• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cơ cực những mảnh đời mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông

14/11/2022, 06:30

Mất bố, mẹ vì tai nạn giao thông, các em nhỏ phút chốc mồ côi, phải nương nhờ vào ông bà nội ngoại đều đã tuổi cao sức yếu.

Quỹ Toyota Việt Nam vừa phối hợp với Uỷ Ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá tổ chức trao học bổng “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” cho các học sinh mồ côi cha, mẹ do tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với Uỷ Ban ATGT Quốc Gia, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá trao học bổng cho các học sinh mồ côi cha, mẹ do TNGT

Những mảnh đời éo le

Lược qua bản danh sách nhận học bổng "Vòng tay nhân ái" - 9 học sinh, đại diện cho 9 hoàn cảnh khó khăn, bi thương mà Ban ATGT Thanh Hoá thống kê, tổng hợp ai nấy cũng chạnh lòng. Bởi các em đều mất bố, mẹ do TNGT, cuộc sống phải nương nhờ và ông bà nôi, ngoại tuổi cao sức yếu, bệnh tật.

Ngồi tựa vào hàng ghế gần bà nội, em Lê Thế Ngọc (10 tuổi, đang theo học tại trường Tiểu học xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) cho biết, bố em mất vì TNGT từ lâu, sau đó mẹ bỏ đi lấy chồng, hiện tại em ở với bà nội 64 tuổi, bị tai biến.

Em Lê Thế Ngọc cùng bà nội tại buổi lễ trao học bổng

"Giờ người thân duy nhất của em chỉ có bà nội. Bà nội ốm đau không làm được gì nên hàng ngày ngoài việc học hành, em tranh thủ thời gian về nấu cơm, giặt giũ quần áo cho bà. Thỉnh thoảng có bác gái đến phụ giúp chăm thay để em có thời gian học", em Ngọc chia sẻ.

9 học sinh mồ côi cha, mẹ do bị TNGT đều có những hoàn cảnh thương tâm

Bà Bùi Thị Mít (bà nội em Ngọc) ngồi cạnh Ngọc, không nói được gì do bị bệnh, bà vẫn đi lại được nhưng đôi tay gầy gò thỉnh thoảng cứ run lên bần bật. Nhìn ánh mắt bà, ai cũng hiểu bà đang kìm nén lại nỗi xúc động xen lẫn nỗi đau trong lòng mà không thể nói thành lời.

Mồ côi cha, mẹ, các em học sinh giờ chỉ sống cùng với ông bà nội, ngoại tuổi cao sức yếu, bệnh tật

Có mặt từ sớm, bà Bùi Thị Hoàn (60 tuổi, ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá) cùng cháu ngoại Bùi Lê Kim Yến (12 tuổi) tâm sự: "Cháu không có bố, mẹ cháu mất khi bị TNGT vào tháng 7/2021. Từ khi mẹ mất, cháu ở với ông bà ngoại, ông ngoại là thương binh suy giảm khả năng lao động 54%. Trong nhà, giờ chỉ trông chờ vào mấy sào lúa".

Bà Lường Thị Thắm xúc động sau khi nhận được học bổng cho cháu nội

Nhận được suất học bổng dành cho cháu nội, bà Lường Thị Thắm (70 tuổi, ở xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) gạt nước mắt kể: "Hiện nay chúng tôi đang nuôi 2 cháu nội. Một đứa học lớp 9, một đứa học lớp 7. Năm 2015, mẹ các cháu bị đột quỵ mất khi các cháu đang còn thơ dại. Thế nhưng số phận trớ trêu lại khiến gia đình chúng tôi phải chịu nỗi đau lần nữa khi bố các cháu trên đường đi làm về bị TNGT tử vong vào năm 2017".

Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam trao những phần quà cùng học bổng tới các học sinh

Bà Thắm cho biết, chồng bà giờ già yếu, đôi mắt mù loà không làm được việc gì. Còn bà hằng ngày phải đi thu mua ve chai, chắt chiu từng đồng nuôi hai cháu ăn học. "Thân già như chúng tôi như ngọn đèn trước gió, chỉ mong khoẻ mạnh để nuôi các cháu nên người", bà Thắm chia sẻ.

Chia sẻ để vơi bớt những nỗi đau

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hoá cho biết, việc trao học bổng “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” cho các học sinh mồ côi cha, mẹ do TNGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là nghĩa cử cao đẹp, do Uỷ Ban ATGT Quốc gia phối hợp với Quỹ Toyota Việt Nam tổ chức thực hiện.

Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam trao toàn bộ số tiền học bổng cho Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá để chuyển tới từng học sinh

Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia, Quỹ Toyota Việt Nam và Ban ATGT các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng từ việc rà soát, kiểm tra, xác minh và lựa chọn các trường hợp để được nhận học bổng theo đúng điều kiện và các tiêu chí quy định.

Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh TP Thanh Hoá trong việc hỗ trợ mở tài khoản, tạo điều kiện cho nguồn hỗ trợ từ Quỹ Toyota Việt Nam đến các cháu học sinh được thuận lợi, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của nhà tài trợ.

Đại diện Uỷ Ban ATGT Quốc Gia, Quỹ Toyota Việt Nam, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá chụp ảnh cùng với các học sinh tại buổi lễ trao học bổng

Theo đó có 9 trường hợp là học sinh được học bổng với trị giá 45 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt tối thiểu); học bổng kéo dài trong 5 năm học, tính từ thời điểm được nhận đến hết bậc trung học phổ thông.

Bà Hoàng Thị Như Quỳnh, đại diện Quỹ Toyota Việt Nam cho hay, từ năm 2017, Quỹ Toyota Việt Nam đã phối hợp với Uỷ Ban ATGT Quốc gia triển khai chương trình trao tặng học bổng "Vòng tay nhân ái" cho các con nạn nhân TNGT để chia sẻ mất mát với gia đình, giúp các em nhỏ đến trường. Đến nay chương trình đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng.

"Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn tất cả chúng ta cùng nâng cao ý thức và trách nhiệm tham gia giao thông an toàn, giảm thiểu TNGT đáng tiếc xảy ra", bà Quỳnh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.