• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Chủ động phòng ngừa, nhiều tỉnh không TNGT dịp Tết

22/02/2018, 08:02

Trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, TNGT trên toàn quốc giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu...

11

CSGT Yên Bái tăng cường kiểm tra vi phạm giao thông dịp Tết

TTKS xuyên Tết, xử phạt kết hợp tuyên truyền

Ngày 20/2 (mùng 5 Tết), Tổ công tác Trạm CSGT Hàm Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn chốt trực 24/24h trên tuyến QL2. Hàng loạt xe máy, ô tô... chạy tuyến đường Tuyên Quang - Hà Giang được dừng lại kiểm tra hành chính, đo nồng độ cồn.

Sau khi thổi vào máy đo nồng độ cồn cho kết quả 0,358 mg/l khí thở, tài xế Hoàng Đức Huy (trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe BKS 22A-000.98 ra sức thanh minh “ngày Tết vui miệng nên lỡ uống vài chén” và năn nỉ xin bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, Trung tá Đào Việt Hà, Trưởng trạm CSGT Hàm Yên giải thích, việc uống rượu rồi lái xe không chỉ gây mất ATGT cho mọi người mà cho chính bản thân anh Huy. “Chúng tôi lập biên bản xử phạt hành chính, tiến hành tạm giữ xe, anh hãy gọi người nhà đến đưa về để đảm bảo an toàn, có một cái Tết vui trọn vẹn”, Trung tá Hà nói.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 218 vụ TNGT, làm chết 195 người, bị thương 199 người. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, giảm 150 số vụ (-41%), giảm 8 người chết (-4%), giảm 218 người bị thương (-52%).

Tuyên Quang là địa phương không có người tử vong vì TNGT dịp Tết. Từ ngày 14-20/2, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ TNGT, làm 2 người  bị thương. Ông Đỗ Văn Lai, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tuyên Quang cho biết, để có được kết quả trên là do sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, các kế hoạch đảm bảo ATGT Tết chu đáo của lực lượng chức năng, và sự tích cực của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ TTKS, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ Luật GTĐB, xử nghiêm vi phạm giao thông...

Trung tá Đào Việt Hà cho biết, từ trước Tết, đơn vị đã có kế hoạch tuyên truyền, tăng cường TTKS đảm bảo ATGT. “Suốt từ ngày 29 Tết đến nay, Trạm duy trì 100% quân số suốt kỳ nghỉ Tết, thực hiện TTKS 24/24h kết hợp tuyên truyền và xử nghiêm những lỗi vi phạm giao thông. Ngày Tết, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, vi phạm cũng nhiều, anh em trực chốt vất vả nhưng đảm bảo ATGT cho mọi người là nhiệm vụ và niềm vui dịp Tết đến, xuân về”, Trung tá Hà nói.

Là địa phương năm thứ hai không xảy ra vụ TNGT nào dịp Tết, ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lào Cai cho biết, từ trước Tết, Ban ATGT tỉnh đã họp triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATGT dịp Tết với sự quyết tâm vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Các huyện, thành phố, các lực lượng đã xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo ATGT dịp Tết, trong đó, huyện Bảo Thắng, Văn Bàn đã thành lập các tổ liên ngành theo mô hình tổ kiểm tra 141 của Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng CSGT Lào Cai cho biết, dịp Tết, Phòng tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp với TTKS, nhắc nhở lái xe, phát tờ rơi cho lái xe, nhất là lái xe tỉnh ngoài đưa khách lên du lịch về điều kiện địa hình, đường giao thông khó đi, mật độ phương tiện lớn, đề nghị lái xe đi chậm, chú ý quan sát, đi đúng làn đường, phần đường để đảm bảo an toàn.

Sớm khắc phục tồn tại

Trước Tết, Nghệ An đã thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT tỉnh đi tới từng địa phương để kiểm tra, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ATGT của các địa phương, từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, bất cập, kiểm điểm, truy trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị có liên quan. Đồng thời, thông qua các kênh truyền thông, báo chí để phản ánh, chỉ rõ các vấn đề ATGT còn bức xúc ở địa phương để chính quyền có biện pháp khắc phục kịp thời. Nhờ cách làm này mà 100% các vấn đề tồn tại ở các địa phương được khắc phục ngay từ trước Tết Nguyên đán.

Ông Võ Minh Đức, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: Cách làm này vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đánh giá ở từng địa phương, vừa thể hiện sự sâu sát trong lãnh đạo điều hành của tỉnh. Cùng đó, dịp Tết năm nay, Công an tỉnh, Sở GTVT cũng huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT, duy trì tổ công tác đặc biệt liên ngành 212 tuần tra, xử lý vi phạm liên tục trên các tuyến đường. Nhờ đó, 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ TNGT, làm 4 người chết, 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, TNGT giảm 8 vụ, giảm 9 người chết và giảm 10 người bị thương.

Tại Quảng Ninh, suốt 7 ngày nghỉ lễ không có người tử vong do TNGT, địa phương chỉ xảy ra 1 vụ TNGT làm 2 người bị thương. Theo Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ATGT, trong đó, liên tiếp thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra tại những “điểm nóng” tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao; đặc biệt chú trọng tới công tác phân luồng, làn phương tiện, để giảm tải xe khi đi vào nội thị. Đồng thời, tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm giao thông.

Đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bên cạnh việc xử lý quyết liệt thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông. Chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết, các lực lượng chức năng Quảng Ninh đã xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 10 phương tiện, phạt tiền gần 300 triệu đồng”.

Ông Lâm Việt Hùng, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn xảy ra 1 vụ TNGT, 1 người chết, không có người bị thương. Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, Ban ATGT đã dự báo tình hình giao thông tại vùng nông thôn sẽ có diễn biến phức tạp khi bà con nơi đây có thói quen sử dụng rượu bia nhiều và có nhiều lễ hội nên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại địa bàn này. “Ban ATGT đã phối hợp với chính quyền địa phương đi đến từng thôn, xã để tuyên truyền và ký cam kết tuân thủ Luật GTĐB với bà con, các bến xe và doanh nghiệp vận tải hành khách”, ông Hùng cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.