• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Công an khuyến cáo gì khi người dân đi đón Giao thừa ở khu vực Hồ Gươm?

Giao thông 24h

Công an khuyến cáo gì khi người dân đi đón Giao thừa ở khu vực Hồ Gươm?

24/01/2020, 16:10

Công an khuyến cáo người dân khi đón Giao thừa ở Hồ Gươm nên di chuyển bằng phương tiện công cộng, nếu gửi xe nên tìm điểm công khai giá vé.

Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẵn sàng đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội đêm Giao thừa

Hơn 1.000 công an đảm bảo ATGT đêm giao thừa ở khu vực Hồ Gươm, phố cổ

Chiều 24/1 (tức ngày 30 Tết Canh Tý 2020), trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an các phường, công an quận, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt trực, tuần tra kiểm soát quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự cho bà con nhân dân yên vui xem pháo hoa, đón Giao thừa Tết Canh Tý 2020.

Dự kiến, sẽ có khoảng 2 vạn người đổ về hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận vào thời điểm Giao thừa nên theo kế hoạch, các trinh sát hình sự sẽ kiểm soát tình trạng đua xe trái phép và tụ tập gây rối, đội ma tuý giám sát chặt chẽ, phòng chống các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, “bóng cười”.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống đột xuất. Tại 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và các chốt bảo vệ vòng ngoài, lực lượng cảnh sát hoá trang kết hợp với quân đội đã tiến hành trực nhiều ngày qua để đảm bảo an ninh trật tự.

Bắt đầu từ 19 giờ ngày 24/1, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ ra quân xử lý các điểm trông xe trái quy định, đồng thời rà soát các thiết bị bay lạ trên địa bàn nhằm đảm bảo tuyệt đối cho bà con, nhân dân Hà Nội và các tỉnh đổ về Hoàn Kiếm.

Người dân đón năm mới nên di chuyển bằng phương tiện công cộng

Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân khi tham gia sự kiện đón năm mới 2020 nên di chuyển bằng phương tiện công cộng; nếu gửi xe chọn những địa điểm trông giữ xe công khai niêm yết mức phí và có công an ứng trực.

Nếu người dân phát hiện các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, đặc biệt thu phí quá quy định thông báo với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Trung tá Nguyễn Thành Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, để chấm dứt tình trạng thu quá giá khách trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận, thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm thường xuyên tổ chức kiểm tra và sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của người dân để xử lý kịp thời.

Đồng thời, Công an quận Hoàn Kiếm cũng phối hợp chặt chẽ với công an các phường trên địa bàn để xử lý triệt để vi phạm.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Thành Công, riêng dịp Noel vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã phát hiện 11 bãi trông giữ xe vi phạm, phạt 27,5 triệu đồng; ngay trong Tết Dương lịch xử lý 31 bãi trông giữ xe vi phạm, phạt 77,5 triệu đồng, trong đó có 2 trường hợp thu quá giá quy định bị bắt quả tang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.