Xã hội

Chuyện lính quân hàm xanh kiên cường với nhiệm vụ kép nơi địa đầu Tổ quốc

22/12/2021, 08:55

Dù điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn kiên cường bám trụ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ "phên dậu" của Tổ quốc.

Nơi rừng sâu, núi thẳm biên cương, hay ồn ào sóng dữ giữa biển cả, những người lính quân hàm xanh vẫn kiên cường bám trụ, thực hiện nhiệm vụ "kép": Vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

img

Giữa núi rừng biên cương Quảng Ninh đại ngàn, những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm lặng thầm canh giữ

Chốt trực trên "sống lưng khủng long"

Những ngày cuối năm 2021, PV Báo Giao thông đã có chuyến hành trình xuyên tuyến biên giới bộ dài gần 120km của Quảng Ninh từ huyện Bình Liêu qua huyện Hải Hà sang TP Móng Cái.

Nơi đây, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ có nơi, có thời điểm xuống 0 độ C, nhưng những người lính biên phòng vẫn vững vàng vượt qua bao đèo thẳm, rừng sâu, duy trì gần 100 chốt kiểm soát khép toàn bộ đường mòn, lối mở.

Các anh vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc vừa ngặn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn từ biên giới.img

Không quản thời tiết khắc nghiệt, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) vẫn dồn chân bước trên những cánh rừng đại ngàn

Từ ngã ba đoạn bản Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô - Trung tá Vi Tiến Hạnh dẫn chúng tôi đi quãng đường dài gần 12km lên Chốt kiểm soát biên phòng số 2 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô.

"Đại bản doanh" Chốt kiểm soát biên phòng số 2 là căn nhà tôn nằm chon von trên mỏm núi. Đại úy Nguyễn Minh Quang, Chốt trưởng Chốt số 2 cho hay: Ở đây nhiệt độ về đêm thường xuống tới 0 độ C, thời gian trước, anh em vẫn trực trong căn lều khá tạm bợ. Sau này, xác định "cuộc chiến" với đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, nên cấp trên đã đầu tư nhà tôn như ngày nay.

"Những ngọn núi trên Chốt số 1, 2, 3 đều trọc, khô cằn. Mùa mưa đã ít nước, mùa khô lại càng khan hiếm hơn. Việc vận chuyển nước ngọt lên chốt thì rất khó khăn, nên nước uống đã hiếm hoi, nước tắm càng trở nên xa xỉ. Có cán bộ, chiến sỹ cả tuần trời chỉ tắm một lần", Đại uý Quang chia sẻ.

Chốt số 2 có nhiệm vụ quản lý 17,2km đường biên giới với 10 cột mốc chính, trong đó cột mốc 1305 - được giới "phượt thủ" yêu thích đặt tên "sống lưng khủng long" ở vị trí cao nhất, hơn 1.000m so với mực nước biển.

Mặc dù địa hình và thời tiết khắc nghiệt, nhưng địa bàn này vẫn luôn tiềm ẩn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép do cư dân 2 bên biên giới có họ hàng, thân tộc với nhau. Chính vì vậy, để kiểm soát, ngăn ngừa mầm dịch Covid-19 qua biên giới, toàn đơn vị phải tuần tra, kiểm soát bất kể ngày, đêm.

img

Không một hành động bất thường nào lọt qua mắt cán bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa, TP Móng Cái

"Cưỡi" sóng dữ phòng, chống dịch

Cũng giống những cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới đất liền, Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh luôn sẵn sàng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Điểm khác là, làm nhiệm vụ trên biển vào những ngày dông, bão, trời mù thì gian nguy có phần tăng lên gấp bội.

img

Kíp tuần tra của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh chuẩn bị lên đường trực Tết Nhâm Dần 2022

Dẫn PV Báo Giao thông xuống kíp tuần tra chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trong dịp cuối năm, Thiếu tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội 2 Biên phòng cho hay: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền trên toàn tuyến biên giới biển của tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập vào địa bàn từ hướng biển. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tăng cường để bố trí các kíp tuần tra khép kín vùng biển với quyết tâm cao nhất để nhân dân đón năm mới an toàn.img

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh làm nhiệm vụ tuần tra trên biển.

Đại úy Nguyễn Văn Hiệu, Thuyền trưởng tàu BP 01-12-01 nhớ lại, năm ngoái, đúng thời khắc anh cùng đơn vị chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ thì hay tin khu phố gia đình mình sinh sống có ca F0, gia đình anh cũng phải thực hiện biện pháp cách ly, phong tỏa.

"Sáng ấy, tôi ở đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến tuần tra dài ngày, chiều về nhà định đưa vợ và con nhỏ đi sắm ít quần áo Tết thì thấy nhà bị phong tỏa. Vợ nhìn thấy từ xa nhắn tin: "Anh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, em và các con sẽ ổn". Vậy là mỗi người một nơi, xa nhau qua Tết hơn 10 ngày, tôi mới được về nhà", Đại uý Hiệu kể.

Tết này là năm thứ hai Thiếu tá Bùi Văn Mạnh, Thuyền phó Tàu BP 01-12-01 phải trực trên biển xa nhà. Thiếu tá Mạnh cho hay: "Là người lính, mang trong mình trọng trách nhân dân và cấp trên giao phó thì phải luôn vững vàng. Bởi chỉ một chút lơ là, tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, người vượt biển trái phép là có tội với Tổ quốc, với nhân dân".img

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tuyên truyền cho ngư dân về công tác phòng chống dịch Covid-19

Dù không phải làm nhiệm vụ thường xuyên trên biển như Hải đội 2, nhưng các đơn vị biên phòng tuyến biển thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cũng thường xuyên phải "cưỡi sóng, vượt biển" tuần tra, bảo vệ chủ quyền trên địa bàn được phân công.

Điển hình là Đồn Biên phòng Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô. Đây là đơn vị tiền tiêu nhất trên tuyến biên giới biển Quảng Ninh. Dẫu nằm ở giữa muôn trùng sóng gió, nhưng từ đại dịch tràn về đất liền đến nay, đơn vị đã giữ vững địa bàn an toàn để ngư dân làm ăn yên ổn trên biển.

Trung tá Đào Hồng Nguyên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đảo Trần, huyện Cô Tô chia sẻ: Dù nhiều cán bộ thuộc diện được về nhà ăn Tết năm nay, nhưng hiện tại, theo danh sách đăng ký trực Tết không hề thiếu vắng một ai. Tết cả đều sẵn sàng vượt sóng, giữ bình yên vùng biển Đông Bắc.

img

Đồn Biên phòng Đảo Trần, huyện Cô Tô triển khai phương án bảo vệ chủ quyền trên biển

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, năm 2021, toàn đơn vị đã phát hiện, xử lý 537 vụ/1.046 đối tượng/227 phương tiện vi phạm trên tuyến biên giới, vùng biển. Trong đó, xử lý hình sự 19 vụ/39 đối tượng/12 phương tiện, xử lý vi phạm hành chính 256 vụ/488 đối tượng/213 phương tiện với tổng trị giá hàng hóa trên 6,67 tỷ đồng...

Hiện nay, để đảm bảo địa bàn an toàn cho nhân dân đón năm mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã và đang duy trì gần 100 chốt kiểm soát cố định, tổ công tác lưu động trên cả 2 tuyến biên giới với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Lực lượng này thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động lây truyền dịch bệnh Covid-19 từ ngoài biên giới vào Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.