• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chùm ảnh: Cầu vượt chữ C thi công ngổn ngang, ùn tắc liên miên

01/04/2022, 18:08

Khu vực thi công cầu vượt hình chữ C từ Phạm Ngọc Thạch sang phố Chùa Bộc trở thành điểm "nóng" ùn tắc liên miên...

Cầu vượt kết cấu thép hình chữ C nối Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022.

Tuy nhiên, có mặt tại đây chiều nay (1/4), ghi nhận của PV Báo Giao thông sau gần 7 tháng thi công (từ tháng 9/2021) công trình vẫn ngổn ngang với nhiều hạng mục chưa triển khai.

Bên trong công trường phía đường Phạm Ngọc Thạch chỉ có một đoạn mố cầu được nhà thầu thi công dở dang. Thời điểm PV ghi nhận không thấy bóng dáng công nhân nào làm việc.

Vào các khung giờ cao điểm, khu vực này trở thành điểm "nóng" mới về ùn tắc giao thông. Bên ngoài công trường, hai bên đường Phạm Ngọc Thạch đều bị rào chắn. Các phương tiện qua đây đều "chật vật" lưu thông. Trong ảnh dù không phải khung giờ cao điểm nhưng cả hai chiều đường Phạm Ngọc Thạch (khu vực nhà thầu đang thi công cầu vượt chữ C) đông nghẹt phương tiện, liên tục xảy ra ùn ứ.

Điểm dừng xe buýt đối diện số 8 Phạm Ngọc Thạch (khu vực đang rào chắn) vẫn đang được Sở GTVT Hà Nội tổ chức kết nối hành khách khiến nơi đây liên tục bị dồn ứ phương tiện

Chú Hùng - bảo vệ một ngân hàng trên tuyến đường cho hay, nhà thầu đảm bảo ATGT rất ẩu. Mấy tuần trước, họ rào chắn để những thanh sắt thò ra thụt vào, không có đèn cảnh báo. Từ khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng ở đây, nhà thầu mới điều chỉnh hàng rào và bổ sung thêm đèn cảnh báo.

Đường Phạm Ngọc Thạch rào chắn để phục vụ thi công, chỉ còn 5m cho các phương tiện lưu thông nên tạo thành "nút thắt cổ chai" liên tục ùn tắc.

Theo cam kết của nhà thầu, giai đoạn 1 sẽ thi công phần cầu phía đường Phạm Ngọc Thạch và xén mở rộng vỉa hè đường Chùa Bộc. Dự kiến đến ngày 31/12 sẽ hoàn thành giai đoạn này. Song đến nay, tại phần đường Chùa Bộc vẫn chưa hoàn thiện. Trong ảnh, nhà thầu còn không rào chắn hay thiết lập biển cảnh báo an toàn cho các phương tiện lưu thông, nguy cơ mất ATGT rất cao.

Bạn Nguyễn Hương Giang - sinh viên Học viện Ngân hàng chia sẻ: "Thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này, em thấy các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Không biết khi nào thì cầu mới hoàn thành, trong khi tại bảng thông tin dự án bên ngoài ghi ngày hoàn thành dự kiến: 25/6/2022".

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Khi PV hỏi cụ thể về tiến độ dự án, liệu có hoàn thành đúng cam kết, nhưng chưa được đơn vị này thông tin. Ảnh: Thiết kế cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.