• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Chùm ảnh: Mới đầu năm học, nhiều cổng trường đã lộn xộn, mất ATGT

09/09/2019, 15:52

Dù năm học mới vừa chính thức bắt đầu, song giao thông trước khu vực các cổng trường học vẫn khá lộn xộn, nguy cơ mất an toàn cao...

Sáng 9/9, ghi nhận của PV Báo Giao thông, dù năm học mới đã chính thức bắt đầu song tình trạng giao thông trước khu vực các cổng trường học vẫn vô cùng căng thẳng. Có mặt tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Hà Đông) lúc 7h15, hình ảnh PV ghi nhận là khung cảnh hỗn loạn trước cổng trường, bởi tình trạng phụ huynh dựng xe máy vô tội vạ dưới lòng đường để đưa con vào lớp. Trong ảnh, phụ huynh di chuyển bằng ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa lòng đường làm "bến đỗ" khiến cung đường qua trường học luôn có nguy cơ cao gây TNGT.
Cách đó không xa, tình trạng mất ATGT khu vực cổng trường Tiểu học Nguyễn Du (đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông) cũng diễn biến khá phức tạp. Cổng trường lộn xộn như “ong vỡ tổ”, nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm được bố mẹ cho xuống ngay sát mũi xe ô tô đang di chuyển rất nguy hiểm.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi không có khu vực đón/trả học sinh tách biệt nhưng trước khu vực cổng trường cũng không hề được thiết kế, lắp đặt biển cảnh báo hoặc gờ giảm tốc dẫn đến nguy cơ mất ATGT luôn thường trực mỗi khi có tốp học sinh băng qua đường.
Khu vực cổng trường Tiểu học Nguyễn Du (đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông) được bố trí lực lượng chức năng từ sớm để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng chỉ sau khoảng 10 phút, phụ huynh đồng loạt đưa con đến trường, công tác điều tiết gần như mất kiểm soát.
Tình trạng học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phụ huynh đội mũ cho mình nhưng không có ý thức bảo vệ an toàn cho con vẫn còn phổ biến...
Cả 3 bố con cùng không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường...
Cùng đó, tình trạng học sinh đi xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không đúng quy cách (không cài quai),… cũng diễn ra phổ biến.
Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cho rằng, hiện nay tại các khu vực trường học nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn còn cao. Thậm chí, tình trạng học sinh lưu thông tới trường bằng xe máy, đạp điện diễn ra phổ biến. Theo ông Thạch, để hạn chế nguy cơ này, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT cho phụ huynh, học sinh, mô hình cổng trường an toàn là một trong các giải pháp các cơ sở giáo dục cần ưu tiên thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.