• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Công an điều tra vụ đánh khách dập môi vì… dám chụp biển số xe buýt nhái

12/03/2019, 15:50
image

Một cô gái ở Hà Tĩnh đưa điện thoại chụp biển số xe khách chạy nhanh, lạng lách thì bị người trên xe xuống hành hung.

2 người trên xe khách đánh cô gái dập môi chỉ vì dám chụp ảnh biển số xe

Đánh khách dập môi vì… dám chụp biển số xe

Ngày 11/3, trên mạng xã hội Facebook với tài khoản cá nhân V.H. chia sẻ một đoạn video clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 2 người từ trên xe ô tô khách có màu sắc và logo giống với xe buýt của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh xông vào giật kéo tóc, hành hung 1 cô gái, mặc cho nạn nhân gào khóc cầu cứu. Thời điểm này, có nhiều người đứng chứng kiến sự việc ở gần đó nhưng không thấy ai vào can ngăn.

Ngay lập tức, video đã được cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt và hầu hết đều tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ hành vi hành hung phụ nữ của 2 người nói trên. Ngoài ra nhiều bình luận cũng lên án những người chứng kiến vụ việc mà vô cảm, không ai vào can ngăn.

Theo chị V. T. H. (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, chủ nhân của Facebook V.H. và cũng là nạn nhân bị hành hung) kể lại: Vào chiều ngày 11/3, chị lên xe ô tô chở khách mang BKS 38B - 011.16 đi từ TP. Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong quá trình lưu thông, xe đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng khiến hành khách trên xe hoảng sợ. Khi một số hành khách lên tiếng phản ánh tài xế cho xe đi chậm lại thì nhân viên trên xe không những không tiếp thu mà còn chửi lại.

Do lo sợ nguy cơ tai nạn, nên khi về đến địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, thấy có hành khách xuống xe nên chị H. cũng xin xuống luôn, lúc này nhân viên của nhà xe tiếp tục chởi bới lăng mạ nhưng chị H. im lặng. Sau đó, nghĩ đây là xe ô tô buýt nên chị H. đã đưa điện thoại lên để chụp ảnh biển số xe này với mục đích gọi đến đường dây nóng của đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, khi chị H. vừa chụp ảnh xong thì một phụ nữ trên xe ô tô này phát hiện đã chạy xuống giật điện thoại nhưng không được. Tiếp đó, 2 người trên xe ô tô chở khách này lao xuống nắm giật kéo tóc, hành hung khiến chị H. bị chảy máu mũi, trầy xước vùng mặt…

Video chị H. bị người trên xe khách hành hung chỉ vì chị dám chụp biển số xe

"Xe dù" đội lốt xe buýt

Cũng theo chị H., sau khi sự việc xảy ra, chị đã trình báo cơ quan công an địa phương. Theo chị H. do chiếc xe ô tô chở khách này bên ngoài giống như xe buýt nên chị và nhiều người khác đã nhầm là xe buýt. Khi bị đánh chị đã cầu xin, nhưng hai người trên xe ô tô khách này vẫn không tha.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh cho biết: Từ hôm qua đến nay có rất nhiều người dân điện thoại đến đường dây nóng của công ty phản ánh về vụ việc này. “Chúng tôi khẳng định đó không phải xe buýt của công ty mà xe dù ở bên ngoài, nhái xe buýt. Công ty cũng đã nhiều lần có văn bản gửi Sở GTVT Hà Tĩnh đề nghị xử lý loại xe dù, nhái xe buýt này nhưng đến nay vẫn chưa được chấn chỉnh.

Cũng theo ông Tuấn, xe khách nói trên không chỉ phóng nhanh vượt ẩu mà còn ngang nhiên chèn ép, vào các điểm dừng xe buýt để đón trả khách. “Vì những xe khách đó mà lâu nay hình ảnh xe buýt trong mắt người dân ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng rất nhiều. Nó không chỉ gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân mà còn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nghiệp làm ăn chân chính; cạnh tranh không lành mạnh”, ông Tuấn nói thêm.

Một lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết: Trong các cuộc họp ATGT, vấn đề xe khách này cũng được các đại biểu đưa ra và thảo luận rất nhiều. Tuy nhiên, cái khó của lực lượng thanh tra là chỉ có quyền xử lý khi xe đang ở hành vi tĩnh, còn xe đang chạy trên đường thì lực lượng không đủ thẩm quyền để dừng xe.

Trong khi đó, một lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vụ việc được Công an thị trấn Cẩm Xuyên tiếp nhận và đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.