• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chủ quán cơm ven đường tự tháo dỡ sau phản ánh của Báo Giao thông

22/05/2023, 14:04

Chủ quán “Cơm xe tải” ở Gia Lai lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đã tự tháo dỡ sau phản ánh của Báo Giao thông.

Ngày 22/5, bà Vũ Thị Kim Nhã, Chủ tịch UBND xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) cho biết, ông Nguyễn Quang (45 tuổi) đã tự tháo dỡ công trình trái phép là quán “Cơm xe tải” do ông làm chủ. Công trình này lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên QL14 ở xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa.

Quán “Cơm xe tải” của ông Quang đã bị tháo dỡ

Đây là công trình mà Báo Giao thông phản ánh ở bài viết “Chủ tịch xã bị đe dọa khi quyết định cưỡng chế quán cơm ven đường ở Gia Lai”.

Quan sát của PV, toàn bộ công trình quán “Cơm xe tải” đã được tháo dỡ. Các vách ngăn, cột gỗ, tôn, bàn ghế gỗ và nhiều vật dụng dùng để nấu, pha chế… đã được gia chủ tháo mang đi. Hiện trường chỉ còn lại khung sắt và nền nhà xi măng. Ngay cả các bảng hiệu “Cơm xe tải - Cà phê - Nước giải khát”, “Lẩu - Cơm - Bún phở” cũng bị tháo đi. Công trình kiên cố trước đây giờ chỉ còn lại nền đất trống không.

“Sau khi xã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi “Lấn, chiếm đất hành lang do Nhà nước quản lý”, ông Quang tự tháo dỡ công trình trái phép của mình”, bà Nhã nói.

Trao đổi về việc ông Quang nhắn tin đe dọa lãnh đạo xã thông qua tin nhắn điện thoại khi nhận quyết định cưỡng chế, bà Vũ Thị Kim Nhã thông tin: “Lúc nhận quyết định cưỡng chế, hộ ông Quang nhất thời nóng tính, nhắn tin hăm dọa. Sau đó, ông này lên trụ sở UBND xã xin lỗi, hành vi cũng chưa gây hại đến ai nên lãnh đạo xã đã bỏ qua”.

Như Báo Giao thông đưa tin, công trình quán “Cơm xe tải” trái phép của hộ ông Nguyễn Quang (45 tuổi, trú xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa) nằm ngay cạnh kho Dự trữ quốc gia thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Gia Lai quản lý; đồng thời lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Quán “Cơm xe tải” của hộ ông Quang trước khi tháo dỡ

Theo bà Vũ Thị Kim Nhã, Chủ tịch UBND xã Ia Băng, ông Quang đổ đất, san nền, dựng nhà với diện tích 162m2 vào tháng 12/2022 để mở quán cơm, bán lẩu, cà phê, nước giải khát…

Để khuếch trương buôn bán, ông Quang cho trưng 3 biển hiệu “Cơm xe tải”, “Cơm - bún - phở xe tải”, “Quang Nguyễn - nhận vận chuyển, ký gửi hàng hóa đến các tỉnh” nằm sát quốc lộ.

Đáng nói, khi xã ban hành quyết định cưỡng chế, ông Quang nhắn tin đe dọa bà Vũ Thị Kim Nhã, Chủ tịch UBND xã Ia Băng thông qua số điện thoại của cán bộ xã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.