• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Chung sức giúp 3 bé mồ côi bố mẹ chết thảm do TNGT

07/03/2016, 18:55

Ủy ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông, Quỹ Ford đã trao tổng cộng 200 triệu đồng hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi.

Chung-suc-ho-tro-ba-be-mo-coi-bo-me-chet-tham-do-T
Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình 3 cháu bé mồ côi bố mẹ chết thảm do TNGT

Ngày 7/3, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách dẫn đầu, cùng lãnh đạo Báo Giao thông, đại diện Quỹ Ford đã tới thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để thăm hỏi, trao quà ủng hộ và hỗ trợ dài lâu cho 3 chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một vụ TNGT.

Đó là cháu bé Nguyễn Hải Yến (7 tuổi); Nguyễn Ngọc Huy (3 tuổi) và Nguyễn Thùy Dung (5 tháng tuổi), con của anh Nguyễn Ngọc Phú (SN 1985) và chị Đặng Thị Lợi (SN 1987). Ngày 1/3, anh Phú và chị Lợi bị TNGT và tử vong tại chỗ khi đang trên đường đi bán rau trở về. Hiện 3 cháu nhỏ đang sống với bà nội đã ngoài tuổi lao động, lại còn đang chăm sóc mẹ chồng 104 tuổi.

Chung-suc-ho-tro-ba-be-mo-coi-bo-me-chet-tham-do-T
3 bé mồ côi bố mẹ chết thảm do TNGT mới 7 tuổi, 3 tuổi và 5 tháng tuổi

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng cho biết, nhận được thông tin vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng của anh Phú, chị Lợi, trước hoàn cảnh thương tâm của 3 cháu bé, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã rất quan tâm, chỉ đạo trực tiếp đến thăm hỏi, cùng địa phương tìm giải pháp chăm lo cho các cháu.

Trước hoàn cảnh hết sức thương tâm của 3 cháu nhỏ côi cút, Ủy ban đã phối hợp cùng Quỹ Ford hỗ trợ dài lâu cho 3 bé, mỗi bé một sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng trích riêng hỗ trợ 3 cháu bé số tiền 10 triệu đồng. Đại diện Báo Giao thông, Phó Tổng biên tập Nguyễn Thị Hồng Nga cũng trao số tiền 10 triệu đồng trích từ quỹ “Chung tay vì ATGT” hỗ trợ 3 cháu bé.

Chung-suc-ho-tro-ba-be-mo-coi-bo-me-chet-tham-do-T
Ủy ban ATGT Quốc gia, Quỹ Ford trao 3 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng/sổ cho 3 bé mồ côi bố mẹ chết thảm do TNGT

 “Ủy ban ATGT Quốc gia thường xuyên có hoạt động vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm cùng chung sức đóng góp vào chương trình “Vòng tay nhân ái – chia sẻ nỗi đau do TNGT” mà Ủy ban phát động. Chương trình của Ủy ban đã hỗ trợ, giúp sức được nhiều nạn nhân và người thân nạn nhân TNGT vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với số tiền tổng cộng 200 triệu đồng mà Ủy ban ATGT Quốc gia, Quỹ Ford và Báo Giao thông hỗ trợ, cùng với sự chung sức của nhiều nhà hảo tâm khác, chúng tôi mong muốn góp thêm tài chính để đảm bảo cho các cháu đủ tiền ăn học, trở thành người có ích cho xã hội”, ông Hùng nói.

Chung-suc-ho-tro-ba-be-mo-coi-bo-me-chet-tham-do-T
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó tổng biên tập Báo Giao thông trao số tiền 10 triệu đồng trích từ quỹ "Chung tay vì ATGT" của Báo Giao thông hỗ trợ 3 bé mồ côi bố mẹ chết thảm do TNGT
Chung-suc-ho-tro-ba-be-mo-coi-bo-me-chet-tham-do-T
Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trao số tiền 10 triệu đồng của Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ ba bé mồ côi bố mẹ chết thảm do TNGT

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình 3 cháu bé, ông Nguyễn Đình Phương, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Tiên Du cảm ơn sự giúp đỡ của đoàn công tác, và hứa sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được chăm sóc, học hành nên người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.