lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao ý thức tự giác đội MBH khi tham gia giao thông của người đi xe máy. Việc CSCĐ tuần tra cả ban ngày ít nhiều cũng khiến các đối tượng ngổ ngáo, "đầu xanh, đầu đỏ" hoặc đối tượng có ý định phạm tội e ngại.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết, hiện tại có 17 Đại đội được bố trí trải đều tại 12 quận và một số huyện ngoại thành có tuyến đường cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố. Nhận định về hiệu quả sau hai ngày ra quân, Thượng tá Tùng cho biết: “Việc lực lượng CSCĐ tuần tra ban ngày đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân.

Tính đến hết ngày 2/8, lực lượng CSCĐ đã phạt tại chỗ 680 trường hợp không đội MBH với số tiền 102 triệu, phát hiện 11 vụ phạm pháp hình sự với 14 đối tượng, 8 vụ tàng trữ chất ma túy trái phép, bắt giữ 10 đối tượng, 1 vụ trộm cắp tài sản, tạm giữ 1 đối tượng”.

Trao đổi với Báo Giao thông chiều 3/8, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trước thực trạng khá nhiều người điều khiển xe máy không đội MBH khi tham gia giao thông, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo lực lượng CSCĐ tăng cường tuần lưu từ 6h30 - 24h hàng ngày để kịp thời phát hiện xử lý, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân. Sau 1 tháng kể từ ngày 1/8, Công an thành phố sẽ tổng kết đánh giá, nếu mô hình này mang lại hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.