Điều tra

Công an Lào Cai ngăn chặn vụ hỗn chiến bằng hung khí tự chế thế nào?

25/08/2022, 22:30

Tối 24/8, Công an thành phố Lào Cai đã kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến bằng hung khí tự chế của nhóm thanh niên tại địa bàn thành phố Lào Cai.

Khoảng 20h35 ngày 24/8, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có một số đối tượng đi xe gắn máy, cầm hung khí tự chế, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Duyên Hải chia làm 2 tổ công tác xuống hiện trường để theo sát nhóm đối tượng và kịp thời ngăn chặn vụ việc.

img

Nhóm đối tượng cùng hung khí tự chế định mang đi hỗn chiến, thanh toán lẫn nhau. Ảnh CTV

Chưa đầy 10 phút, các tổ công tác đã tiếp cận, áp sát các đối tượng, đồng thời yêu cầu kiểm tra hành chính nhóm đối tượng cùng 3 xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng, đi xe dàn hàng ngang, kẹp ba, trên tay cầm nhiều hung khí tự chế như dao, kiếm, gậy sắt.

Phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng tăng ga bỏ chạy theo nhiều hướng. Lực lượng chức năng bắt giữ được 7 đối tượng gồm: Bùi Thành Nam (sinh năm 2006), Trịnh Bảo Long (sinh năm 2007), Phạm Tuấn Anh (sinh năm 2008), Phạm Văn Tuân (sinh năm 2006), Đinh Xuân Vũ (sinh năm 2007), Trần Trung Hiếu (sinh năm 2005), Trần Việt Hà (sinh năm 2007), cùng trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 3 xe mô tô cùng 5 hung khí tự chế, lập biên bản và đưa 7 thanh niên trên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn qua mạng xã hội Facebook từ trước đó, Ngô Việt Anh (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) đã nhờ các “chiến hữu” đi cùng để “giải quyết”. Các đối tượng tập trung di chuyển trên khoảng 20 xe gắn máy, tay cầm hung khí tự chế rồi đi với tốc độ cao để “truy tìm” đối thủ với mục đích đánh nhau và gây thương tích. Khi đến địa phận tổ 7, phường Duyên Hải thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành lấy lời khai của các thanh niên có mặt tại hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.