Xã hội

Công trường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái rộn ràng thi công xuyên Tết

07/02/2022, 16:50

Không nghỉ Tết, công trường thi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (Quảng Ninh) luôn rộn ràng tiếng xe, tiếng máy để kịp tiến độ về đích.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài gần 80km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h, đi qua các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP Móng Cái.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài gần 80km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h, đi qua các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP Móng Cái.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là đoạn tuyến cuối cùng trong chuỗi cao tốc dọc tỉnh của Quảng Ninh kéo dài từ cầu Bạch Đằng, TX Quảng Yên đến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.
Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, Quảng Ninh sẽ trở thành tỉnh sở hữu đường cao tốc dài nhất Việt Nam với chiều dài gần 200km.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là đoạn tuyến cuối cùng trong chuỗi cao tốc dọc tỉnh của Quảng Ninh kéo dài từ cầu Bạch Đằng, TX Quảng Yên đến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, Quảng Ninh sẽ trở thành tỉnh sở hữu đường cao tốc dài nhất Việt Nam với chiều dài gần 200km.

Dự án được triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tuy nhiên toàn tuyến đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 1/1/2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2022.

Dự án được triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tuy nhiên toàn tuyến đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 1/1/2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2022.

Để đảm bảo tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm nay, 9 nhà thầu trên công trường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị thi công không ngừng nghỉ xuyên Tết. Ảnh: Cầu Vân Tiên trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã dần hiện hữu.

Để đảm bảo tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm nay, 9 nhà thầu trên công trường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị thi công không ngừng nghỉ xuyên Tết. Ảnh: Cầu Vân Tiên trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã dần hiện hữu.

Để đảm bảo tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm nay, 9 nhà thầu trên công trường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị thi công không ngừng nghỉ xuyên Tết.

Để đảm bảo tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm nay, 9 nhà thầu trên công trường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị thi công không ngừng nghỉ xuyên Tết.

Đại diện nhà thầu Licogi 16 cho biết: Trong dịp Tết, ngoài các chế độ chung theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm tiền ăn, lương thực, thực phẩm mang đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, mứt, kẹo… đồng thời thường xuyên tổ chức bữa cơm Tất niên, tặng quà, chúc Tết trên công trường. Nhờ vậy, mọi cán bộ, công nhân viên đều phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đại diện nhà thầu Licogi 16 cho biết: Trong dịp Tết, ngoài các chế độ chung theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm tiền ăn, lương thực, thực phẩm mang đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, mứt, kẹo… đồng thời thường xuyên tổ chức bữa cơm Tất niên, tặng quà, chúc Tết trên công trường. Nhờ vậy, mọi cán bộ, công nhân viên đều phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Một công nhân lái xe trên công trường của nhà thầu Licogi 16 cho hay: Dù Tết đến, Xuân về không được ở cạnh gia đình, nhưng nhận thức được ý nghĩa của việc hoàn thành dự án cũng như quyết tâm của nhà thầu, chúng tôi đã động viên nhau vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ người thân bám sát công trường, đẩy nhanh tiến độ.

Một công nhân lái xe trên công trường của nhà thầu Licogi 16 cho hay: Dù Tết đến, Xuân về không được ở cạnh gia đình, nhưng nhận thức được ý nghĩa của việc hoàn thành dự án cũng như quyết tâm của nhà thầu, chúng tôi đã động viên nhau vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ người thân bám sát công trường, đẩy nhanh tiến độ.

Để bù đắp tiến độ chậm trước đây do điều chỉnh thiết kế kéo dài cầu Đài Xuyên 1, trong những ngày Tết, nhà thầu đã tập trung thi công cọc nhồi hạng mục trụ và mố cầu.

Để bù đắp tiến độ chậm trước đây do điều chỉnh thiết kế kéo dài cầu Đài Xuyên 1, trong những ngày Tết, nhà thầu đã tập trung thi công cọc nhồi hạng mục trụ và mố cầu.

Sau khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành, sẽ tạo thành tuyến cao tốc ven biển duy nhất kết nối trực tiếp, đồng bộ tới cả 3 khu kinh tế gồm khu kinh tế ven biển Quảng Yên, khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Các công nhân đang thi công cấp phối đá dăm đoạn cao tốc qua huyện Vân Đồn.

Sau khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành, sẽ tạo thành tuyến cao tốc ven biển duy nhất kết nối trực tiếp, đồng bộ tới cả 3 khu kinh tế gồm khu kinh tế ven biển Quảng Yên, khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Các công nhân đang thi công cấp phối đá dăm đoạn cao tốc qua huyện Vân Đồn.

Tuyến cao tốc cũng kết nối với các tuyến cao tốc dài nhất nước ta là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chỉ còn 3 giờ so với 6 giờ trước đây. Ảnh: Lực lượng công nhân hoàn thiện các hạng mục phụ trên nhiều đoạn của dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Tuyến cao tốc cũng kết nối với các tuyến cao tốc dài nhất nước ta là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chỉ còn 3 giờ so với 6 giờ trước đây. Ảnh: Lực lượng công nhân hoàn thiện các hạng mục phụ trên nhiều đoạn của dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Việc hoàn thành đoạn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đánh giá sẽ giúp các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh có sự phát triển vượt bậc, tạo sức mạnh lan tỏa và là động lực giúp khu vực miền Đông của Quảng Ninh tăng trưởng nhanh hơn, kéo gần khoảng cách về kinh tế - xã hội với các địa phương có tốc độ phát triển cao như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái... Ảnh: Thi công hạng mục cầu vượt cao tốc đoạn qua huyện Hải Hà.

Việc hoàn thành đoạn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đánh giá sẽ giúp các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh có sự phát triển vượt bậc, tạo sức mạnh lan tỏa và là động lực giúp khu vực miền Đông của Quảng Ninh tăng trưởng nhanh hơn, kéo gần khoảng cách về kinh tế - xã hội với các địa phương có tốc độ phát triển cao như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái... Ảnh: Thi công hạng mục cầu vượt cao tốc đoạn qua huyện Hải Hà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.