• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Chồng và 2 con chưa có đất chôn, thi thể vợ được đưa về xứ Thanh hoả táng

Chung tay vì ATGT

Chồng và 2 con chưa có đất chôn, thi thể vợ được đưa về xứ Thanh hoả táng

31/10/2022, 19:38

Vụ TNGT ở Bình Dương, hiện gia đình anh Luốc đang thương lượng để có đất chôn ba bố con, còn người vợ được họ hàng đưa về Thanh Hoá để hoả táng.

Buổi trưa định mệnh

Chiều 31/10, cùng Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đến thăm viếng gia đình có bốn người tử vong trong vụ tai nạn ở Bình Dương, chúng tôi mới hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của nạn nhân.

Ba cỗ quan tài lạnh lẽo nằm trong một căn nhà lụp xụp ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Gọi là nhà chỉ để phân biệt, trên thực tế nhìn giống như một căn chòi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ba cỗ quan tài lạnh lẽo nằm trong căn nhà lụp xụp.

Nuốt nước mắt đau thương, chị Phạm Thị Thu (chị ruột anh Luốc) kể, anh Luốc là con thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không ruộng đất canh tác nên khoảng 10 năm về trước anh Luốc lên Đồng Nai làm công nhân.

Sau đó, anh gặp và bén duyên cùng chị Lương Mạnh Hà. Đồng lương công nhân ít ỏi, vợ chồng tằn tiện chỉ đủ trang trải cuộc sống, chứ đừng mong là có dư.

Cuộc sống càng khó khăn vất vả hơn khi hai đứa con gái là cháu Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và cháu Phạm Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi) lần lượt ra đời.

Trưa 30/10, anh Luốc chở vợ và hai con đi xuống Bình Dương chơi. Trên đường trở về, khi đến giao lộ với ĐT743A (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xe anh Luốc xảy ra va chạm với xe đầu kéo.

Hậu quả cú va chạm khiến bốn người trong gia đình anh Luốc ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

“Gia đình của em Hà (chị Lương Thị Hà, vợ anh Luốc, một trong bốn nạn nhân tử vong - PV) đã đưa thi hài em ấy về quê ở Thanh Hóa để an táng.

Còn gia đình chúng tôi thì đưa Luốc cùng hai con về đây lo hậu sự. Mất mát quá lớn, đến bây giờ chúng tôi vẫn còn ngỡ ngàng, không tin đây là sự thật”, một người thân của anh Luốc chia sẻ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (thứ 2, từ phải sang) thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Chưa có đất... gửi thân tàn

“Mới hôm trước, em ấy còn gọi điện thoại cho tôi. Vậy mà giờ, cả ba cha con nó đều nằm ở đây. Ba tôi vừa mất cách đây nửa năm, mẹ bị bệnh tim nên hiện giờ chúng tôi không dám cho bà hay vụ việc, số em tôi nó khổ quá”, chị Thu nghẹn ngào.

“Gia đình chúng tôi, không có đất đai, ai cũng đi làm thuê, làm mướn hết. Lúc đầu, gia đình định mang ba cha con đi thiêu. Nhưng nghĩ lại, em tôi và các cháu ra đi trong đau đớn rồi, nên chúng tôi định sẽ mua mảnh đất để chôn cất ba cha con nó. Hiện chúng tôi đang thương lượng để có đất chôn”, chồng chị Thu chia sẻ thêm.

Chiều 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến Hậu Giang thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình anh Luốc.

Ông Khuất Việt Hùng đã ân cần hỏi thăm, động viên và chia sẻ trước nỗi đau thương, mất mát quá lớn. Đồng thời mong gia đình vượt qua nỗi đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h55' ngày 30/10, tài xế Nguyễn Trường Hận (ngụ Lâm Đồng) điều khiển xe đầu kéo BKS 49C-087.21 kéo theo rơmoóc BS 51R-04458 chở quặng boxit lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ ngã sáu An Phú đi ngã ba Tân Vạn.

Khi đến giao lộ với ĐT743A (còn gọi là vòng xoay KDL Thủy Châu) thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì va chạm với xe máy của anh Luốc điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Trên xe, anh Luốc chở theo vợ và hai con.

Hậu quả cú va chạm khiến bốn người gia đình anh Luốc ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Công an TP Dĩ An đang tạm giữ đối với tài xế để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30/10, tài xế Hận điều khiển ô tô đầu kéo chở hàng đến giao lộ ĐT743A thì cho xe giảm tốc độ, bật đèn xi nhan bên trái để chuẩn bị rẽ trái.

Trong lúc điều khiển xe rẽ trái về hướng ngã ba Tân Vạn, tài xế Hận chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương chiếu hậu bên phải.

Khi chuyển hướng được khoảng 10m, tài xế Hận nghe tiếng động dưới gầm xe nên dừng lại mở cửa xuống và phát hiện đã va chạm với xe máy khiến bốn người trên xe tử vong, các thi thể nằm ở bánh trước, bánh sau của xe đầu kéo.

Thấy vậy, tài xế Hận sang qua cây xăng đối diện, nhờ người dân chở đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.