• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Chợ cóc gây mất ATGT

05/04/2016, 13:14

Những ngôi chợ tạm, chợ cóc mọc tràn lan ngoài đường lại được ưa chuộng và bán buôn nhộn nhịp.

13

Nhiều chợ cóc, chợ tạm lấn đường, gây mất ATGT

Dù hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 400 chợ chính, trong đó riêng các quận nội thành có hơn 100 chợ truyền thống, nhiều chợ được xây khá khang trang, tuy nhiên người dân tại một số khu vực, đặc biệt là các khu dân cư, khu đô thị mới không màng tới. Trái lại, những ngôi chợ tạm, chợ cóc mọc tràn lan ngoài đường lại được ưa chuộng và bán buôn nhộn nhịp. Việc này không chỉ làm mất ATGT mà còn mất mỹ quan, văn minh đô thị.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Hà Đông… đều dày đặc chợ cóc, chợ tạm mọc ngay trên đường, thậm chí xuất hiện nhan nhản tại mặt đường quốc lộ nơi nhiều người tham gia giao thông. Ngay phía ngoài chợ Ngã Tư Sở xuất hiện chợ cóc, tầm 4 - 9h sáng được bày bán la liệt trên mặt đường, người mua, người bán kéo đến đông đúc khiến tuyến đường ngày nào cũng xảy ra ùn tắc.

Tương tự, chợ cóc Khâm Thiên có chiều dài gần 1 km luôn tấp nập buôn bán cả ngày. Tại đường Lê Văn Lương, tầm giờ chiều xuất hiện hàng loạt các xe chở hoa quả, người bán thậm chí còn đưa cả xe cải tiến xuống lề đường để bán hàng. Khi các phương tiện đang lưu thông trên đường, một vài người tham gia giao thông lại dừng đột ngột để mua hàng khiến những người phía sau phải phanh gấp nếu không muốn lao vào người đang dừng mua.

Thực tế, những năm gần đây, Hà Nội nhiều lần ra quân dẹp chợ cóc, chợ tạm nhưng hiệu quả không như mong muốn. Anh Hoàng Văn Thành, Đội trật tự đô thị của phường Thượng Đình cho biết, lực lượng chức năng của phường phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong quận cùng dẹp chợ nhưng cứ vắng bóng lực lượng chức năng là người dân lại họp chợ.

Phó chánh thanh tra (Sở GTVT Hà Nội) Lê Mạnh Hùng cũng khẳng định, trên địa bàn Hà Nội vẫn tồn tại hàng trăm chợ tạm, chợ cóc hoạt động.

Sở Công thương Hà Nội đang phụ trách vấn đề này và đã thành lập nhiều đoàn liên ngành, yêu cầu rà soát tìm thêm quỹ đất để xây dựng chợ cho người dân mua bán. Tuy nhiên, nhiều nơi người dân không vào mua, chỉ thích mua ở ngoài đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.